25/07/2020 11:45 GMT+7

Những nỗi nhớ dịu dàng trong Giai điệu tự hào và Miền ký ức

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TTO - 'Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay' - ca từ trong bài hát Hát về cây lúa hôm nay của nhạc sĩ Hoàng Vân được chọn làm chủ đề chính cho chương trình Giai điệu tự hào tháng 7, truyền hình trực tiếp lúc 20h10 trên VTV1 ngày 25-7.

Những nỗi nhớ dịu dàng trong Giai điệu tự hào và Miền ký ức - Ảnh 1.

Ca khúc Em là hoa hồng nhỏ do ca sĩ Kiều Oanh trình bày trong Miền ký ức - Ảnh: HTV

Nhạc sĩ Hoàng Vân là đại thụ trong nền âm nhạc Việt Nam

Ông viết nhiều ca khúc nổi tiếng như Hò kéo pháo, Tôi là người thợ lò, Hà Nội - Huế - Sài Gòn, Quảng Bình quê ta ơi, Nổi trống lên rừng núi ơi, Không cho chúng nó thoát, Bài ca giao thông vận tải, Chào anh giải phóng quân - Chào mùa xuân đại thắng, Hai chị em...

Sau 1975, ông có các sáng tác như Bài ca xây dựng, Tình yêu của đất và nước, Hát về cây lúa hôm nay. Các ca khúc thiếu nhi của ông được yêu thích như Ca ngợi Tổ quốc, Mùa hoa phượng nở, Em yêu trường em...

Những nỗi nhớ dịu dàng trong Giai điệu tự hào và Miền ký ức - Ảnh 2.

Một số ca sĩ tham gia chương trình Giai điệu tự hào tháng 7 - Ảnh: VTV

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh của ông (24-7-1930), Giai điệu tự hào dành chương trình tháng 7 để nhớ về nhạc sĩ Hoàng Vân qua góc nhìn mới: không chỉ là huyền thoại âm nhạc, mà còn là một con người rất đời, tài hoa, lãng mạn.

Những câu chuyện thanh xuân tuổi trẻ mà nhạc sĩ Hoàng Vân viết từ nhiều thập kỷ trước đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Khán giả gặp trong chương trình những người yêu nhạc Hoàng Vân một cách tự nhiên, "ngấm" nhạc Hoàng Vân một cách nhẹ nhàng...

Có 8 ca khúc được trình bày qua giọng ca của các ca sĩ trẻ, cách thể hiện mới mẻ như nhóm Oplus, Phạm Thu Hà, Thái Vũ, Trung Quân...

Đặc biệt, phần phối khí được thực hiện bởi đạo diễn âm nhạc Hồng Kiên cùng sự cố vấn của nhạc trưởng Lê Phi Phi - con trai nhạc sĩ Hoàng Vân.

Những nỗi nhớ dịu dàng trong Giai điệu tự hào và Miền ký ức - Ảnh 3.

Ca khúc Tuổi thơ do ca sĩ Lưu Hiền Trinh biểu diễn - Ảnh: HTV

Một chương trình khác, Miền ký ức tháng 7 (phát sóng trên HTV9 lúc 9h ngày 26-7) lại đậm nỗi nhớ về tuổi thơ qua chủ đề Thương nhớ cánh diều mơ.

Chương trình mở khung trời kỷ niệm qua game show từng đồng hành với thế hệ trẻ thơ như Chuyện nhỏ, Siêu quậy tí hon, Vui cùng Hugo, qua câu chuyện của Thảo cầm viên gắn bó với các bạn nhỏ cũng chứng nhân lịch sử cho sự thay đổi và phát triển của TP.HCM...

Những nỗi nhớ dịu dàng trong Giai điệu tự hào và Miền ký ức - Ảnh 4.

Một tiết mục ca nhạc trong chương trình Miền ký ức - Ảnh: HTV

Bên cạnh giao lưu với khách mời, các ca khúc được trình diễn trong Miền ký ức gồm có Tuổi thơ, Vườn âm nhạc, liên khúc Chỉ có một trên đời - Trái đất này là của chúng mình - Tuổi 15, Em là hoa hồng nhỏ, Em đi chơi thuyền - Đi xe lửa - Ai nhanh hơn qua sự trình bày của các ca sĩ Lưu Hiền Trinh, Nam Cường, Nhã Thy, Kiều Oanh, nhóm Sido, nhóm Sisi...

Thương tiếc Hoàng Vân, người để lại những gửi trao nồng hậu Thương tiếc Hoàng Vân, người để lại những gửi trao nồng hậu

TTO - Khi nghe các bài hát của nhạc sĩ Hoàng Vân, tôi thường nghĩ đến không gian sôi sục của những năm tháng mọi người đều có mặt.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên