13/01/2016 15:14 GMT+7

​Ninh Thuận xuất bến đôi tàu vỏ composite đánh bắt xa bờ

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Sáng 13-12, tại cảng cá Mỹ Tân (xã Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận), đôi tàu cá đánh bắt xa bờ được đóng mới bằng vỏ composite đầu tiên và lớn nhất tỉnh Ninh Thuận được xuất bến hoạt động khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá.

Tàu cá Việt Anh và tàu cá Kim Anh NT 91133-TS (chạy kề bên) cùng xuất bến vào sáng 13-1 tại cảng cá Mỹ Tân, Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận - Ảnh: Minh Trân
Tàu cá Việt Anh và tàu cá Kim Anh NT 91133-TS (chạy kề bên) cùng xuất bến vào sáng 13-1 tại cảng cá Mỹ Tân, Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận - Ảnh: Minh Trân

Đó là tàu hậu cần Việt Anh có công suất 500CV, dài 21m, rộng 5,7m, cao 3m do ngư dân Nguyễn Đức Hải làm chủ với tổng vốn đầu tư hơn 7 tỉ đồng và tàu khai thác cá Kim Anh có công suất 829CV, dài 24m, rộng 6,5m, cao 3,5m do ngư dân Lê Minh Trí (cùng ngụ huyện Ninh Hải) làm chủ với tổng vốn đầu tư hơn 13 tỉ đồng.

95% vốn vay hai tàu từ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Cả hai tàu do Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy (Trường Đại học Nha Trang) chế tạo và được hạ thủy vào tháng 10 và 12-2015 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Tại lễ xuất bến, bà Nguyễn Thị Diệu Tuyết, chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, cho biết hiện huyện có 7/19 hồ sơ ngư dân đã được phê duyệt đủ điều kiện vay vốn hỗ trợ đóng mới tàu cá và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá theo Nghị định 67/CP. Trong đó có hai tàu nêu trên được đưa vào hoạt động và một tàu khai thác của ngư dân Nguyễn Văn Mười (cùng ngụ huyện Ninh Hải) dự kiến hạ thủy vào giữa tháng 1-2016.

Ông Phạm Văn Hậu, phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cũng cho biết ngoài hai tàu vỏ composite, Ninh Thuận còn có tàu vỏ sắt đầu tiên với công suất 829CV của ngư dân Dương Văn Thắng (ngụ phường Mỹ Đông, TP Phan Rang-Tháp Chàm) cũng vừa được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Cam Ranh, Khánh Hòa.

Theo ông Hậu, ba tàu công suất lớn thực hiện theo Nghị định 67/CP của Ninh Thuận đều được hạ thủy và dần đi vào hoạt động đã thay đổi dần nhận thức của ngư dân Ninh Thuận từ truyền thống đánh bắt gần bờ từ lâu nay sang đánh bắt xa bờ.

Việc ngư dân Ninh Thuận đưa tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ, ngoài nâng cao năng suất khai thác sản lượng hải sản còn bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tàu cá Việt Anh và tàu cá Kim Anh NT 91133-TS (chạy kề bên) cùng xuất bến vào sáng 13-1 tại cảng cá Mỹ Tân, Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận - Ảnh: Minh Trân
Tàu cá Việt Anh và tàu cá Kim Anh NT 91133-TS (chạy kề bên) cùng xuất bến vào sáng 13-1 tại cảng cá Mỹ Tân, Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận - Ảnh: Minh Trân
Tài công Nguyễn Thanh Chương đang điều khiển tàu cá Việt Anh theo sau tàu cá Kim Anh - Ảnh: Minh Trân
Tài công Nguyễn Thanh Chương đang điều khiển tàu cá Việt Anh theo sau tàu cá Kim Anh - Ảnh: Minh Trân
MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên