
Một lớp học tại trường St. Mary's sau khi các học sinh đã bị các tay súng bắt cóc và đưa đi - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, ngày 23-11, Hiệp hội Thiên Chúa giáo Nigeria (CAN) thông báo một nhóm vũ trang đã đột nhập trường St Mary's thuộc bang Niger từ sáng sớm 21-11, bắt 303 học sinh và 12 giáo viên làm con tin.
Các nạn nhân có độ tuổi từ 8 đến 18, chiếm gần nửa tổng số 629 học sinh của trường. Cuộc tấn công trở thành vụ bắt cóc tập thể quy mô lớn nhất tại quốc gia đông dân nhất châu Phi.
CAN cho biết tính đến chiều 23-11, khoảng 50 học sinh đã trốn thoát khỏi tay nhóm bắt cóc trong khoảng từ ngày 21 đến 22-11 và đã đoàn tụ với gia đình.
Giám mục Bulus Dauwa Yohanna, chủ tịch CAN tại bang Niger, cho biết: "Trong khi chúng ta đón nhận trong nhẹ nhõm sự trở về của 50 đứa trẻ đã trốn thoát được, tôi kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện để các nạn nhân còn lại được giải cứu và trở về an toàn".
Lên tiếng trong buổi đọc Kinh Truyền tin ngày 23-11, Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước thông tin này và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các con tin.
"Tôi vô cùng đau buồn khi hay tin về các vụ bắt cóc linh mục, giáo dân và học sinh tại Nigeria. Tôi tha thiết kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các con tin.
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho những người anh chị em này, và cầu mong sao nhà thờ, trường học sẽ luôn là chốn bình yên và hy vọng ở bất cứ nơi đâu", Giáo hoàng chia sẻ.
Trước đó hôm 17-11, một nhóm vũ trang khác cũng đã tấn công một trường trung học ở bang Kebbi lân cận, bắt đi 25 nữ sinh. Làn sóng bắt cóc liên tiếp này đã gây ra tình trạng lo ngại về an ninh, khiến nhiều trường học trên khắp Nigeria phải đóng cửa.
Nigeria từng chấn động với vụ bắt cóc gần 300 nữ sinh bởi nhóm thánh chiến Boko Haram tại Chibok, bang Borno cách đây hơn một thập kỷ. Đến nay, vẫn còn nhiều nạn nhân chưa được tìm thấy.
Chính phủ Nigeria chưa bình luận chính thức về số lượng nạn nhân gặp nạn hay tình hình giải cứu con tin.
Cuộc bắt cóc diễn ra trong bối cảnh Nigeria đối mặt khủng hoảng an ninh nghiêm trọng với nhiều cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng Thiên Chúa giáo.
Theo Liên minh Bảo vệ tự do quốc tế (ADF), chỉ trong năm 2025, đã có đến hơn 7.000 tín đồ Thiên Chúa giáo bị sát hại ở Nigeria chỉ vì đức tin. Từ khi phiến quân Boko Haram bắt đầu nổi dậy hồi năm 2009, khoảng 50.000 - 10.000 tín đồ Thiên Chúa giáo thiệt mạng vì bạo lực tôn giáo.
Ngoài ra trong những năm gần đây, hơn 19.000 nhà thờ đã bị tấn công hoặc phá hủy tại quốc gia châu Phi này.
Tình hình căng thẳng đến mức hồi đầu tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dọa cắt viện trợ, thậm chí cử quân đến Nigeria nếu chính phủ nước này không có biện pháp cụ thể để bảo vệ các cộng đồng Thiên Chúa giáo tốt hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận