01/03/2019 13:15 GMT+7

Huấn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo

ĐÔNG HÀ - THÁI BÁ DŨNG - DUY KHÁNH
ĐÔNG HÀ - THÁI BÁ DŨNG - DUY KHÁNH

TTO - Sáng 1-3, nhiều tỉnh, thành cả nước tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019 để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Huấn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo - Ảnh 1.

Lễ ra quân huấn luyện của vùng 2 Hải quân tại căn cứ Long Sơn sáng 1-3 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Tại căn cứ Long Sơn, TP Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân tổ chức lễ ra quân huấn luyện 2019.

Dự lễ ra quân huấn luyện có Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng - phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân cùng các thủ trưởng vùng 2 Hải quân và các đơn vị trực thuộc.

Chuẩn đô đốc Phạm Khắc Lượng - Tư lệnh vùng 2 Hải quân cho biết, năm 2018, vùng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. 

Lữ đoàn 167 là đơn vị huấn luyện giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền. 

Lữ đoàn 171 thực hiện chuẩn xác các bài bắn ngư lôi, khẳng định là lực lượng tàu hộ vệ săn ngầm chủ lực. 

Tiểu đoàn DK1 là biểu tượng của lòng dũng cảm, kiên cường bám biển, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió...

Huấn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo - Ảnh 2.

Những bước chân mạnh mẽ, đồng nhịp của người lính biển tại lễ ra quân huấn luyện sáng 1-3 - Ảnh: Đ.H

Chuẩn đô đốc Phạm Khắc Lượng nhấn mạnh, huấn luyện có vị trí, vai trò rất quan trọng, là cơ sở để nâng cao sức mạnh chiến đấu. 

Năm 2019, vùng lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc làm mục tiêu huấn luyện.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện, chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng đánh giá cao và ghi nhận những thành tích, nhiệm vụ mà vùng 2 Hải quân đã đạt được và hoàn thành trong năm qua. 

Đồng thời yêu cầu vùng phải xây dựng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn tốt, không ngại hi sinh, gian khổ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Huấn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo - Ảnh 3.

Khối nữ quân nhân vùng 2 Hải quân tham gia diễu binh tại lễ ra quân huấn luyện - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Màn diễu hành và duyệt đội ngũ ngay sau các bài phát biểu, chỉ đạo đã diễn ra trang nghiêm, mạnh mẽ. 

Những bước đi dứt khoát, đồng nhịp, những thế võ mạnh mẽ, những cánh chào, những ánh mắt nhìn về cờ Tổ quốc trang nghiêm đã thể hiện tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền của người lính hải quân.

Huấn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo - Ảnh 4.

Luyện võ tại lễ ra quân huấn luyện của vùng 2 Hải quân - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Huấn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo - Ảnh 5.

Mô hình máy bay trưng bày tại lễ ra quân huấn luyện - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân ra quân huấn luyện 

Sáng 1-3, Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân đóng tại Đà Nẵng đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019. 

Theo Bộ tư lệnh vùng 3, mùa huấn luyện năm 2018, toàn đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiều nội dung, chỉ tiêu thi đua.

Huấn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo - Ảnh 6.

Lễ ra quân mùa huấn luyện 2019 tại vùng 3 Hải quân sáng 1-3 - Ảnh: B.D

Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2019 Bộ tư lệnh vùng 3 được cấp trên giao nhiệm vụ cao hơn, nặng nề hơn để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Một tiết mục võ thuật của bộ đội đặc công hải quân - Clip: B.D

Các nhiệm vụ trong năm 2019 bao gồm: 100% cơ quan đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh cấp trên, cán bộ chiến sĩ nắm vững phương hướng nhiệm vụ để phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu đã được đề ra.

Huấn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo - Ảnh 8.

Năm 2019 vùng 3 Hải quân được giao nhiều nhiệm vụ nặng nề - Ảnh: B.D

Tập trung chất lượng huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của tổ quốc và xây dựng chủ quyền quân chủng, vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

Các đơn vị đạt mục tiêu cao về các nội dung huấn luyện như bắn đạn thật các loại súng, pháo; thả và rà quét thủy lôi, bắn ngư lôi chiến đấu. 

Huấn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo - Ảnh 9.

Bộ đội đặc công khởi động chuẩn bị biểu diễn võ thuật - Ảnh: B.D

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật pháp luật và cải cách hành chính quân sự, xây dựng chính quy, quản lý bộ đội để đảm bảo không có nồng độ cồn trong hơi thở khi điều khiển phương tiện giao thông, không hút thuốc lá mọi lúc mọi nơi.

Huấn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo - Ảnh 10.

Đại biểu, sĩ quan chỉ huy tham quan các mô hình khí tài phục vụ huấn luyện, chiến đấu - Ảnh: B.D

Trong chương trình ra quân sáng 1-3, các đại biểu, toàn thể cán bộ chiến sĩ đã được thưởng thức các tiết mục biểu diễn võ thuật do bộ đội đặc công hải quân biểu diễn. 

Đây là các bài biểu diễn bám sát thực tế trên biển, giúp bộ đội có phản ứng hợp lý, nhanh gọn, hiệu quả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Huấn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo - Ảnh 11.

Cán bộ chiến sĩ vùng 3 Hải quân sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ - Ảnh: B.D

Dịp này, Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân cũng trưng bày nhiều mô hình các trang thiết bị khí tài hiện đại phục vụ huấn luyện cũng như chiến đấu.

Rèn luyện các phương án đấu tranh cướp biển, cướp có vũ trang

Ngày 1-3, Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 đóng tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019. 

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của đợt ra quân huấn luyện này là đề ra các phương án đấu tranh với cướp biển, cướp có vũ trang và đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trên biển.

Huấn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo - Ảnh 12.

Cán bộ chiến sĩ Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 diễu hành trong lễ ra quân - Ảnh: DUY KHÁNH

Thiếu tướng Lê Văn Minh - Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 cho biết, đợt thi đua cao điểm vừa qua, đơn vị đã tổ chức 11/14 lượt tàu, xuồng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển. 

Tiến hành kiểm tra 18/18 lượt tàu, trong đó có 1 tàu nước ngoài và lập biên bản, xử phạt hành chính cả 18 tàu với số tiền hơn 400 triệu đồng, tịch thu hơn 400.000 lít dầu D.O, nộp ngân sách nhà nước gần 5 tỉ đồng.

Trong năm 2019, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tập trung chỉ đạo, tổ chức huấn luyện đúng phương châm "thiết thực, cơ bản, vững chắc", lấy nhiệm vụ "bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng Cảnh sát biển chính quy, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện".

Tại buổi lễ, Bộ tư lệnh cảnh sát biển cũng tiến hành trao các quyết định khen thưởng cho 8 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc. 

ĐÔNG HÀ - THÁI BÁ DŨNG - DUY KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên