Phóng to |
1. Có khoảng cách quá gần: dù bạn có thân thiết với “người ấy” của bạn mình thế nào đi nữa thì cũng không nên có khoảng cách gần quá vì có thể họ sẽ hiểu lầm bạn đang có ý định... quyến rũ người ta!
2. Làm “sứ giả” đưa tin dùm: Nếu mối quan hệ của họ gặp căng thẳng, bạn không nên biến mình thành cái “kênh” để chuyển thông tin của người này tới người kia vì bạn không thể nào hiểu rõ tận tường những khúc mắc trong vấn đề của họ, từ đó nói sai sự thật hoặc chỉ diễn đạt một phần ý của người ta, và dễ gây ra sự hiểu lầm. Nếu người này nhờ bạn nhắn giúp câu gì đó cho người kia, hãy thẳng thắng mà nói một cách ngắn gọn rằng: “Mình nghĩ tốt nhất là bạn nên nói trực tiếp với anh ấy (cô ấy)”.
3. Tán tỉnh: Hãy suy nghĩ thật kĩ về điều này! Luôn có một khác biệt lớn giữa sự thân mật của bạn bè và sự tán tỉnh. Tuy nhiên, ranh giới giữa chúng rất mỏng manh, do đó hãy chú ý đến cách cư xử của bạn. Nếu bạn của bạn nghi ngờ bạn đang muốn thu hút người yêu của mình, bạn có thể viết vài dòng vào sổ tay của người ấy là “Tất cả chỉ xuất phát từ tình bạn thôi!”. Nên nhớ hãy viết giản dị, không nên bóng bẩy hay ẩn dụ.
4. Không thành thật: Nếu bạn của bạn hỏi một câu gì đó về người ấy, hãy trả lời một cách thành thật. Nếu bạn nghĩ người yêu của bạn mình là môt người cơ hội hay chỉ biết ăn bám thì hãy đề cập đến điều này dù nó còn rất mơ hồ. Không nên giấu giếm.
5. Ngồi lê đôi mách: Dù bạn không thích người yêu của bạn mình thế nào đi nữa cũng không nên nói xấu sau lưng người ta vì sớm muộn gì tin xấu đó sẽ đến tai bạn của bạn.
6. Nếu bạn bắt gặp người yêu của bạn mình tay trong tay với một người khác, bạn sẽ làm gì? Sau khi hỏi nhiều người, 50% cho rằng họ sẽ nói cho bạn của họ biết, 33% cảnh cáo người kia và cho người kia thêm một cơ hội để giải thích với bạn của họ, 16% im lặng. Còn bạn, bạn biết mình nên làm gì rồi chứ?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận