
Một màn trả kèo TikTok với thử thách úp bánh kem vào mặt người đi đường được livestream - Ảnh chụp từ TikTok
Trên nền tảng TikTok, nhiều người dùng đang chạy theo xu hướng câu view một cách thiếu kiểm soát, dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật như quấy rối, xúc phạm người khác. Đã có cảnh báo rằng những hành vi này hoàn toàn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về pháp lý.
Trả kèo bằng quấy phá người khác
Màn hình buổi PK của hai tài khoản TikTok chia đôi với hàng ngàn lượt xem. Nửa bên này có tài khoản Minh Báo được đối thủ tài khoản Thuận Khùng yêu cầu "trả kèo" bằng cách ngồi trước nhà người dân vào lúc đêm muộn khóc lóc và gõ cửa ầm ĩ.
Khi người bên trong lên tiếng hỏi ai đó, Minh Báo liền mở nhạc đám ma. Trong tiếng kèn trống ò í e, anh ta tiếp tục khóc lóc: "Chị ơi, chị ơi".
Ở nửa màn hình bên kia, người chơi còn lại thỉnh thoảng thúc giục: "Khóc tiếp đi mày, chưa được, thêm 10 giây nữa…". Phải đến khi anh ta hô OK, người bên kia mới buông tha nạn nhân và bỏ chạy.
Ở một màn PK khác, Minh Báo "ra kèo" và Thuận Khùng "trả kèo". "Thằng xe Wave đen đấy", Minh Báo chọn nạn nhân là một người đang dừng đèn đỏ. Nửa màn hình bên kia, Thuận Khùng bước tới đưa bánh kem đến trước mặt "người được chọn" hỏi: "Biết chữ gì đây không?".
Khi nạn nhân còn đang ngơ ngác đã ngay lập tức bị úp luôn cái bánh kem vào mặt cùng lời chúc Happy birthday (Chúc mừng sinh nhật). Giữa đường khá vắng, nạn nhân không kịp phản ứng gì chỉ tăng ga bỏ chạy.
Đây chỉ là hai trong rất nhiều màn "lên kèo" quái gở của bộ đôi này. Như cái tên "báo đời" trong tài khoản, họ liên tục ra những trò thách đố chọc phá, gây rối người khác và livestream cho rất nhiều người xem trực tiếp.
Để tăng yếu tố kịch tính, người ra kèo bấm giờ yêu cầu người trả kèo thực hiện đủ lâu mới được dừng. Chẳng hạn đứng giữa phố vào ban đêm hô cháy rồi trong 20 giây, hay dừng và bấm còi xe inh ỏi trước mặt một người bất kỳ 15 giây.
Có khi lại gõ cửa ầm ầm vào nửa đêm và nói giọng ma quái theo yêu cầu của người ra kèo để hù dọa: "Em mới ở dưới sông 3 ngày. Cho em mượn cái mền, em lạnh quá".
Kèo khác lại xông thẳng vào nhà một ai đó dàn cảnh bắt ghen: "Anh đi khách sạn với vợ tôi phải không?" khiến cả hai vợ chồng sửng sốt. Song người vợ bán tín bán nghi: "Nghe anh ta nói hết xem nào, phải có gì người ta mới đến nhà bắt ghen chứ…".
Đã có trường hợp khi bị úp bánh kem đã đuổi theo đánh "báo thủ" ngay tại chỗ. Tuy nhiên tất cả chỉ làm tăng yếu tố kịch tính, câu view chứ không khiến họ dừng lại. Thậm chí có buổi live người ra kèo còn khá bình thản: "Xác định đi tù luôn. Lần này mày không chạy được đâu con ạ".
Câu view bất chấp, hậu quả khó lường
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, nói những hành vi trêu chọc, thách đố mà chưa có sự đồng thuận của các bên đều bị xem là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 144/2021.
Hành vi xúc phạm, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người khác như vu khống "chồng đi khách sạn với vợ mình", úp bánh kem vào mặt người khác nơi công cộng, gõ cửa bật nhạc đám ma... có thể bị xem là "có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác" và bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng.
Tất cả hành vi nêu trên nếu diễn ra ở nơi công cộng hoặc gây ảnh hưởng đến không gian sống chung, gây náo loạn, hoang mang cho nạn nhân và những người xung quanh có thể bị xử phạt về hành vi gây mất trật tự công cộng.
Nếu hành vi có tính chất xúi giục, lôi kéo, kích động người khác gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. Người ra kèo dù chỉ ngồi trước màn hình cũng liên quan.

Màn trả kèo bằng cách đập cửa nhà người khác và khóc lóc thảm thiết vào ban đêm - Ảnh chụp từ TikTok
Việc úp bánh kem, rắc bột vào xe hơi có thể làm bẩn, hư hỏng quần áo của nạn nhân, nội thất xe nếu có thiệt hại sẽ bị xem là hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức" và bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.
Người vi phạm còn bị buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu và xin lỗi công khai nếu nạn nhân có yêu cầu.
Trong trường hợp hành vi có tính chất và hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Hành vi úp bánh kem, vu khống một cách công khai, đặc biệt là việc quay phim và phát tán lên mạng xã hội nhằm mục đích câu view, câu like là hành vi "xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác". Và sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông để phạm tội là một tình tiết tăng nặng.
Người phạm tội này có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10-30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Nếu phạm tội có tổ chức hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 46% trở lên, mức phạt có thể lên đến 5 năm tù.
Ngoài ra, hành vi gõ cửa nhà người lạ và bịa đặt chuyện hoàn toàn cấu thành tội vu khống (điều 156). Hình phạt cho tội này có thể là phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, tùy mức độ nghiêm trọng.
Trường hợp úp bánh kem, rắc bột vào mặt nạn nhân gây ra thương tích (làm nạn nhân bị dị ứng nặng, tổn thương mắt, ngạt thở...) hoặc khi nạn nhân phản ứng, đuổi đánh dẫn đến xô xát gây thương tích thì cả người thực hiện thử thách và nạn nhân (nếu có hành vi đánh trả vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng) đều có thể bị truy cứu về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (điều 134).
Tội này có thể bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù chung thân, tùy mức độ nghiêm trọng.
Còn nếu thiệt hại về tài sản (quần áo, nội thất xe...) do hành vi phá phách gây ra từ 2 triệu đồng trở lên, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt là phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 20 năm, tùy mức độ nghiêm trọng.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu khuyên nạn nhân khi gặp những tình huống này, điều đầu tiên là phải giữ bình tĩnh, tránh phản ứng thái quá. Việc dùng bạo lực để giải quyết có thể tự biến mình từ người bị hại thành người vi phạm pháp luật.
Đồng thời cố gắng thu thập bằng chứng (video livestream, nhờ người xung quanh làm chứng) và trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được bảo vệ và xử lý theo đúng quy định.
Nạn nhân hoàn toàn có quyền yêu cầu người vi phạm bồi thường thiệt hại về vật chất và tổn thất về tinh thần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận