19/11/2016 17:29 GMT+7

Ninh Thuận tuyên dương kỷ lục gia Dương Anh Vũ

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Ngày 19-11, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức tuyên dương Dương Anh Vũ - nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường ĐH Leeds Metropotitan (Anh) vì đạt bốn kỷ lục thế giới về trí nhớ học thuật tại Ấn Độ ngày 6-11.

Dương Anh Vũ cùng cha mẹ, thầy cô của Vũ trong buổi tuyên dương sáng 19-11 - Ảnh: MINH TRÂN
Dương Anh Vũ cùng cha mẹ, thầy cô trong buổi tuyên dương sáng 19-11 - Ảnh: MINH TRÂN

Dương Anh Vũ  (29 tuổi, ngụ thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) xác lập bốn kỷ lục thế giới về trí nhớ do ba tổ chức: Quỹ nghiên cứu hỗ trợ kỷ lục thế giới, Sách kỷ lục thế giới High Range và Sách kỷ lục Incredible lập.

Theo đó, Vũ nhớ được 108 hệ thống dữ liệu toàn cầu về kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa nghệ thuật của 225 quốc gia, vùng lãnh thổ; nhớ được 1.022 tác phẩm văn chương về tóm tắt tác phẩm, nhân vật, tác giả, phân tích cốt truyện; nhớ toàn bộ bản đồ thế giới với 2.500 địa danh cùng mốc sự kiện lịch sử hình thành...

Vũ chia sẻ từ lớp 1 đến lớp 9, Vũ bị mất kiến thức học vấn rất nhiều, có năm bị lưu ban tưởng chừng không vực dậy nổi. Nhờ sự khích lệ, động viên của thầy cô, gia đình nên Vũ nỗ lực vươn lên trong học tập.

Vũ hằng ngày đạp xe hai vòng 20km từ huyện Ninh Phước đến học dự thính lại kiến thức từ lớp 6 đến lớp 9 tại Trường THCS Lý Tự Trọng (TP Phan Rang-Tháp Chàm) và học các lớp 10, 11 và 12 hệ bổ túc văn hóa. Sau đó Vũ đậu đại học và được học bổng nước ngoài.

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên