16/03/2019 13:46 GMT+7

Những tấm bảng gửi gắm tình yêu biển đảo

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - 'Đảo là nhà, biển cả là quê hương, sóng gió không thể che lấp ý chí người lính đảo'... học sinh gửi gắm đến các chiến sĩ qua cuộc thi 'Em yêu biển đảo quê hương'.

Những tấm bảng gửi gắm tình yêu biển đảo - Ảnh 1.

Học sinh hào hứng tham gia cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" - Ảnh: HÀ THANH

Sáng 16-3 tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương".

Tại cuộc thi, 88 em học sinh hào hứng trải qua các vòng thi đầy gay cấn, trả lời các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm đúng - sai, chọn đáp án đúng nhất, điền từ còn thiếu vào chỗ trống...

Sau 25 câu hỏi chính thức và 7 câu hỏi phụ, em Tăng Thu Thảo - học sinh lớp 8A, xuất sắc đoạt giải quán quân, nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển với phần thưởng trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức trao 1 giải nhì, 1 giải ba cho hai em học sinh lớp 9.

Chia sẻ cảm xúc sau khi chiến thắng cuộc thi, em Tăng Thu Thảo cho biết trong vòng một tuần, Thảo nghiên cứu, tìm tòi các tài liệu về biển đảo.

"Nhờ tham gia cuộc thi, em biết nhiều hơn về biển đảo quê mình, ở trường học tập môn Địa lý em cũng được biết về biển đảo. Em biết ơn tự hào với các chú vì các chú giữ hòa bình cho biển đảo quê mình. Em sẽ cố gắng học giỏi để mai sau giúp ích được cho đất nước, tuyên truyền cho bạn bè quốc tế biết về biển đảo quê mình", Thảo nói.

Những tấm bảng gửi gắm tình yêu biển đảo - Ảnh 2.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, trao giải nhất cho em Tăng Thu Thảo - Ảnh: HÀ THANH

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết cho các thầy cô, học sinh, nhân dân địa phương về biển, đảo Việt Nam; Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982, Luật biển Việt Nam năm 2012; Pháp lệnh của Ủy ban TVQH về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; về nhiệm vụ, chức năng, truyền thống của lực lượng cảnh sát biển; tuyên truyền về ma túy đối với học đường.

Mục đích qua đó xây dựng lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển với các em học sinh và nhân dân địa phương.

Bên cạnh cuộc thi, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng 15 xe đạp cho 15 học sinh Trường THCS Phù Linh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi trong năm học 2017 - 2018; tặng 40 suất học bổng cho học sinh. Ngoài ra, thăm, tặng quà cho 20 gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã; khám và cấp phát thuốc miễn phí.

Những tấm bảng gửi gắm tình yêu biển đảo - Ảnh 3.

Nụ cười rạng rỡ của một thí sinh tham gia cuộc thi - Ảnh: HÀ THANH

Những tấm bảng gửi gắm tình yêu biển đảo - Ảnh 4.

Những tấm bảng gửi gắm tình yêu biển đảo quê hương của các em học sinh - Ảnh: HÀ THANH

Những tấm bảng gửi gắm tình yêu biển đảo - Ảnh 5.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Phù Linh - Ảnh: HÀ THANH

'Giáo án sống' về chủ quyền biển đảo

TTO - Chuyện biên cương, biển đảo, chuyện chủ quyền đất nước được học, truyền đạt thực tế qua những tiết học trải nghiệm sinh động, chân thực tại Nhà trưng bày Hoàng Sa, Đà Nẵng.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên