Họ yêu cầu phải dán giá trên từng linh kiện hoặc phải ghi giá vào bảng treo lên tường. Sau đó họ giữ giấy phép kinh doanh của tôi (ghi là lỗi lần đầu) và hẹn tôi đi đóng phạt vì lỗi không niêm yết bảng giá.
Xin cho biết đội quản lý thị trường yêu cầu tôi làm theo cách niêm yết giá của họ có đúng không, và cách tôi làm bảng giá có được chấp nhận không?
Trả lời:
Theo quy định tại điều 29 của pháp lệnh về giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại cửa hàng, nơi giao dịch mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ; việc niêm yết giá phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng.
Mặc dù luật về giá không quy định cụ thể niêm yết tức là phải làm gì, như thế nào mới gọi là niêm yết, song theo Từ điển tiếng Việt của Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia (NXB Văn Hóa Sài Gòn, năm 2005, trang 1.202), niêm yết được định nghĩa là việc “dán công bố cho mọi người biết”.
Như vậy, để được xem là niêm yết giá thì vị trí bảng giá phải là cố định bằng cách dán (hoặc treo) để mọi người vào cửa hàng phải nhìn thấy được dễ dàng. Việc ông để bảng giá trên bàn mà không dán hoặc treo thì không được xem là niêm yết. Do đó, trong trường hợp này, cơ quan quản lý thị trường xác định ông đã vi phạm hành chính trong việc niêm yết giá là đúng.
Theo khoản 1 điều 9 của nghị định 107/2008/NĐ-CP, hành vi không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại cửa hàng, quầy hàng, điểm giao dịch mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc niêm yết giá không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng sẽ bị xử phạt từ 500.000-1 triệu đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận