![]() |
Hai chiếc phà cặp đôi đưa khách qua sông ở bến phà Bến Tranh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre - Ảnh: B.P. |
Khi lượng khách qua lại bến đò này ngày một đông thì tại đây đã hình thành nên bến phà khách, dân địa phương gọi là phà Bến Tranh. Gọi là phà nhưng thật ra chỉ là một chiếc đò lớn chở đông đảo người, xe máy, hàng hóa...
Mồng 2 tết vừa qua, tôi có dịp đi qua phà Bến Tranh và thấy ngày lễ tết mà qua phà này quả là mạo hiểm. Hành khách và xe cộ chen chúc nhau trên một chiếc đò chở quá tải. Nguy hiểm hơn là hành khách không được trang bị áo phao và số lượng phao cứu hộ trên phà không đáng gì so với số đông hành khách đi phà. Anh H.V.C., một hành khách đi phà sinh sống tại thị xã Bến Tre, cho biết: “Mỗi dịp tết về quê tôi không dám dẫn con nhỏ theo vì sợ đi phà không an toàn. Có lần tôi thấy nước lớn phà nghiêng sang cả một bên nhưng chủ phà vẫn cứ tiếp tục cho xe xuống, rất nguy hiểm”.
Sau tai nạn chìm đò tang thương trên sông Gianh (Quảng Bình) làm chết 42 người vừa qua, những chuyến phà, chuyến đò vẫn chưa an toàn thì thật là đáng ngại.
* Cả gia đình tôi mua tour du lịch đi Cà Mau từ mồng 2-5 Tết Kỷ Sửu. Mồng 3 tết đoàn chúng tôi gồm 23 khách được xếp xuống một đò máy đi tham quan chợ nổi Cái Răng. Trên đò còn có thêm ba hướng dẫn viên và một người lái đò nhưng tôi chỉ thấy có hai phao cá nhân được bố trí trên đò. Ngày mồng 4 tết, đoàn chúng tôi gồm mười người và một hướng dẫn viên được xếp xuống một canô cao tốc chạy từ thị trấn Năm Căn ra đất mũi Cà Mau tham quan. Thời gian cả đi và về trên sông gần 4 giờ, nhưng canô hoàn toàn không có một phao cứu sinh nào. Ngoài ra, người lái canô điều khiển chạy tốc độ rất cao (hơn 80 km/giờ) dù du khách có người già và trẻ em.
Tôi mong các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra chặt chẽ và xử phạt những chủ đò, lái đò vi phạm an toàn giao thông đường thủy để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận