
Thi sát hạch lái xe - Ảnh minh họa: MINH HÒA
Đây là điều rất cần thiết và cũng cần nâng cao chất lượng với sát hạch lý thuyết. Tuy nhiên, vẫn cần phải sửa đổi hoặc loại bỏ những câu hỏi "tặng quà".
Câu hỏi "tặng quà" là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Đó là câu hỏi mà cách diễn đạt đã gợi ý quá nhiều, hé lộ đáp án hoặc khiến người trả lời dễ đoán đúng mà không cần hiểu vấn đề, thậm chí là không cần biết. Câu hỏi "tặng quà" sẽ có một hoặc nhiều đặc điểm sau:
- Sử dụng phương án tổng hợp
- Đưa ra manh mối quá rõ ràng
- Dùng từ ngữ tuyệt đối
- Phương án nhiễu không nhiễu
- Dài bất thường.
Trong số 250 câu hỏi sát hạch lái mô tô hạng A và A1 có 71 câu là "tặng quà", chiếm hơn 28%. Các câu hỏi dưới đây lấy theo bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe mới.
Những câu hỏi có phương án chọn dạng tổng hợp
Phương án tổng hợp trong câu hỏi 'tặng quà'
Có một thời gian trước đây, tất cả các câu hỏi có phương án chọn dạng tổng hợp như "Cả ý 1 và ý 2", "Cả ba ý trên", "Ý 1 và ý 2" đều là đáp án. Bộ đề mới đã thay đổi, có 27 câu hỏi có đáp án chính là phương án tổng hợp và 13 câu hỏi còn lại thì không.
Như vậy, người học chỉ cần học 13 câu thay vì 40 câu.
Đây cũng là kiểu câu hỏi được khuyến cáo không sử dụng trong lý thuyết trắc nghiệm khách quan. Trừ trường hợp muốn "khuyến mại" cho người trả lời.
Manh mối quá rõ ràng
Đây là các câu hỏi mà từ ngữ trong phần hỏi trùng hoặc có liên hệ trực tiếp với đáp án. Chẳng hạn, câu số 3 hỏi về "khổ giới hạn của đường bộ" thì đáp án cũng chính là "khổ giới hạn của đường bộ", các phương án còn lại không có cụm từ này.
Câu số 13 hỏi về "người điều khiển giao thông" thì đáp án là "Cảnh sát giao thông", hai phương án còn lại đều không có liên hệ gì.
Hay câu số 259 hỏi về tác dụng "gương chiếu hậu" thì đáp án là "phía sau".
Dùng từ ngữ tuyệt đối
Các phương án chọn có một trong số các từ ngữ khẳng định tuyệt đối như bị nghiêm cấm, không được, trái phép phần lớn đều là đáp án, có 12 câu như vậy. Cụ thể là:
- "Bị nghiêm cấm": Câu số 24, 31
- "Trái phép": Câu số 29
- "Không được": Câu số 63, 67, 73, 74, 98, 348, 454 và 556.
Riêng câu 81 và 110 thì có nhiều hơn một phương án có từ "không được", đáp án là phương án dài nhất dĩ nhiên vẫn có từ "không được".
Các trường hợp ngoại lệ là ba câu hỏi dưới đây và cụm từ xuất hiện trong phần hỏi của mỗi câu đều là duy nhất trong bộ 250 câu hỏi. Rất dễ thuộc.
Câu 97: "Xe Cảnh sát giao thông" - Được vượt
Câu 140: "Chưa bị trừ hết 12 điểm" - Được phục hồi
Câu 461: "Làn đường dành riêng cho từng loại xe" - Được phép.
Phương án nhiễu không nhiễu
Ở các câu hỏi này các phương án nhiễu rất vô lý như vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật, logic thông thường hoặc không đầy đủ như đáp án khiến cho người học có thể loại suy để chọn đúng hoặc tăng được khả năng trả lời đúng do đoán mò.
Ví dụ, ở câu số 182 (như trên hình), người học sẽ loại ngay được các phương án 2, 3 và 4. Bởi chúng đều là những hành vi sai trái rõ ràng: vượt đèn đỏ, bấm còi và nháy đèn liên tục, không nhường đường. Hoặc câu số 191 có đáp án bao gồm cả nội dung của hai phương án chọn còn lại.
Những câu hỏi khác thuộc loại này gồm có: 8, 9, 21, 22, 32, 52, 65, 75, 76, 81, 192, 193, 195, 200, 206 và 255.
Dài bất thường
Trong một câu hỏi, phương án quá dài thường chính là đáp án, bởi nó cần được viết cho đủ ý. Nếu có hai phương án dài bất thường như nhau thì phương án sai chắc chắn là số còn lại, tỉ lệ đoán mò đúng sẽ là 50%.
Đó chính là các câu hỏi số 4, 29, 36 (2/4 dài bất thường), 40, 53, 94, 103, 110, 111, 187, 189, 191 và 195. Các câu hỏi là ngoại lệ trong trường hợp này đều nằm ở các đặc điểm quà tặng nêu trên.
Một số câu hỏi có nhiều hơn một đặc điểm quà tặng nên dễ nhận ra hơn. Đặc biệt, trong số 20 câu hỏi về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng, còn gọi là "điểm liệt", có 13 câu tặng quà. Đó là các câu số 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 52, 53, 63, 65, 70 và 71. Thực ra 20 câu này cũng không thể gọi là "tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng" được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận