28/05/2004 20:25 GMT+7

Những kỷ lục của Champions League 2003-2004

 HOÀNG NGỌC
 HOÀNG NGỌC

TTO - Champions League mùa bóng 2003-2004 đã kết thúc. Chúng ta cùng nhìn lại những kỷ lục mà các CLB đã tạo ra tại Champions League ở mùa bóng năm nay.

TTO - Champions League mùa bóng 2003-2004 đã kết thúc. Chúng ta cùng nhìn lại những kỷ lục mà các CLB đã tạo ra tại Champions League ở mùa bóng năm nay.

Đội bóng xuất sắc nhất: không ai có thể xứng đáng hơn Porto ở vị trí này. Mặc dù không có nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng việc họ đánh bại Manchester United tại vòng 1/8, vượt qua Lyon ở tứ kết và Deportivo ở bán kết trước khi hạ gục Monaco trong trận chung kết để giương cao chiếc cúp vô địch là những minh chứng rõ nét nhất.

Đội bóng có chuỗi trận bất bại dài nhất: Porto. Sau thất bại 2-3 trước Real Madrid trong loạt trận thứ 2 của vòng đấu bảng, Porto đã trải qua 11 trận liên tiếp bất bại, trong đó có tới 7 trận thắng.

Ngược lại với Porto là AEK Athens của Hy Lạp. Với trận hòa 0-0 trước Monaco ở lượt trận cuối cùng của vòng đấu bảng, AEK Athens đã trải qua 18 trận liên tiếp không biết đến hương vị chiến thắng tại Champions League. Trong 18 trận đó, họ có được 9 thận hòa và 9 trận thua.

Đội bóng gây bất ngờ nhất: Monaco. Mặc dù không được đánh giá mạnh ngay từ đầu giải nhưng việc Monaco lần lượt vượt qua những đối thủ mạnh như: Real Madrid, Chelsea để đi đến trận chung kết đã gây nên tiếng vang tại Champions League ở mùa giải năm nay.

Mặc dù thất bại trước Porto trong trận chung kết nhưng Monaco cũng đã ghi tên mình vào lịch sử Champions League bằng trận thắng có tỷ số cao nhất 8-3 trước Deportivo tại lượt trận thứ 4 của vòng đấu bảng. Và với chiến thắng này họ đã chính thức phá đổ kỷ lục cũ do Paris Saint-Germain lập vào tháng 10-2000 trong trận thắng 7-2 trước Rosenborg.

Trận thắng chênh lệch nhất Juventus trong loạt trận cuối cùng của vòng đấu bảng nện cho Olimpiakos tơi tả với tỷ số 7-0.

Cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất đã thuộc về Deportivo. Bị AC Milan dẫn tới 4-1 trong trận lượt đi, những tưởng Deportivo sẽ phải dừng bước tại vòng tứ kết nhưng rồi họ đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong trận tứ kết lượt về và giành chiến thắng với tỷ số 4-0 và chính thức tiễn đưa AC Milan trở thành cựu vô địch sau vòng tứ kết.

Với 9 bàn thắng ghi được sau 13 trận đấu, tiền đạo Morientes của Monaco đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Champions League ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó thì đội trưởng của AC Milan là Paolo Maldini cũng đã đi vào lịch sử của giải với 130 lần ra sân tại Champions League sau trận tứ kết với Deportivo. Kỷ lục cũ thuộc về hậu vệ Fran De Boer với 129 trận.

Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tại Champions League mùa bóng 2003 - 2004 đã thuộc về tiền vệ Deco của Porto. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và những pha kiến thiết cơ hội cho đồng đội ghi bàn hoàn hảo, Deco là nhân vật then chốt cho thành công của Porto ở giải Champions League năm nay.

Ngoài ra thì của Porto cũng giành được danh hiệu HLV suất sắc nhất tại Champions League. Với chiến tích đưa Porto giành cúp đúp ở mùa giải năm ngoái (cúp UEFA và chức VĐQG BĐN) và cúp đúp ở mùa giải năm nay (chức VĐQG và VĐ Champions League) đủ để nói lên tài năng của Mourinho.

 HOÀNG NGỌC

 HOÀNG NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên