Xe
07/03/2023 13:13 GMT+7

Nissan sắp hồi sinh dòng xe biểu tượng, theo cách khó ngờ tới

Dòng xe Nissan xuất hiện nhiều nhất trong văn hóa đại chúng có thể sắp quay trở lại, nhưng không phải theo cách nhiều người tưởng tượng.

Nissan sắp hồi sinh dòng xe biểu tượng, theo cách khó ngờ tới - Ảnh 1.

Nissan Skyline có thể trở lại thị trường quốc tế nhưng là với bộ khung xe điện - Ảnh: Nissan

Trong tuần này, thông tin về Nissan Skyline bất chợt bùng nổ trên mạng. Nhưng những người hâm mộ huyền thoại này trước đây sẽ phải dè chừng hướng tiếp cận mới của Nissan với biểu tượng trên.

Cụ thể, theo trang Autonews, Nissan Skyline sẽ được hồi sinh nhưng thực tế mẫu xe bên dưới sẽ là Infiniti Q50. Thế hệ mới của dòng coupe này dự kiến ra mắt vào năm 2025 dưới dạng xe điện 100%, và được bán tại một số thị trường nhất định (chẳng hạn Nhật Bản) dưới tên Nissan Skyline.

Vẫn theo tờ báo này, hệ thống đại lý Bắc Mỹ của Infiniti đã được xem trước thiết kế Q50 mới bên cạnh một dòng SUV điện đang được họ và Nissan phát triển có tên QX65.

Thiết kế Infiniti Q50/Nissan Skyline mới được cho là sẽ bám sát Qs Inspiration Concept ra mắt vào tháng 4-2019. Hệ dẫn động 2 cầu tạo thành từ 2 mô tơ điện sẽ phụ trách truyền động cho chiếc coupe khi xe lăn bánh khỏi nhà máy hãng vào năm 2025.

Nissan sắp hồi sinh dòng xe biểu tượng, theo cách khó ngờ tới - Ảnh 2.

Concept Qs Inspiration sẽ là nền tảng thiết kế cho Nissan Skyline/Infiniti Q50 mới - Ảnh: Nissan

Trong khi nguồn tin Mỹ nói trên khẳng định Nissan Skyline/Infiniti Q50 là xe thuần điện, tờ BestCarWeb của Nhật thì cho rằng dòng xe này chỉ là xe hybrid. Hệ truyền động xe, khi đó, sẽ xoay quanh động cơ 1.5L 3 xy lanh đi kèm 2 mô tơ điện trước sau, cho tổng công suất 201 mã lực. Kích thước đồn đoán xe rơi vào 4.800mm dài, 1.780mm rộng, 1.450mm cao và 2.800mm dài cơ sở.

Một yếu tố khá đáng chú ý được phía nguồn tin Nhật nhắc tới là việc xe sẽ có cả cấu hình SUV để phục vụ thị hiếu người dùng hiện tại, giống Toyota Crown ra mắt hồi năm ngoái.

Nissan Skyline thực tế chào sân lần đầu vào năm 1957 với tên gọi Prince Sedan, dưới sở hữu của Prince Motor Company trước khi thương hiệu này sáp nhập vào Nissan năm 1967. Xe hiện đã bước sang thế hệ thứ 13 (ra mắt vào năm 2014) nhưng từ trước đó đã rút lui, chỉ còn chinh chiến ở thị trường Nhật. 

Phiên bản thể thao Nissan Skyline GT-R có thể nói là một trong những biểu tượng làng xe thể thao của Nissan nói riêng và cả Nhật Bản nói chung.

Nissan chơi lớn: Sắp ra mắt 27 xe hybrid, 19 xe điệnNissan chơi lớn: Sắp ra mắt 27 xe hybrid, 19 xe điện

Hàng loạt dòng tên hoàn toàn mới sẽ được Nissan bổ sung vào đội hình xe điện của hãng trước năm 2030.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên