08/10/2022 12:18 GMT+7

Níu thanh xuân bằng vẻ đẹp tự nhiên, không "dao kéo"

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Hàng loạt ngôi sao mới đây nói không với "vẻ đẹp vay mượn". Điều gì khiến họ dám từ chối "dao kéo"?

Níu thanh xuân bằng vẻ đẹp tự nhiên, không dao kéo - Ảnh 1.

Ở tuổi 56, nữ diễn viên Halle Berry tự tin xuất hiện với những sợi tóc đã chuyển màu. Tháng 8 vừa qua, cô đã chia sẻ niềm vui trên Instagram trong ngày sinh nhật lần thứ 56 của mình - Ảnh: Vogue/ Getty Images

Với các ngôi sao nữ, nhan sắc là chuyện "sống còn" cùng sự nghiệp cũng như đời sống của họ. Nhưng không phải vì thế mà ai cũng quyết "sống chết" để níu giữ nhan sắc khi tuổi xuân qua đi.

Chọn cho mình, không phán xét ai

Gần đây một thế hệ các ngôi sao đã bắt đầu nhận thức sâu sắc hơn về những hậu quả của tinh thần cũng như thể chất từ việc luôn phải cố gắng không ngừng để duy trì thanh xuân trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Nhiều người đã không ngại chia sẻ những trải nghiệm không vui, thậm chí phải trả giá của họ để nhiều người khác có quyết định sáng suốt hơn về chuyện này.

Đã có những nữ minh tinh công khai phản đối phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm botox hay chất làm đầy để có thể "trẻ mãi không già" đó như Angelina Jolie, Cameron Diaz, Jamie Lee Curtis, Jennifer Garner, Halle Berry, Jennifer Grey... 

Dù đã từng hay chưa từng có trải nghiệm về những thủ thuật này lúc trẻ, họ cũng đã thấu hiểu hơn về nó để rồi quyết định chọn cách yêu thương và trân trọng những thay đổi tự nhiên sẽ đến với mình theo năm tháng.

Điều đáng nói, khi đưa ra những quan điểm đó, những người này không phán xét những đồng nghiệp khác đã lựa chọn các biện pháp can thiệp để níu giữ tuổi xuân. Họ đơn giản chỉ là không muốn làm điều đó với bản thân mình. Nữ diễn viên Angelina Jolie là một ví dụ.

Cô từng nói về vấn đề này với tạp chí Daily Mail: "Tôi chưa làm bất cứ điều gì (phẫu thuật hay thủ thuật làm đẹp - PV) và tôi không nghĩ mình sẽ làm vậy. Nhưng nếu điều này khiến ai đó hạnh phúc thì nó tùy thuộc ở họ. Tôi không phải là họ nên không thể biết điều gì sẽ khiến họ cảm thấy hài lòng hơn với bản thân. Nhưng tôi không có ý định làm điều đó với mình".

Níu thanh xuân bằng vẻ đẹp tự nhiên, không dao kéo - Ảnh 2.

Bà Jennifer Grey - Ảnh: Glamour

Nhiều ngôi sao nói họ đã muốn thấy những nếp nhăn khi cười chứ không muốn có gương mặt "cứng đơ" như bị đóng băng của phẫu thuật. Từ việc sẵn sàng để "mặt mộc" chụp hình cho tới việc chấp nhận những thay đổi bất khả kháng của thời gian trên cơ thể, họ đang cởi mở và bày tỏ rõ ràng hơn sự phản kháng với "văn hóa chống tuổi già" của xã hội.

Một số nghệ sĩ thậm chí đã thẳng thắn nói rằng việc ai đó muốn mình trẻ mãi không già rõ ràng là chuyện không bình thường, bởi lão hóa là một quá trình tự nhiên.

Trên thực tế, để nói ra những thông điệp mang tính phản kháng như thế, các ngôi sao Hollywood cũng đã thấm thía rất nhiều áp lực của việc làm sao giữ mãi vẻ đẹp.

Là người từng "làm nên lịch sử" năm 2002 khi là nữ diễn viên người Mỹ gốc Phi đầu tiên và duy nhất giành giải Oscar cho vai nữ chính trong phim Monster’s Ball (Vũ hội của quỷ), bà Halle Berry (nay đã 56 tuổi) còn là nguồn cảm hứng cho mọi người với quan niệm phản ứng lại sức ép phẫu thuật thẩm mỹ của Hollywood.

Trong cuộc trò chuyện với Yahoo Beauty từ năm 2015, bà đã chia sẻ rất cụ thể về những áp lực này: "Khi bạn thấy mọi người quanh mình đang làm việc đó (làm phẫu thuật thẩm mỹ - PV), sẽ có những lúc bạn nghĩ "để tồn tại trong ngành này, tôi có cần làm như vậy không?". 

Tôi sẽ không nói dối để bảo rằng những ý nghĩ đó chưa từng thoảng qua trong đầu, vì luôn có một ai đó đề nghị chuyện này với tôi. Kiểu như "Bạn biết không, nếu bạn làm thêm một chút này hay chút kia, nâng cái này lên thì sẽ tốt hơn một chút". Nó gần như chất gây nghiện mà mọi người đang cố tác động lên bạn. Đó là những gì tôi cảm thấy".

Bà cũng nói đã luôn tự nhắc mình rằng "việc già đi là lẽ tự nhiên, và điều đó sẽ đến với tất cả chúng ta", và "nghĩ tới những người phụ nữ mà tôi nghĩ ngay cả khi già họ cũng vẫn rất đẹp, như Lena Horn, hay Jane Fonda". 

"Tôi chỉ muốn luôn giống như chính mình, ngay cả khi đó là một phiên bản già hơn của bản thân. Tôi nghĩ khi bạn làm thẩm mỹ quá nhiều, bạn sẽ trở thành người khác", bà Halle Berry nói.

Níu thanh xuân bằng vẻ đẹp tự nhiên, không dao kéo - Ảnh 3.

Bà Angelina Jolie lúc trẻ - Ảnh: Daily Mail

Trở nên vô hình

Cũng có những người đã từng trải nghiệm các thủ thuật thẩm mỹ nhưng đã rất ghét kết quả của nó như bà Jennifer Grey vì cảm giác mình như trở nên "vô hình" bởi "tôi đã không còn là tôi nữa".

Trong cuốn hồi ký Out of the Corner ra mắt vào tháng 5-2022, nữ diễn viên Jennifer Grey kể lại những trải nghiệm của bà với hai lần làm phẫu thuật mũi, lần 2 là để sửa lại lần 1. Các thủ thuật đã làm thay đổi diện mạo của bà nhiều tới mức bà cảm thấy mình trở nên "vô hình". Bà kể đã quyết định đi sửa mũi sau khi mẹ và các bác sĩ thẩm mỹ bảo việc đó sẽ giúp bà có thêm cơ hội cho những vai diễn tương lai. Nhưng thực tế đã ngược lại.

Cảm giác trở nên vô hình là một sự thật với bà Jennifer Grey khi nam diễn viên Michael Douglas đã không nhận ra bà tại một sự kiện ra mắt phim. "Đó là lần đầu tiên tôi biến mất trước công chúng. Và nó đã trở thành một điều, thành ý tưởng của việc hoàn toàn vô hình, từ ngày nọ sang ngày kia. Trong mắt thế giới, tôi không còn là tôi nữa", nữ diễn viên đã 62 tuổi chia sẻ với tạp chí People gần đây.

Cũng như Jennifer Grey, nữ diễn viên Cameron Diaz từng thừa nhận trên tạp chí ET Online cô đã từng tiêm botox (phương pháp làm đẹp giúp xóa vết chân chim đuôi mắt, nếp nhăn trán, nếp cau mày... bằng chất botulium toxin hay gọi tắt là botox), nhưng không phải là "fan" của các phương pháp làm đẹp như vậy.

"Tôi đã thử (botox) trước đây... Nó đã thay đổi gương mặt tôi theo cách kỳ lạ tới mức mà tôi cảm thấy: Không, tôi không muốn như vậy... Tôi muốn thấy gương mặt già đi của mình hơn là một gương mặt không hề thuộc về tôi", bà nói.

Nữ diễn viên của phim The Counselor cũng nói bà không hề chán ghét gì những nếp nhăn nơi khóe miệng khi cười. "Tôi yêu nó, trông không ngại gì cả. Nó là như vậy", bà nói. "Tôi đã cười cả đời mình. Tôi yêu cuộc sống. Tôi hạnh phúc và không có vấn đề gì với điều đó".

Níu thanh xuân bằng vẻ đẹp tự nhiên, không dao kéo - Ảnh 4.

Bà Diaz - Ảnh: Glamourmagazine

Cẩn thận nghiện thuốc giảm đau

"Các xu hướng sử dụng chất làm đầy và các thủ thuật làm đẹp hiện nay, và nỗi ám ảnh với việc làm đầy cùng những thứ chúng ta làm để chỉnh sửa diện mạo của mình trên ứng dụng Zoom đang xóa sạch các thế hệ nhan sắc. Một khi bạn đã làm rối tung gương mặt của mình, bạn sẽ không thể lấy lại nó" - Ở tuổi 62, nữ diễn viên Jamie Lee Curtis chia sẻ với trang Fast Company về việc bà từng thử phẫu thuật thẩm mỹ và không có hiệu quả, thậm chí còn khiến bà bị nghiện thuốc giảm đau Vicodin.

Trương Nghệ Mưu không chọn diễn viên Trương Nghệ Mưu không chọn diễn viên 'dao kéo', BigDaddy dùng từ nhạy cảm về phụ nữ?

TTO - Trương Nghệ Mưu không chọn diễn viên phẫu thuật thẩm mỹ, Việt Hương bị mạo danh bán thuốc xương khớp; diện mạo Hồng Ngọc sau 1 năm bị bỏng; Amee có xứng đáng là ca sĩ gen Z hàng đầu?... là những tin được quan tâm ngày 9-5.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên