13/09/2024 14:40 GMT+7

Những nghiên cứu độc, lạ tại Ig Nobel 2024

Những người đoạt giải Ig Nobel 2024 vừa nhận giải thưởng tại một buổi lễ ở Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) vào ngày 12-9. Như mọi khi, nghiên cứu của họ hết sức độc, lạ.

Những nghiên cứu độc, lạ tại Ig Nobel 2024 - Ảnh 1.

Lễ trao giải Ig Nobel năm 2024 ở Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) vào ngày 12-9 - Ảnh: gigazine.net

Khác với giải Nobel danh tiếng sẽ được công bố vào tháng sau, Ig Nobel tôn vinh những lĩnh vực nghiên cứu "khiến mọi người cười, sau đó suy ngẫm".

Trong số những người thắng giải Ig Nobel năm nay, có nhóm các nhà khoa học Nhật Bản với khám phá "động vật có vú có thể thở bằng hậu môn".

Theo báo Guardian, sau một loạt thí nghiệm trên chuột và heo, nhóm trên đã phát hiện ra rằng các con vật này có thể hấp thu oxy qua trực tràng. Công trình này là cơ sở cho thí nghiệm lâm sàng xem liệu quá trình này có thể dùng để điều trị suy hô hấp hay không.

Những nghiên cứu độc, lạ tại Ig Nobel 2024 - Ảnh 2.

Nhóm nghiên cứu Nhật Bản tại lễ trao giải - Ảnh: Kyodo

Một nghiên cứu khác được vinh danh là nghiên cứu nhân khẩu học của tiến sĩ Saul Newman, làm việc tại Đại học Oxford (Anh). Ông đã phát hiện ra rằng những tuyên bố về tuổi thọ cực cao thường đến từ những khu vực có tuổi thọ trung bình thấp và hay thiếu giấy khai sinh.

Trong khi đó, giáo sư Roman Khonsari, bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Đại học Necker-Enfants Malades (Pháp) và đồng nghiệp nhận giải thưởng nhờ nghiên cứu về việc tóc có xu hướng xoăn theo chiều kim đồng hồ, dù điều này được ghi nhận ít hơn ở Nam bán cầu.

Ông BF Skinner, nhà tâm lý học người Mỹ đã qua đời, được trao giải Ig Nobel hòa bình vì đã khám phá ra tính khả thi của việc nuôi bồ câu sống bên trong tên lửa để chúng thực hiện nhiệm vụ dẫn đường đến mục tiêu.

Những nghiên cứu độc, lạ tại Ig Nobel 2024 - Ảnh 3.

Sơ đồ trong dự án Bồ câu, dùng loài chim này để dẫn đường tên lửa, của ông BF Skinner - Ảnh: PA

Ig Nobel thực vật học được trao cho ông Jacob White ở Mỹ và ông Felipe Yamashita ở Đức vì đã ghi nhận bằng chứng rằng loài thực vật Boquila trifoliolata của Nam Mỹ có thể bắt chước lá của cây nhựa được đặt cạnh chúng, từ đó đi đến kết luận thực vật cũng có "tầm nhìn".

Trong khi đó, một nhóm các nhà khoa học tại Bỉ, Đức và Thụy Sĩ đã giành được giải Ig Nobel y học vì đã chứng minh được giả dược có tác dụng phụ gây đau đớn có thể hiệu quả hơn ở bệnh nhân so với giả dược không có tác dụng phụ gây đau đớn.

Giải Ig Nobel vật lý được trao cho ông James Liao của Đại học Florida (Mỹ) vì nghiên cứu toàn diện về khả năng bơi của một con cá hồi chết.

Những nghiên cứu độc, lạ tại Ig Nobel 2024 - Ảnh 4.

Ông James Liao với nghiên cứu toàn diện về khả năng bơi lội của cá hồi chết - Ảnh: gigazine.net

Giải thưởng về xác suất được trao cho một nhóm gồm 50 nhà nghiên cứu, chủ yếu là người Hà Lan, vì đã tung ra 350.757 đồng xu để kiểm tra giả thuyết của giáo sư thống kê Persi Diaconis, làm việc tại Đại học Stanford (Mỹ). Giả thuyết này cho rằng các đồng xu này (hơi) có xu hướng sẽ tiếp đất cùng một mặt như lúc chúng được tung lên.

Ig Nobel hóa học được trao cho một nhóm nghiên cứu người Hà Lan ở Amsterdam vì đã dùng phương pháp sắc ký (một trong các kỹ thuật phân tích thường dùng trong phòng thí nghiệm của bộ môn hóa học phân tích dùng để tách các chất trong một hỗn hợp) để tách giun say và giun tỉnh, với mục đích phục vụ cho ngành khoa học polymer.

Ig Nobel sinh học năm nay thuộc về 2 người đã khuất là các nhà khoa học Fordyce Ely và William Petersen vì cuộc điều tra vào năm 1940 của họ về các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất sữa trong đàn bò sữa.

Những nghiên cứu độc, lạ tại Ig Nobel 2024 - Ảnh 4.'Bồn cầu nhận diện người dùng' đoạt giải Ig Nobel 33

Các nghiên cứu khoa học về những con nhện chết, bồn cầu nhận diện người dùng hay vấn đề rụng tóc sẽ gây rụng lông mũi... đã được tôn vinh ở giải Ig Nobel 33.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên