19/03/2024 19:55 GMT+7

Những hình ảnh đầu tiên của 'sao chổi Quỷ' siêu hiếm

Năm 2024, con người trên Trái đất có cơ hội hiếm hoi nhìn thấy 'sao chổi Quỷ'. Nếu bỏ lỡ, họ phải chờ đến tận năm 2095.

Những hình ảnh đầu tiên của 'sao chổi Quỷ' siêu hiếm- Ảnh 1.
Những hình ảnh đầu tiên của 'sao chổi Quỷ' siêu hiếm- Ảnh 2.

Hình ảnh 'sao chổi Quỷ' vừa được ghi nhận - Ảnh: Jan Erik Vallestad

"Sao chổi Quỷ" có tên chính thức 12P/Pons-Brooks (12P). Nó gồm đá và băng, rộng 17km, quay quanh một mặt trời với quỹ đạo hình eclipse. 

Thời gian đi hết quỹ đạo của sao chổi đến 71 năm, do vậy việc có thể nhìn thấy nó từ Trái đất vào năm 2024 là vô cùng hiếm. Nó không gây nguy hiểm cho Trái đất.

Chúng ta có thể quan sát sao chổi này vào tháng 3 và tháng 4-2024 bằng mắt thường, tuy nhiên điều kiện cần là may mắn. Tại Việt Nam, nơi lý tưởng để "săn" 12P là những khu vực tối và không bị ô nhiễm ánh sáng.

Mới đây, một trong những hình ảnh đầu tiên của "sao chổi Quỷ" đã được chụp lại tại Na Uy. Tay máy chụp ảnh thiên văn chuyên nghiệp Jan Erik Vallestad đã chụp được 12P khi nó đang di chuyển giữa nền vũ trụ tối đen.

Qua khâu xử lý ảnh để tập trung ánh sáng, Jan Erik Vallestad đã làm nổi bật được màu xanh đặc trưng của "sao chổi Quỷ". Cái đuôi dài bao gồm bụi và băng đá của sao chổi tạo thành hình xoắn ốc tuyệt đẹp cũng hiện rõ.

Quỹ đạo của 'sao chổi Quỷ' khi đang tiến về Trái đất - Ảnh: GB NEWS

Quỹ đạo của 'sao chổi Quỷ' khi đang tiến về Trái đất - Ảnh: GB NEWS

Cái đuôi xanh lục là điểm đặc biệt nhất của "sao chổi Quỷ". Khi 12P càng đến gần Mặt trời, đuôi của nó sẽ dần chuyển sang màu xanh lục huyền bí nhờ hàm lượng dicarbon cao. Giới thiên văn gọi sự biến chuyển màu xanh lục của chiếc đuôi dài 12P là trạng thái "hôn mê", và khiến nó có biệt danh là "sao chổi Quỷ".

Nhiếp ảnh gia Jan Erik Vallestad thừa nhận ông rất may mắn khi bắt gặp sao chổi này. Ông nói điểm mấu chốt khi chụp 12P là phải sử dụng kỹ thuật tập hợp sáng và loại bỏ nhiễu hạt. Nếu không sẽ khó chụp được hết cấu trúc của sao.

Bức ảnh được giới yêu thích thiên văn chia sẻ mạnh. Dự kiến trong tháng 3 và 4 này, sẽ có thêm nhiều bức ảnh "sao chổi Quỷ" được ghi nhận.

Ước tính, khi vào Thái dương hệ, "sao chổi Quỷ" di chuyển với vận tốc 64.500 km/h. Sao chổi sẽ đạt điểm gần nhất với Mặt trời vào ngày 24-4, cũng là thời điểm lý tưởng nhất để quan sát từ Trái đất.

"Sao chổi Quỷ" được nhà thiên văn người Pháp Jean-Louis Pons ghi nhận lần đầu vào năm 1812. Đến năm 1883, tức sau 71 năm, nó mới được ghi nhận lần thứ hai, do nhà thiên văn học người Anh William Brooks.

Cơ hội ngắm sao chổi Quỷ "chỉ một lần trong đời"Cơ hội ngắm sao chổi Quỷ 'chỉ một lần trong đời'

Sao chổi 12P/Pons-Brooks hay 'sao chổi Quỷ' sẽ đạt điểm gần Mặt trời nhất vào ngày 21-4 tới và ở gần Trái đất nhất vào ngày 2-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên