01/01/2015 09:07 GMT+7

​Nỗ lực của Đào

LÊ NGỌC TÂN - CAO VĨ NHÁNH (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên)
LÊ NGỌC TÂN - CAO VĨ NHÁNH (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên)

TT - Bị máy cán đất ở lò gạch cướp đi một cánh tay từ năm 9 tuổi nhưng Phạm Thị Hồng Đào, lớp 12K2 Trường THPT Phan Bội Châu, huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên), đã vượt qua nghịch cảnh để đến trường với giấc mơ trở thành cô giáo.

Phạm Thị Hồng Đào giải toán trên lớp, trao đổi bài cùng bạn tại trường và giúp gia đình làm việc nhà - Ảnh: L.N.Tân
Phạm Thị Hồng Đào giải toán trên lớp, trao đổi bài cùng bạn tại trường và giúp gia đình làm việc nhà - Ảnh: L.N.Tân
Phạm Thị Hồng Đào giải toán trên lớp, trao đổi bài cùng bạn tại trường và giúp gia đình làm việc nhà - Ảnh: L.N.Tân
Phạm Thị Hồng Đào giải toán trên lớp, trao đổi bài cùng bạn tại trường và giúp gia đình làm việc nhà - Ảnh: L.N.Tân
Phạm Thị Hồng Đào giải toán trên lớp, trao đổi bài cùng bạn tại trường và giúp gia đình làm việc nhà - Ảnh: L.N.Tân
Phạm Thị Hồng Đào giải toán trên lớp, trao đổi bài cùng bạn tại trường và giúp gia đình làm việc nhà - Ảnh: L.N.Tân

“May mắn và nguồn động viên lớn nhất của em là được các bạn trong lớp giúp đỡ rất nhiệt tình. Bên cạnh đó là sự quan tâm của gia đình, nhà trường nên em đã vượt qua được mặc cảm của bản thân và cố gắng vươn lên trong học tập” - Đào tâm sự.

Bạn Trần Thị Minh Luân - bí thư chi đoàn lớp 12K2 - cho biết: “Tuy bị mất một cánh tay nhưng Đào rất lạc quan và chăm chỉ học tập. Cả lớp ai cũng yêu quý, cảm phục trước tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập của bạn ấy”.

Còn cô Nguyễn Thị Nguyệt - giáo viên chủ nhiệm lớp 12K2 - cho hay: “Em Đào là một học sinh ngoan hiền của lớp, mặc dù bị mất cánh tay thuận nhưng chữ em viết không thua gì các bạn lành lặn. Ngoài ra, học lực của em thuộc loại khá của lớp”.

Mời bạn đọc tham gia chuyên mục “Câu chuyện giáo dục qua ảnh”

Bên cạnh “Giáo dục dưới mắt mọi người” và “Câu chuyện giáo dục”, từ số báo đầu năm 2015, Tuổi Trẻ mở chuyên mục “Câu chuyện giáo dục qua ảnh”.

Cũng như các chuyên mục khác trên trang Giáo dục - khoa học, chuyên mục mới này nhằm tạo thêm sự tương tác với bạn đọc thông qua các câu chuyện về giáo dục bằng hình ảnh; những tấm gương về thầy và trò không ngừng vượt khó vươn lên; những sáng kiến, kinh nghiệm đổi mới trong dạy và học...

Bài viết (không quá 500 chữ) và hình ảnh kèm theo (không giới hạn số lượng ảnh) xin vui lòng gửi về địa chỉ: báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM; email: giaoduc@tuoitre.com.vn. Dưới mỗi bài tham gia, bạn đọc vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, tài khoản ngân hàng.

Trân trọng mời bạn đọc tham gia.

TUỔI TRẺ

LÊ NGỌC TÂN - CAO VĨ NHÁNH (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên