28/11/2023 11:18 GMT+7

Những tỉnh, thành phố nào dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế năm 2023?

Trong khi Bắc Ninh, một trong những thủ phủ công nghiệp miền Bắc, ghi nhận mức suy giảm kinh tế âm sâu nhất cả nước trong năm nay thì một số tỉnh, thành phố lại có mức tăng trưởng cao, có tỉnh vượt mức tăng của năm trước.

Lợi thế xuất khẩu giúp nhiều địa phương duy trì được đà tăng trưởng cao trong năm nay - Ảnh: CHÍ QUỐC

Lợi thế xuất khẩu giúp nhiều địa phương duy trì được đà tăng trưởng cao trong năm nay - Ảnh: CHÍ QUỐC

Theo Tổng cục Thống kê thì 5 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) dẫn đầu cả nước trong năm nay gồm: Bắc Giang tăng 13,45%, Hậu Giang tăng 12,27%, Quảng Ninh tăng 11,03%, Khánh Hòa tăng 10,35%, TP Hải Phòng tăng 10,34% so với cùng kỳ năm 2022.

Trước đó, trong năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP của 5 địa phương này cũng khá ấn tượng, trong đó Bắc Giang tăng 19,3%, Hậu Giang tăng 13,94%, Quảng Ninh tăng 10,28%, Khánh Hòa tăng 20,7%, TP Hải Phòng tăng 12,32% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, ngoài 5 tỉnh, thành phố này còn một số địa phương khác có tốc độ tăng trưởng GRDP cao trong năm nay, đó là: 

- Nam Định tăng 10,19%, 

- Hưng Yên tăng 10,05%, 

- Hà Nam tăng 9,41%, 

- Ninh Thuận tăng 9,4%, 

- Phú Yên tăng 9,16%.

Hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước vẫn duy trì được mức tăng trưởng kinh tế trong năm 2023, trong đó TP.HCM ước tăng 5,7%, Hà Nội ước tăng khoảng 6,27% so với cùng kỳ năm năm trước.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy trong năm nay, một số địa phương ghi nhận mức suy giảm kinh tế so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, mức giảm GRDP của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - 1,02%, Lai Châu - 2,77%, Quảng Nam - 8,25%.

Trao đổi với Tuổi trẻ Online, một đại diện của Tổng cục Thống kê cho biết dù bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước năm 2023 còn nhiều khó khăn nhưng một số tỉnh, thành phố vẫn đạt được mức tăng trưởng cao nhờ duy trì được các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của địa phương và phát huy các lợi thế tăng trưởng khác.

Xuất khẩu Samsung giảm, thủ phủ công nghiệp Bắc Ninh lập tức tăng trưởng âmXuất khẩu Samsung giảm, thủ phủ công nghiệp Bắc Ninh lập tức tăng trưởng âm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 của tỉnh Bắc Ninh ước đạt 134.810 tỉ đồng, âm 6,18% so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân lớn nhất được chỉ ra là do xuất khẩu của Samsung trên địa bàn giảm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên