08/07/2013 07:25 GMT+7

Nổ bom tại Bồ Đề đạo tràng - thánh tích Phật giáo

N.Q.
N.Q.

TT - Sáng sớm 7-7, tám vụ nổ nhỏ đã xảy ra trong quần thể khu đền thờ Phật Bodh Gaya (Bồ Đề đạo tràng) ở bang Bihar, tây bắc Ấn Độ, nơi có cội bồ đề ngàn năm thiêng liêng của Đức Phật tổ.

Ấn Độ: nổ liên hoàn ở đền thờ Phật tổ

FvXR1sel.jpgPhóng to
Cảnh sát địa phương có mặt tại Bodh Gaya sau vụ nổ - Ảnh: AFP

AFP dẫn lời một cảnh sát địa phương tên S. K. Bharadwaj cho biết có hai nhà sư bị thương nhưng cội bồ đề thiêng nơi Đức Phật đã giác ngộ vẫn nguyên vẹn.

Những vụ tấn công vào Phật giáo được cho là hiếm hoi ở Ấn Độ. Đặt thuốc nổ ở Bodh Gaya - nơi được xem là “đệ nhất thánh tích Phật giáo’’ - càng bất thường hơn vì nơi này thu hút giới Phật tử trên khắp thế giới đến chiêm bái.

AFP cũng cho biết cảnh sát đã tháo ngòi được hai thiết bị nổ khác, trong đó có một đặt gần tượng Phật cao 24m. Cảnh sát địa phương đã tăng cường an ninh tại khu vực này.

Bodh Gaya ngày nay thường được ví von là một ‘’Liên Hiệp Quốc phật tự” vì tập trung rất nhiều ngôi chùa của các quốc gia và lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

N.Q.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên