08/02/2006 06:47 GMT+7

Những mái nhà truyện tranh VN

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Từ lâu, giới hâm mộ truyện tranh Nhật Bản đã cùng nhau lập diễn đàn accvn.net để trao đổi thông tin và chia sẻ với nhau những tác phẩm tìm kiếm được.

yfQek4ve.jpgPhóng to
Truyện tranh Việt 13+ giống một dạng tạp chí đăng từng kỳ các câu chuyện tranh dài. Mỗi kỳ ra là một tập, một đoạn, điều này thích hợp và tiện cho các em đang còn đi học. Vì đam mê, các em có thể vẽ từng kỳ, gửi đăng dần dần, tập hợp lại sẽ thành truyện bộ

Đó là một trong những mái nhà qui tụ, chở che cho những cây bút truyện tranh Việt xuất hiện...

Những nơi hội tụ đam mê

Accvn.net phát triển có lúc như một tờ báo online với nhiều bạn đọc truy cập, khẳng định thế mạnh về tốc độ cập nhật cũng như các bài bình phẩm, đánh giá những truyện manga và anime mới xuất hiện.

Khi diễn đàn acc phát triển mạnh, nhóm biên soạn bèn ra một tập sách chuyên đề về truyện tranh Nhật Bản, nhân đó đề cập đến truyện tranh VN: tập 4AM (For Anime Manga). “Sân chơi trên 4AM thực chất vẫn là tập hợp các cây cọ nghiệp dư, vì yêu thích truyện tranh nên sáng tác tự phát”, Yến Nhi - thành viên ban biên soạn 4AM - nhận xét như vậy.

Việc tổ chức một lực lượng yêu mến truyện tranh Việt để tạo nguồn bản thảo ổn định phải kể đến Công ty Phan Thị. Bắt đầu từ tập sách chuyên đề “Thần đồng đất Việt fan club” (TĐĐVFC), ban biên tập mở cuộc thi khuyến khích các em có năng khiếu vẽ truyện tranh sáng tác các nội dung truyện Việt.

Cuộc thi “Làm phát lộ những tay cọ năng khiếu, đồng thời tập dần để các em trở nên quen nghề hơn và vẽ sắc sảo hơn. Trên mỗi kỳ của TĐĐVFC đều có mục 4X (xì xầm xì xồ) để các em trao đổi kinh nghiệm vẽ cùng nhau và cũng là chỗ để ban biên tập góp ý cho các em chi li từng nét cọ, từng kiểu tư duy nhân vật, từng cách thiết kế kịch bản truyện...”, chị Mỹ Hạnh - giám đốc Phan Thị - kể.

Từ đó, một lực lượng vẽ truyện tranh gồm toàn các em ở độ tuổi cấp II-III hình thành, trong đó có những em vẽ xuất sắc như Thành Phong, Đoàn Minh Mẫn, Phong Anh, hai chị em Lục Lam - X.U. Phan Thị cũng chuyển mình từ TĐĐVFC ra mắt Truyện tranh Việt 13+ khổ lớn 17x24 dày 130 trang ra hằng tháng.

Dòng chảy tiềm năng

Với Quốc Thịnh - chủ nhiệm câu lạc bộ truyện tranh của Đại học Kiến trúc TP.HCM - để việc sáng tác truyện tranh trở thành một công nghệ kiếm tiền như ở Nhật Bản phải có nơi đào tạo hẳn hoi. “Sinh viên kiến trúc chúng tôi tập hợp những năng khiếu vẽ, cùng những người muốn theo nghề truyện tranh nhưng chẳng có chuyên khoa đào tạo".

Câu lạc bộ với 50 thành viên, sinh hoạt hằng tuần và là nơi xuất thân của nhiều tay cọ hiện cộng tác cho các báo, tạp chí. Điều quan trọng hơn, CLB đang tập hợp tư liệu và đầu tư biên soạn một bộ giáo trình về công nghệ truyện tranh.

Vấn đề chính qui hóa việc sáng tác truyện tranh hiện đã có Đại học Hồng Bàng với một khoa truyện tranh vừa được hình thành.

Tuy nhiên, việc phát triển cũng chưa được tốt lắm, và nếu Đại học Kiến trúc hình thành một khoa truyện tranh thì lực lượng sáng tác sẽ được đào tạo sâu rộng và chuyên nghiệp hơn nữa từ nghệ thuật dựng hình, thiết kế kịch bản, phối cảnh, nhân tướng học, tâm lý học...

Hiện nay trong giới trẻ đã có niềm đam mê, ý thức tìm tòi khai thác các khía cạnh cuộc sống, văn hóa Việt để chuyển tải vào truyện tranh. Đã có những tay cọ cừ khôi nhận vẽ những bộ truyện dài nhiều tập như Long thần tướng cho Công ty Phan Thị.

“Nhưng như thế vẫn còn chậm quá, chúng ta chưa có những bộ truyện tranh VN dài - thành tố làm nên diện mạo một nền truyện tranh. Trong tình hình hiện nay, phải khoảng năm năm nữa mới có thể có thêm vài bộ truyện dài xuất sắc như Thần đồng đất Việt vừa qua” - Yến Nhi nhận định về triển vọng của thị trường truyện tranh VN.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên