
Trường đại học Cửu Long được trao Huân chương lao động hạng Nhì - Ảnh: Nguyễn Văn Dô
Để đạt được kết quả này, trường đã nỗ lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên trình độ cao và chương trình đào tạo đạt chuẩn, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, nghiên cứu và sinh hoạt của sinh viên.
Chú trọng phát triển quy mô, nâng tầm chất lượng
Ngày 29-11-2025, Trường đại học Cửu Long khánh thành và đưa vào sử dụng tòa nhà Khoa Khoa học sức khỏe với vốn đầu tư hơn 150 tỉ đồng, gồm: Phòng khám đa khoa theo tiêu chuẩn quốc tế, các phòng thực hành, giảng đường, lớp học…
Trường hiện có hơn 1.200 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trong đó, có gần 70 giáo sư, phó giáo sư; 232 tiến sĩ, 442 thạc sĩ; hơn 300 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II. Ngoài ra, trường có 6 giáo sư, 4 phó giáo sư đến từ Úc, Nhật và Thailand.
Trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2. Đồng thời, có 22 chương trình đào tạo (CTĐT) đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục (17 CTĐT trình độ đại học, 5 CTĐT trình độ thạc sĩ).
Năm 2025, trường tuyển sinh 38 ngành đào tạo với 90 chuyên ngành bậc đại học thuộc 4 khối ngành, gồm: Khối Khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội và nhân văn, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Tài chính.
Riêng sau đại học, trường đào tạo 11 ngành trình độ thạc sĩ và 3 ngành chuyên khoa cấp 1. Với bậc học tiến sĩ, trường đào tạo 4 ngành gồm Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thực phẩm và Văn học Việt Nam.
NGƯT.PGS.TS Lương Minh Cừ - hiệu trưởng Trường đại học Cửu Long - cho biết nếu như năm 2023, trường tuyển sinh 27 ngành đào tạo, quy mô đào tạo gần 21.000 sinh viên, thì đến cuối năm 2025, trường đã phát triển lên 38 ngành đào tạo bậc đại học, nâng quy mô đào tạo hơn 35.000 sinh viên.
Ngoài ra, trường đã tiếp nhận và đào tạo cho gần 700 du học sinh CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia.
Trường đại học Cửu Long phấn đấu đến năm 2030 sẽ nâng cấp thành Đại học Cửu Long với 5 trường thành viên: Trường đào tạo Quốc tế, Trường Khoa học Sức khỏe, Trường Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Kỹ thuật Công nghệ, Trường Khoa học Kinh tế", NGƯT.PGS.TS Lương Minh Cừ nhấn mạnh.
Qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Trường đại học Cửu Long đã đào tạo và cấp bằng cho hơn 38.000 cử nhân, kỹ sư và hơn 1.200 thạc sĩ. Theo thống kê của trường, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường là 97%.
Khẳng định vị thế và uy tín
Với những thành tích đạt được, Trường đại học Cửu Long vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (năm 2020); Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước CHDCND Lào (2023); Top 10 Trường đại học tốt nhất Việt Nam năm 2024; Top 20 Thương hiệu vàng năm 2024. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2024); và nhiều phần thưởng cao quý khác…

Trường Đại học Cửu Long khánh thành và đưa vào sử dụng toà nhà Khoa Khoa học sức khoẻ cho khối ngành sức khoẻ - Ảnh: Nguyễn Văn Dô
Trong năm 2025, Trường đại học Cửu Long vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng vì có thành tích xuất sắc trong hợp tác và đào tạo quốc tế giai đoạn 2015 - 2025;
Bằng khen của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tặng vì có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho nước CHDCND Lào; Bộ Giáo dục và Thể thao Lào phong tặng chức danh đơn vị phát triển xuất sắc vì đã có công trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho nước CHDCND Lào từ năm 2015 đến nay.
Với những nền tảng đã được xây dựng và các dấu ấn nổi bật trong năm 2025, Trường đại học Cửu Long đang vững vàng bước sang giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học ứng dụng, đa ngành, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi và hội nhập sâu rộng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận