Những ngôi sao nào của bóng chuyền Thái Lan thi đấu tại Giải vô địch quốc gia Việt Nam?

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là vòng 2 Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia khởi tranh. Các CLB đang dần hoàn thiện việc bổ sung ngoại binh, trong đó có nhiều ngôi sao từ Thái Lan.

Nhiều ngôi sao Thái Lan đổ bộ giải bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Ngôi sao tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan Sasipaporn Janthawisut sẽ thi đấu tại Giải vô địch quốc gia Việt Nam - Ảnh: AVC

Sasipaporn Janthawisut - XMLS Thanh Hóa

Chắc chắn đây là ngôi sao sáng nhất trong dàn ngoại binh bóng chuyền Thái Lan có mặt tại giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) 2026 Việt Nam. Trong quá khứ, cô từng thi đấu tại Việt Nam trong màu áo Geleximco Hưng Yên, HCĐG Lào Cai. Còn lần này là XMLS Thanh Hóa.

Điều thú vị ở Sasipaporn là cô không được đánh giá cao trong đội hình đầy rẫy ngôi sao của tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Thế nhưng chủ công sinh năm 1997 luôn biết chắt chiu từng cơ hội của mình.

Đầu năm 2026, Sasipaporn từng bị gạt khỏi đội tuyển quốc gia Thái Lan. Nhưng khi trở lại, cô trở thành người chơi hay nhất, mang về chức vô địch châu Á và tấm vé tham dự Olympic lần đầu trong lịch sử. Việc XMLS Thanh Hóa thuê Sasipaporn ở giai đoạn 2 cho thấy đội bóng miền Trung đặt tham vọng rất cao, ít nhất phải có mặt trong top 4.

Chủ công sinh năm 1997 cũng là một trong số những ngoại binh được chờ đợi nhất tại vòng 2.

Warisara Seetaloed - LPBank Ninh Bình

Nhiều ngôi sao Thái Lan đổ bộ giải bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Warisara trưởng thành nhiều từ khi sang Việt Nam thi đấu - Ảnh: AVC

Warisara là trường hợp cũng không mấy xa lạ. Từ khi mới 17, 18 tuổi, cô đã được sang Việt Nam thi đấu. Khởi đầu tại Geleximco Thái Bình, sau đó cô chuyển sang khoác áo LPBank Ninh Bình khoảng 3 năm nay.

Thời gian này giúp cô tích lũy nhiều kinh nghiệm thi đấu. Trong năm nay, Warisara thể hiện vai trò nhiều hơn trên tuyển quốc gia dù mới 21 tuổi. Cô góp công vào hai chức vô địch SEA V.Cup và Giải vô địch châu Á. Dù đã đạt trình độ cao hơn, Warisara Seetaloed vẫn lựa chọn đồng hành cùng LPBank Ninh Bình ở mùa giải năm nay.

Kuttika Kaewpin - HCĐG Lào Cai

Nhiều ngôi sao Thái Lan đổ bộ giải bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh 3.

Kuttika Kaewpin là trụ cột quan trọng của HCĐG Lào Cai - Ảnh: THAIRATH

Kuttika Kaewpin cũng không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Cô cũng nhiều năm sang đây thi đấu theo dạng hợp đồng ngắn hạn. Tại giai đoạn 1, chủ công này cũng có mặt trong đội hình HCĐG Lào Cai, góp công lớn giúp đội đứng nhì dù đang trong giai đoạn khó khăn.

Kaewpin giúp người hâm mộ của CLB tạm quên đi Trần Tú Linh, chủ công phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. Sự trở lại của tay đập Thái Lan có thể giúp HCĐG Lào Cai tự tin đặt mục tiêu cao tại giai đoạn 2.

Tichaya Boonlert – HCĐG Lào Cai

Nhiều ngôi sao Thái Lan đổ bộ giải bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh 4.

Tichaya Boonlert là VĐV nước ngoài hiếm hoi ký hợp đồng dài hạn với CLB Việt Nam - Ảnh: THAIRATH

Tichaya là trường hợp đặc biệt, khi là ngoại binh hiếm hoi được một CLB bóng chuyền nữ tại Việt Nam ký hợp đồng dài hạn. Cô đã khoác áo HCĐG Lào Cai suốt từ năm 2022, là cây chuyền hai uy tín và trải qua những giai đoạn hoàng kim trong lịch sử đội bóng.

Dù vậy, cô cũng phải chứng kiến 3 trong tổng số 5 mùa giải liên tiếp về nhì của HCĐG Lào Cai, khi để thua tại chung kết tranh chức vô địch. Ở tuổi 29, hợp đồng của Tichaya cũng chỉ còn 1 năm. Chắc chắn cây chuyền hai này sẽ là một trong những VĐV được đưa vào danh sách huyền thoại của CLB.

Natchaya Tahae - Geleximco Hưng Yên

Nhiều ngôi sao Thái Lan đổ bộ giải bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh 5.

Natchaya Tahae được xem là tương lai của bóng chuyền nữ Thái Lan - Ảnh: DPS

Geleximco Hưng Yên đang trải qua giai đoạn khó khăn, khi vừa mất đi nhiều trụ cột. Tại vòng 1, họ thậm chí là đội duy nhất không có ngoại binh. Do đó đội bóng này trải qua chuỗi 7 trận toàn thua, đứng chót bảng và có nguy cơ rớt hạng.

Do đó tại vòng 2, Geleximco Hưng Yên buộc phải gấp rút bổ sung chủ công mới 17 tuổi Natchaya Tahae. Tay đập này từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U18 Thái Lan và được xem là tương lai của bóng chuyền nước này.

Việc bổ sung một VĐV còn trẻ, non kinh nghiệm là nước đi liều lĩnh của Geleximco Hưng Yên. Nhưng ít nhất nó cho thấy họ nỗ lực như thế nào trong mục tiêu trụ hạng.

Nhưng ngôi sao nào của bóng chuyền Thái Lan thi đấu tại Giải VĐQG Việt Nam? - Ảnh 6.Đánh bại Trung Quốc, bóng chuyền nữ Thái Lan giành vé dự Olympic 2028

Tối 30-8, tại chung kết Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026, Thái Lan vượt qua Trung Quốc 3-2 để lên ngôi, đồng thời đoạt vé dự Olympic 2028.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất