19/04/2018 17:07 GMT+7

Ninh Thuận họp khẩn chỉ đạo phòng, chống hạn

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Đây là lần thứ hai tỉnh Ninh Thuận lập kế hoạch phòng, chống hạn trong vòng 15 năm qua, sau cơn đại hạn năm 2014-2015.

Ninh Thuận họp khẩn chỉ đạo phòng, chống hạn - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận mở cuộc họp khẩn trực tuyến triển khai kế hoạch phòng, chống hạn - Ảnh: MINH TRÂN


Ngày 19-4, ông Nguyễn Bắc Việt, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận, cùng ông Lưu Xuân Vĩnh, chủ tịch UBND tỉnh, và ông Trần Quốc Nam, phó chủ tịch UBND tỉnh, đã họp khẩn trực tuyến triển khai kế hoạch phòng, chống hạn diễn ra hơn ba tháng qua.

Khẩn trương chở nước cho dân

Ông Nguyễn Bội, phó giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận, cho biết lượng nước trong các hồ chứa thấp từng ngày, hôm nay thấp hơn hôm qua thấy rõ. 

Số liệu mới nhất vào ngày 18-4, tổng dung tích 21 hồ chứa nước của tỉnh hiện còn 119,69 triệu m3/194,49 triệu m3, chiếm 61,54% dung tích thiết kế. Hiện đã có 11 hồ chứa nước có dung tích nhỏ cùng các đập thời vụ cạn nước.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, toàn tỉnh hiện có 1.738 hộ/7.446 người dân thiếu nước sinh hoạt cần được chở nước, bơm tăng cấp nước để sử dụng hằng ngày.

Trong đó, thôn Suối Le (xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc) có 99 hộ/373 người; thôn Đá Hang (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) có 80 hộ/301 người; huyện Bác Ái có xã Phước Thành 810 hộ/3.507 người và xã Phước Trung 566 hộ/2.501 người.

“Phòng, chống hạn phải theo kế hoạch với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và tuyệt đối không để người dân đói, người dân và đàn gia súc khát”

Ông Nguyễn Bắc Việt, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ông Nguyễn Văn Hoàng, giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, thuộc Sở NN-PTNT dự báo do hạn, các vùng cư dân nêu trên có khả năng thiếu nước sinh hoạt lan rộng khi các nguồn cung cấp nước từ các hồ chứa, sông suối bị cạn. Vì vậy, phương án cấp bách là phải đấu nối các hạ tầng cấp nước, trạm cấp nước để hỗ trợ nhau.

Ninh Thuận họp khẩn chỉ đạo phòng, chống hạn - Ảnh 3.

Các cháu lớp mẫu giáo bán trú điểm Trường tiểu học Phước Kháng (xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc) đang cần nước để rửa mặt, vệ sinh tay chân trước giờ ăn - Ảnh: MINH TRÂN

Theo ông Hoàng, trước mắt các trạm cấp nước sạch thuộc trung tâm sẽ hỗ trợ miễn phí nước sạch để hai huyện Thuận Bắc và Ninh Hải chở nước cho 170 hộ dân thôn Suối Le (xã Phước Kháng) và thôn Đá Hang (xã Vĩnh Hải), trong đó có một điểm trường tiểu học Suối Le đang thiếu nước sinh hoạt.

Về lâu dài, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trung tâm sớm kết hợp với Ban Xây dựng năng lực tỉnh kết nối đường ống nước sạch 10km từ xã Phước Trung (huyện Bác Ái) về thôn Suối Le (xã Phước Kháng); 8km từ xã Phước Đại về xã Phước Thành (cùng huyện Bác Ái); 1,5km từ hồ Nước Ngọt về thôn Đá Hang (cùng xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải).

Phải di chuyển đàn gia súc

Ông Ngô Thanh Lâm, phó chủ tịch UBND huyện Bác Ái, cho biết hạn hán tại xã Phước Trung làm cho hai hồ Phước Nhơn và Phước Trung cạn nước ảnh hưởng đến sản xuất, chăn nuôi. Đến nay, đàn gia súc tại xã Phước Trung có 785 con bị chết, trong đó phần lớn là cừu.

Ông Trần Quốc Nam, phó chủ tịch UBND tỉnh, cho biết gia súc chết tập trung ở xã Phước Trung và hiện đang có dấu hiệu suy đàn. Các trại có quy mô lớn trên dưới 1.000 ngàn con thiếu đầu tư vào thức ăn tươi xanh.

"Sau cuộc họp triển khai kế hoạch phòng chống hạn này, tôi đề nghị huyện Bác Ái phải hướng dẫn các hộ nuôi di chuyển đàn gia súc đến nơi có điều kiện thuận lợi về thức ăn, nước uống và không để gia súc chết tiếp tục diễn ra" - ông Nam chỉ đạo.

Ông Nam chỉ đạo ngành nông nghiệp tỉnh khảo sát các hồ có hướng nạo hồ, đào thêm ao cho dân vì sắp tới sẽ có nhiều hồ tiếp tục cạn nước. Sau vụ đông-xuân 2017-2018, dừng sản xuất vụ hè-thu là 6.061ha như dự kiến, chuyển đổi cây trồng cạn trên 721ha.

"Về hồ Ông Kinh cạn nước ảnh hưởng canh tác, chăn nuôi, chiều nay (19-4), tôi sẽ đi khảo sát thực tế để đưa nước tưới từ trạm bơm Bỉnh Nghĩa về hồ này" - ông Nam nói.

Ninh Thuận họp khẩn chỉ đạo phòng, chống hạn - Ảnh 4.

Anh Phạm Diệu (thôn Mỹ Tường 1) tháo đuôi của ống cuối cùng tại đáy ao trong lòng hồ Ông Kinh, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải - Ảnh: MINH TRÂN

Ông Lưu Xuân Vĩnh, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết ngay chiều nay 19-4, tôi sẽ ký kết hoạch phòng, chống hạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh để các sở ngành và bảy huyện, thành phố trong tỉnh khẩn trương thực hiện các phần việc của mình có nêu trong kế hoạch.

Theo ông Vĩnh, chống hạn phải ưu tiên nước cho người dân, nước cho đàn gia súc và hạn chế canh tác cây trồng tưới nhiều nước.

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên