
Âu thuyền Thọ Quang là mộ trong những cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh: T.THÙY
Ngành này đã từng bước mở rộng diện tích canh tác, cải thiện đời sống nhân dân, tạo cơ sở cho vùng nông thôn phát triển…
Đạt nhiều thành tựu nổi bật
Từ trước năm 1997, nhiều dự án thủy lợi được xây dựng, tạo nên những "bức tường chắn" thiên tai, góp phần tạo nền tảng sinh kế vững chắc cho người dân.
Từ năm 1997 đến tháng 6-2025, ngành NN-MT Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt giai đoạn từ 2020 đến 2025.
Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ngành đã xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và không có phát sinh hiện tại. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng bước đi vào nề nếp, tạo sự chủ động và giải quyết kịp thời nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Ngư dân Đà Nẵng vui mừng vùi mùa cá bội thu - Ảnh: T.THÙY
Trong thủy sản, sản lượng và giá trị tăng đều qua các năm. Hạ tầng nghề cá được đầu tư đồng bộ, tiêu biểu là dự án nâng cấp cảng cá Thọ Quang giai đoạn 2, hệ thống phao neo tại âu thuyền Thọ Quang và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, môi trường tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.
Công tác chống khai thác thủy sản trái phép, không theo quy định được thực hiện nghiêm túc. Toàn bộ tàu cá đăng ký đều đã cập nhật dữ liệu nghề cá quốc gia.
Ở lĩnh vực lâm nghiệp, công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học rừng trên địa bàn được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả. Nhờ đó, diện tích rừng tự nhiên tiếp tục được giữ vững, tình trạng bẫy, bắt, mua bán động vật hoang dã giảm đáng kể.

Công tác bảo tồn đa dạng sinh học luôn được NN-MT Đà Nẵng quan tâm đốc thúc. Trong ảnh là voọc Chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà được bảo tồn phát triển bền vững - Ảnh: T.THÙY
Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai đã đạt được kết quả tích cực trong việc nâng cao năng lực tưới tiêu chủ động, đảm bảo an toàn hồ đập, chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.
Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển
Từ nay đến năm 2030, Sở NN-MT Đà Nẵng đặt chỉ tiêu tăng 6-6,5% giá trị tăng thêm trên lĩnh vực nông - lâm - thủy sản. Sở này kỳ vọng tỉ lệ che phủ rừng đạt 58%; đến cuối năm 2030, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,66%; tỉ lệ số hộ thành thị được sử dụng nước sạch đạt 100%, vùng nông thôn đạt 80%; tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 99,3%.

Thành phố Đà Nẵng hiện có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP. Trong ảnh là sản phẩm nước mắn Nam Ô được tinh chế từ cá cơm biển - Ảnh: T. THÙY
Sở NN-MT Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030, tỉ lệ xã được công nhận chuẩn nông thôn mới đạt 75,7%; tỉ lệ xã được công nhận xã nông thôn mới hiện đại/kiểu mẫu đạt 11,3%; có ít nhất 50% số thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có ít nhất 10% thôn được công nhận thôn nông thôn mới thông minh.
Ngành này cũng xác định nhiệm vụ trong thời gian tới là đẩy mạnh tái cấu trúc kinh tế theo hướng nâng cao năng suất lao động, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực và nguồn lực chủ yếu để phát triển nhanh, bền vững, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế.

Đánh bắt cá ngừ đại dương là một thế mạnh của ngư dân miền Trung. Trong ảnh là cảnh thu mua cá ngừ đại dương tại cảng cá Thọ Quang - Ảnh: T. THÙY
Trong thời gian tới, sở sẽ tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu. Song song đó, tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai và phục vụ sản xuất nông nghiệp môi trường.

Rừng nguyên sinh ở Nam Giang (TP Đà Nẵng) được bảo tồn và phát triển tốt - Ảnh: KLNG
Trong lĩnh vực nông nghiệp, sẽ điều chỉnh cơ cấu sản xuất theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, tạo sản phẩm chủ lực, đặc trưng, hữu cơ, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm.
Đề án "Mỗi xã một sản phẩm OCOP" sẽ được triển khai sâu rộng; phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm, tích hợp đa giá trị trong sản phẩm nông nghiệp.
Ngành sẽ điều chỉnh thực hiện cắm mốc ranh giới 3 loại rừng, đặc biệt rừng phòng hộ, rừng đặc dụng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận