![]() |
Anh Trần Hùng Thiện và các học viên lớp ngoại ngữ ở chùa Lá - Ảnh: Công Nhật |
Những người thầy không bục giảng “chạy sô” dạy miễn phí sau những giờ làm việc căng thẳng như anh Thiện không phải cá biệt...
Truyền kinh nghiệm cho người đi sau
Trời Sài Gòn tháng 3 oi bức, lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng anh Thiện vẫn hào hứng di chuyển dọc ngang lớp học suốt hai tiếng, vừa ôn lại bài cũ vừa khuấy động không khí lớp bằng những câu đố tiếng Anh để chuẩn bị bài mới. Học viên trong lớp thuộc nhiều đối tượng, độ tuổi khác nhau nên với mỗi cá nhân, anh Thiện lại kiên nhẫn giảng giải bằng cách riêng. Không chỉ dạy ngoại ngữ, anh còn lồng ghép những kỹ năng sống cần thiết vào bài giảng.
Hiện đang điều hành công ty riêng và bận rộn với lịch dạy học ở nhiều trung tâm lớn trong thành phố, nhưng từ cuối năm 2012 anh Thiện vẫn quyết định thêm vào lịch chương trình dạy tiếng Anh miễn phí ở chùa Lá. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên nhận làm diễn giả miễn phí tại các hội thảo tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm sống ở ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Kinh tế - luật, THPT Nguyễn Thượng Hiền...
Lý do anh Lê Thành Quang Khôi (phó phòng hành chính nhân sự Ngân hàng Vietcombank Tân Định) nhận lời tham gia làm diễn giả ở một số chương trình sinh viên là: “Từng trải qua cảm giác tốt nghiệp, đi xin việc mà không rõ xã hội, nhà tuyển dụng cần gì do thiếu người đi trước hướng dẫn... nên tôi chỉ mong mình giúp được chút ít về khoản này cho đàn em”.
Là diễn giả quen thuộc của nhiều buổi trò chuyện với giới trẻ trong nước lẫn quốc tế, chị Lê Diệp Kiều Trang (Trung tâm Legatum, Học viện MIT) cho biết: “Tôi thấy kiến thức thực tế rất quan trọng với các bạn trẻ, nhất là sinh viên. Nên giúp được gì trong sức mình cho phép thì cứ giúp các em...”.
Cho và nhận
Quỳnh Anh (ĐH Mở TP.HCM) cho biết: “Những buổi chia sẻ này đã giúp tôi hiểu được nguyên nhân thất bại trong các lần phỏng vấn xin việc trước đây”. Hiện dù đã tìm được một công việc ổn định, Quỳnh Anh vẫn thường tham gia các lớp học trên và thầm biết ơn những người thầy không bục giảng này.
Nằm trong ban tổ chức chương trình Tự tin vào đời 2012, bạn Tuấn Anh (K36 ĐH Kinh tế TP.HCM) cho rằng bản thân đã học được rất nhiều từ chia sẻ của các anh chị đi trước. “Vì họ từng trải qua thời sinh viên nên rất hiểu chúng tôi cần gì, muốn gì. Các anh chị tham gia rất nhiệt tình dù tất cả đều là miễn phí!” - bạn cho biết.
Không chỉ người nghe mà các diễn giả cũng cho biết đã “nhận” về không ít. “Đó là cơ hội tiếp xúc, nhận ra những ứng viên tiềm năng cho công ty” - anh Lê Thành Quang Khôi cho biết. Còn với anh Trần Hùng Thiện thì: “Sự sẻ chia kiến thức, kinh nghiệm thực tế với thế hệ sau giúp tôi giảm stress, cảm thấy trẻ trung hơn”. Anh cho biết có thể học hỏi ngược lại từ người trẻ về những ý tưởng sáng tạo, tư duy đột phá. Nhận xét này của anh nhận được sự tán đồng từ bạn Triều Châu (cựu học bổng Amcham, từng trải qua vị trí người nghe lẫn diễn giả).
“Tôi hiểu ra những vấn đề lớn các bạn trẻ đang đối mặt hoặc yêu thích, hướng tới trong cuộc sống hiện tại, từ đó có cái nhìn rõ nét hơn về người trẻ...” - chị Lê Diệp Kiều Trang chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận