23/01/2007 14:23 GMT+7

Những thay đổi nào trong kỳ thi tuyển sinh 2007?

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay có những thay đổi mới nào? Quy chế thi có khác so với năm trước? Thi vào ngành Âm nhạc trường nào, nộp hồ sơ ở đâu? ĐH Mở TP.HCM có đào tạo CĐ?... là những thắc mắc của thí sinh khi hỏi về tuyển sinh ĐH-CĐ 2007.

59iYNGlW.jpgPhóng to
Thí sinh làm bài thi trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2006 - Ảnh: Báo Tiền Phong
TTO - Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay có những thay đổi mới nào? Quy chế thi có khác so với năm trước? Thi vào ngành Âm nhạc trường nào, nộp hồ sơ ở đâu? ĐH Mở TP.HCM có đào tạo CĐ?... là những thắc mắc của thí sinh khi hỏi về tuyển sinh ĐH-CĐ 2007.

Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006Điểm chuẩn và điểm NV2, 3 năm 2006Cấu trúc đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2007

* Cho em hỏi năm nay quy chế thi có khác so với năm trước không? Năm nay có những thay đổi mới nào trong kỳ thi nữa không? Em được biết, tụi em muốn thi CĐ chỉ còn một đợt thi, không kéo dài như các năm trước? (Nhiều thí sinh)

- Cơ bản đến thời điểm này, về quy chế thi chỉ có một điểm mới, đó là không tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Thêm vào đó, các thí sinh đạt giải trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi theo chương trình THPT lớp 12, sau khi thi tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy theo đề thi của Bộ GD-ĐT ngay trong năm đạt giải có kết quả thi từ điểm sàn trở lên, không có môn thi nào điểm 0, được các trường ĐH-CĐ ưu tiên xét tuyển theo quy định của từng trường.

Riêng các thí sinh đạt giải trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi năm 2006 (học sinh lớp 11 năm học 2005-2006) được bảo lưu kết quả tuyển thẳng trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2007.

Ngoài ra, có một số điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh năm 2007 này, gồm:

1. Ngoài môn Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc) thi bằng phương pháp trắc nghiệm từ kỳ tuyển sinh 2006, năm 2007 mở rộng thêm ba môn thi bằng phương pháp trắc nghiệm là Vật lý, Hóa học và Sinh học.

2. Đối với công tác tuyển sinh hệ CĐ, Bộ GD-ĐT khuyến khích các trường CĐ dựa vào kết quả thi ĐH theo đề chung để xét tuyển. Các trường CĐ không dùng kết quả theo đề thi chung để xét tuyển, sẽ tổ chức thi tuyển sinh trong hai ngày 15 và 16-7-2007. Bộ GD-ĐT sẽ ra đề thi bằng phương pháp trắc nghiệm cả bốn môn: Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học và Sinh học. Các trường CĐ tự ra đề các môn còn lại tương ứng từng khối thi.

3. Cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT. Đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ có phần chung cho tất cả thí sinh. Phần riêng cho thí sinh phân ban và phần riêng không phân ban (chú ý: thí sinh chỉ làm một trong hai phần riêng của đề thi).

Bộ GD-ĐT chỉ công bố chính thức thời gian thi, không công bố số lượng câu hỏi chính xác là bao nhiêu. Số lượng câu hỏi không chỉ tương ứng với thời gian mà còn phụ thuộc mức độ khó, dễ. Theo đó, thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT là 60 phút, thi tuyển sinh ĐH-CĐ là 90 phút.

Đối với thi tốt nghiệp THPT, môn thi trắc nghiệm sẽ có đề thi riêng cho thí sinh học chương trình phân ban thí điểm và thí sinh học chương trình THPT không phân ban. Chỉ trong đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ mới có phần tự chọn cho từng chương trình. Tỉ lệ cụ thể sẽ phải tùy thuộc vào ban đề thi, vào các thầy chịu trách nhiệm ra đề thi cho từng môn. Nhưng về tổng thể phần tự chọn sẽ chỉ chiếm một phần nhỏ.

Phần tự chọn ra riêng cho từng chương trình nhưng thí sinh không bị bắt buộc phải làm đúng phần dành cho chương trình mình đã học mà có thể lựa chọn. Tức là thí sinh học phân ban có thể làm đề chương trình không phân ban và ngược lại.

Tuy nhiên, có một nguyên tắc các thí sinh phải đặc biệt ghi nhớ ngay từ bây giờ: Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần, đã lựa chọn phần nào phải làm trọn vẹn phần đó. Nếu làm cả hai sẽ bị tính là vi phạm quy chế và không được chấm điểm. Nếu thí sinh làm cả hai phần tự chọn, bài thi sẽ không được công nhận.

Đề thi tự luận được thay đổi mạnh theo hướng tăng việc kiểm tra tính sáng tạo, kỹ năng thực hành của thí sinh; mỗi đề thi gồm nhiều câu hỏi riêng biệt.

* Em là thí sinh tự do, muốn thi CĐ ngành Âm nhạc. Vậy em có phải thi các môn tự nhiên không, hay chỉ thi môn năng khiếu? Em phải nộp hồ sơ ở đâu? (bamelatatca263@...)

- Nếu bạn thi vào các trường CĐ sư phạm và các trường CĐ Văn hóa nghệ thuật sẽ thi khối N gồm Văn (đề thi khối C) và Năng khiếu nhạc (Hát đàn, Xướng âm, Thẩm âm tiết tấu...). Hồ sơ gửi qua đường Sở GD-ĐT.

Nếu thi vào Nhạc viện TP.HCM, bạn phải nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng đào tạo trường (112 Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM) hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện, không nộp cho Sở GD-ĐT. Nhạc viện TP.HCM tuyển thí sinh từ Quảng Bình trở vào. Bạn cần liên hệ trực tiếp với phòng đào tạo trường để được hướng dẫn chi tiết các môn thi năng khiếu.

* Em đang học năm hai Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghiệp Thái Nguyên. Em có nguyện vọng thi lại ĐH nhưng em đã nộp bằng tốt nghiệp THPT và học bạ cho trường mà không còn bản sao nào (em đang được đào tạo theo quy chế tín chỉ). Vậy có cách nào để em có thể dự thi trong kỳ thi tuyển sinh tới không? Trong trường hợp em thi đỗ thì em có thể rút hồ sơ ra không? Nếu có thì cần những điều kiện gì và em có phải đền bù chi phí đào tạo không? (havandoan_bg@...)

- Muốn dự thi lại bạn phải được hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghiệp Thái Nguyên cho phép. Trường hợp bạn không được phép của nhà trường thì kết quả học sẽ bị hủy bỏ và có thể bị Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghiệp Thái Nguyên kỷ luật.

Theo quy định, sinh viên đang học một trường ĐH muốn thi lại trường ĐH khác phải do hiệu trưởng trường ĐH sinh viên đang theo học quyết định. Sinh viên không được phép đăng ký nhập học cùng lúc hai ngành (trường). Sinh viên chỉ có thể học hai ngành của hai trường khác nhau khi điểm tổng kết năm học thứ nhất của sinh viên từ 9.0 trở lên. Trên thực tế, rất ít sinh viên đủ điều kiện này.

* Trường ĐH Mở TP.HCM có đào tạo những ngành nào hệ CĐ? Điểm chuẩn của trường này năm 2006 là bao nhiêu? (lambanhan208@...)

- Hệ CĐ của Trường ĐH Mở TP.HCM đào tạo ngành Tin học (mã ngành C65) và Quản trị kinh doanh (C66) với hai khối A, D1. Điểm chuẩn năm 2006 hai ngành này là 10 điểm; riêng điểm xét NV2 ngành Tin học là 10 điểm và ngành Quản trị kinh doanh là 12.5 điểm.

Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn

Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode).

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên