![]() |
Mở đầu cuộc giao lưu, GS-TSKH Bành Tiến Long cho rằng năm 2004, quy chế tuyển sinh đã được sửa đổi hợp lý và chặt chẽ hơn. Và gần 2.800 câu hỏi đi vào từng vấn đề cụ thể về tuyển sinh năm 2004 đã được bạn đọc gửi về:
* Xin ông cho biết những điểm thay đổi quan trọng nhất trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2004 so với kỳ thi năm 2003? (Lưu Trọng Tuấn, 18 tuổi, Tuy Hoà, Phú Yên)
- Ông B.T.L: Có những thay đổi chính sau đây:
Mỗi thí sinh (TS) được xét tuyển ba nguyện vọng, nhưng cách ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi khác với năm 2003, có nghĩa là TS chỉ cần ghi một trường đăng ký dự thi và được xét tuyển ngay vào chính trường đó. Trong trường hợp không trúng tuyển, TS được nhận hai phiếu báo điểm số 1 và số 2 để xét tuyển vào hai trường không tổ chức thi hoặc còn thiếu chỉ tiêu ở hai thời điểm khác nhau.
Điểm khác biệt thứ hai là điểm ưu tiên khu vực được quy định là 0,5 điểm không phải là 1 điểm như năm 2003. Nơi hưởng ưu tiên khu vực là nơi tốt nghiệp THPT hoặc có thời gian học THPT lâu nhất. Năm nay để xét tuyển các NV 1, 2, 3 không quy định mức điểm chênh lệch như năm 2003.
Ngoài ra có một số điều chỉnh khác như: Thời gian để nhận đơn phúc khảo là 15 ngày chứ không phải là 30 ngày như năm trước, TS không đến nhập học sau 15 ngày kể từ ngày khai giảng nếu không có lý do chính đáng sẽ không được nhập học...
Làm bài thi hết 2/3 thời gian thì được ra khỏi khu vực thi
* Tôi chỉ muốn đăng ký vào một trường duy nhất là ĐH Dân lập Văn Lang nhưng được biết trường không tổ chức thi. Tôi phải làm sao? (Võ Thị Thuý An)
- Ông B.T.L: Em vẫn phải dự thi tại một trường ĐH cùng khối thi sau đó nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH DL Văn Lang.
* Có bắt buộc thí sinh phải không trúng tuyển nguyện vọng 1 mới được đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 hay không ? (Nguyễn Quang Hợp, 18 tuổi, Văn Thánh, TP.HCM).
- Ông B.T.L: Đúng vậy, TS chỉ được đăng ký xét tuyển vào một trường ĐH, CĐ khi đã chưa trúng tuyển NV nào.
* Nguyện vọng cứng và nguyện vọng mềm là như thế nào ạ? (Thủy Tiên, 18 tuổi, 78 Hoàng Diệu, Quận 4 .TP.HCM)
- Ông B.T.L: Nguyện vọng (NV) cứng, NV mềm chỉ là cách gọi nôm na. NV cứng là NV ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi. NV mềm là NV mà thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi của các trường tổ chức thi, sau đó gửi đến các trường không tổ chức thi hoặc còn thiếu chỉ tiêu để xét tuyển.
* Tôi có hộ khẩu thường trú ở Quảng Ngãi và đang luyện thi tại TPHCM, nhưng tôi muốn về Quy Nhơn dự thi theo cụm thì phải làm sao? (Luongtanphat)
- Ông Đ.D.D: Trong hồ sơ đăng ký dự thi em cần ghi chữ Q vào ô quy định dành để khai cụm thi.
*Tôi đang ở Bình Dương, nhưng hộ khẩu thường trú ở Hải Dương, nếu muốn thi vào ĐH Cảnh sát Nhân dân TPHCM có được không?
- Ông Đ.D.D: Được, trong hồ sơ đăng ký dự thi, em cần ghi tên trường ĐH Cảnh sát nhân dân, khối thi và mã ngành mà em dự định học.
* Hộ khẩu gia đình tôi ở Đắc Lắc nhưng lại học PTTH ở Nha Trang và hiện nay đang theo học trung học chuyên nghiệp tại TPHCM. Muốn thi ĐH thì sẽ được dự thi ở đâu? (Anh Trang)
- Ông B.T.L: Em đăng ký dự thi tại trường ĐH nào thì về trường đó dự thi. Nhưng em chỉ được hưởng điểm ưu tiên khu vực theo nơi tốt nghiệp THPT, tức là tại Nha Trang.
* Trường hợp những HS theo học tại trường THPT chuyên của các tỉnh được tính điểm ưu tiên khu vực như thế nào? (H.A.H, học sinh Trường Hoàng Lê Kha, Tây Ninh)
- Ông B.T.L: HS học tại các trường phổ thông Dân tộc nội trú, trường chuyên của tỉnh, trường, lớp dự bị được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu gốc trước khi đến học tại các trường lớp này.
* Tôi hiện đang ở vùng sâu mà địa bàn của tôi không có trường THPT, tôi phảỉ chuyển đến trường thị trấn để học. Vậy tôi có được hưởng ưu tiên khu vực hay không? (Lê Thị Phương Linh- ấp Tân Hưng, xã Tần Thời)
- Ông B.T.L: Trong những trường hợp đặc biệt như trường hợp của em, Ban chỉ đạo tuyển sinh sẽ xem xét cụ thể để đảm bảo quyền lợi của em.
* Thưa TS, xin TS cho biết rõ hơn về điềm ưu tiên của kỳ tuyển sinh 2004. Cụ thể là: Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiến có sự chênh lệch về điểm như thế nào? Mức điểm ưu tiên tối đa mà một học sinh tốt nghiệp ở KV1 được thường là bao nhiêu? (Lê Hữu Hoài, 17 tuổi, THPT Nguyễn Thái Bình - TP.HCM)
- Ông B.T.L: Điểm ưu tiên giữa các đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm. Mức tối đa một TS được hưởng ưu tiên cả đối tượng, khu vực là 3,5 điểm. Nếu chỉ KV1 như em vừa hỏi, thì mức ưu tiên là 1,5 điểm.
* Quy chế tuyển sinh quy định thí sinh đạt giải quốc gia môn nào thì được tuyển thẳng vào ngành tuyển sinh có môn đó. Tôi đạt giải ba môn tin học thì được tuyển thẳng vào ngành nào vì tôi được biết không có ngành nào thi tuyển sinh bằng môn tin học? (Tiến Đạt- Bình Thuận)
- Ông Đ.D.D: Đạt giải môn tin học được tuyển thẳng vào những ngành có một trong các môn thi là Toán.
* Năm nay ĐHQG Hà Nội có những ngành học mới nào? (Thanh Hùng, Nghệ An)
- Ông M.T.N: Năm nay ĐHQG Hà Nội có thêm ba ngành học mới:
- khoa học công nghệ môi trường (QHT305 khối A, 50 chỉ tiêu)- địa kỹ thuật- địa môi trường (QHT208, khối A, B, 50 chỉ tiêu)- cơ học kỹ thuật (QHI 115, khối A, 50 chỉ tiêu)
* Tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ tháng 3-1999 đến tháng 2-2001. Vậy đến kỳ tuyển sinh 2004, tôi còn được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh hay không?
- Ông Đ.D.D: Thời hạn hưởng ưu tiên đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ là 18 tháng kể từ ngày xuất ngũ.
![]() |
- Ông Đ.D.D: Để hưởng ưu tiên khu vực, TS chỉ cần khai chính xác nơi tốt nghiệp THPT, hoặc nơi học THPT lâu nhất. (Tên trường, địa chỉ nơi trường đóng, mã trường) và tự khoanh tròn vào ký hiệu khu vực trong hồ sơ đăng ký dự thi. Trong trường hợp trúng tuyển, thì trường sẽ kiểm tra hồ sơ gốc.
* Tuyển sinh 2004, khi vào phòng thi, TS được mang những loại máy tính nào?
- Ông Đ.D.D: TS không được phép mang vào phòng thi máy tính có phím chữ cái.
* Năm lớp 11 tôi đạt giải ba môn Anh văn cấp quốc gia. Năm nay tôi có đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào ĐH Ngoại thương không? Ngoài ra tôi dự định nộp đơn thi tuyển vào ĐH Sư phạm (khối D) và khoa Công nghệ (Trường ĐH Bách khoa, khối A) thuộc ĐH Đà Nẵng. Xin hỏi tôi có được phép thực hiện ước mơ như đã nêu trên không? (Huỳnh Thị Thanh Trà, Đà Nẵng)
- Ông B.T.L: Em được xét tuyển thẳng vào Trường ĐH Ngoại Thương, đồng thời em cũng được dự thi vào hai khối như em vừa nêu.
* Có ý kiến cho rằng bộ GD&ĐT đặt ra mức điểm sàn chung (dự kiến loại 40% TS), thì không chỉ cơ hội vào ĐH, CĐ của TS bị thu hẹp mà các trường, nhất là trường tốp dưới sẽ khó khăn hơn vì khan hiếm TS để xét tuyển. ông nghĩ thế nào và mức điểm sàn có phải là 15 điểm không? (Sơn Thanh, 24 tuổi, Nghĩa Tân, Hà Nội)
- Ông B.T.L: Việc xác định điểm sàn sẽ do một hội đồng bao gồm nhiều đại diện tham gia trên cơ sở quy mô tuyển sinh toàn quốc, chất lượng làm bài của thí sinh, vùng miền, chất lượng đào tạo của các trường khác nhau, thậm chí cũng phải xét đến các ngành nghề khó tuyển.
Đặt điểm sàn là để nâng cao chất lượng đầu vào, đồng thời giúp TS có điểm thi thấp chủ động tìm các cơ hội học tập khác. Đây cũng là một giải pháp hỗ trợ việc phân luồng, giảm áp lực vào các trường ĐH. Chưa thể khẳng định điểm sàn là 15 điểm.
* Thầy ơi, em là một học sinh nghèo, đang ở nhờ một người họ hàng ở Vinh. Em rất muốn thi vào ĐHQG HN nhưng sợ không đủ tiền theo học. Em muốn thầy chỉ giúp cho em với (maihoa2002@yahoo.com)
- Ông M.T.N: Đảng và Nhà nước ta có chính sách khuyến khích và hỗ trợ sinh viên nghèo học giỏi, các nhà hảo tâm cũng đã cung cấp nhiều học bổng cho những sinh viên học giỏi nhưng có hoàn cảnh khó khăn.
Mặt khác, nhiều sinh viên vừa cố gắng học tập, vừa tranh thủ làm thêm với những ngành nghề gần với ngành học của mình (gia sư,…) để có tiền theo học. Vấn đề quan trọng là ở chỗ mình có quyết tâm, ý chí và nghị lực vượt khó để học tập giỏi. Rất nhiều người có hoàn cảnh tương tự như em đã thành đạt trong học tập và trong công tác.
* Thưa GSTS M.T.N., em rất thích được học ngành Xã hội học, nhưng học xong lại nghe nói thất nghiệp rất nhiều, vậy theo thầy em có nên thi vào hay không? (meocon01@yahoo.com)
- Ông M.T.N: ngành xã hội học là một ngành học mới rất cần thiết, tuy nhiên để được tuyển dụng sau khi ra trường em phải có kết quả tốt nghiệp từ khá trở lên, biết sử dụng vi tính, nếu em có thể sử dụng được ngoại ngữ, năng động và sáng tạo thì càng dễ tìm được việc làm. Nếu thi được vào trường và đạt được những tiêu chí nói trên, việc xin được việc làm không phải quá khó khăn.
Tiêu chí thứ hai để lựa chọn ngành nghề, đó là sở thích và sở trường. Nếu thực sự có ý thích về ngành xã hội học và năng khiếu hoạt động xã hội, em vẫn nên thi và cố gắng học tập thật tốt, để vừa thỏa mãn sở thích của mình, vừa có nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Chúc em thành công!
![]() |
- Ông M.T.N: Nếu em quyết tâm cao và chịu khó học hỏi thì cánh cửa trường ĐH Khoa học tự nhiên vẫn rộng mở đối với em. Ở trường ĐH Khoa học tự nhiên có một số ngành có điểm chuẩn rất cao như: năm 2003, toán tin ứng dụng lấy 21 điểm, hóa học 22 điểm, sinh học 23,5 điểm, công nghệ sinh học 24 điểm (khối B).
Tuy nhiên trong năm ngoái, cũng có một số ngành điểm chuẩn (đối với học sinh phổ thông khu vực 3) thấp hơn, ví dụ: khối A 17 điểm gồm các ngành địa chất, địa chính, cơ học; khối A 16 điểm có các ngành địa lý, thổ nhưỡng, khí tượng- thủy văn- hải dương học
* Chúng em rất quan tâm đến tuyển sinh lớp chất lượng cao của ĐHQG Hà Nội, học lực em thuộc diện khá, em có cơ hội vào không ạ? Tiêu chuẩn xét chọn vào như thế nào, em học giỏi các môn khoa học xã hội (Thanh Thuý, Hà Tây)
- Ông M.T.N: Để được vào lớp chất lượng cao của ĐHQG Hà Nội, em cần có các điều kiện sau:
1. Thi đỗ vào ĐHQG HN2. Điểm thi phải đạt tối thiểu 22 điểm (đối với ngành kinh tế chính trị hoặc 26 điểm đối với ngành công nghệ điện tử viễn thông). Ở ngành khoa học xã hội, lớp chất lượng cao của ngành ngữ văn năm 2003 là 25 điểm. Tuy nhiên, tùy thuộc vào chất lượng đầu vào của năm 2004, điểm chuẩn này có thể thay đổi (lên hoặc xuống)
Ngoài ra, nếu em có giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế thì càng được ưu tiên hơn. Nếu hội đủ các điều kiện nêu trên, em sẽ được tuyển vào ĐHQG HN.
* Tôi là thí sinh dự thi lần thứ hai. Trong mục đối tượng mà năm ngoái tôi ghi là 10, năm nay ghi như thế nào? (Lê Vũ Hùng, 20 tuổi, Kiên Giang)
Ông Đ.D.D: Năm nay sẽ bỏ trống, không ghi.
* Sau khi hết hạn nộp hồ sơ tại trường, nếu em muốn thay đổi NV, em có được điều chỉnh trong hồ sơ ĐKDT hay không? nếu được thì em sẽ liên lạc với bộ phận nào? Em làm hồ sơ mới và nộp cho trường ĐH có được không? (Mai Thanh, maithanh@yahoo.com)
- Ông Đ.D.D: Nếu em muốn điều chỉnh NV chỉ có một cơ hội là nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp cho trường ĐH trong khoảng thời gian từ 16-4 đến 22-4-2004.
* Em đi học sớm 1 năm, năm nay em mới 17 tuổi, vậy em có được thi đại học không. (Khổng Minh Trí, 17 tuổi, 87 Lê Hồng Phong - Bảo Lộc - Lâm Đồng)
- Ông B.T.L: Em vẫn được đi thi ĐH miễn là đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
* Xin hỏi việc chỉ cho thí sinh 1 NV cứng trong kỳ thi ĐH năm nay có tạo thêm áp lực cho thí sinh không? Có phải 2 nguyện vọng mềm chỉ để xét tuyển thí sinh vào những trường ĐH không tổ chức thi không? Nếu thế, ông có nghĩ là đường vào ĐH cho thí sinh không trúng tuyển NV1 quá hẹp không? (Trần Minh Giang, 18 tuổi, Trường PTTH Mạc Đĩnh Chi, TP.HCM )
- Ông Đ.D.D: Việc qui định mỗi thí sinh ghi một nguyện vọng trong hồ sơ đăng ký dự thi và hai nguyện vọng xét tuyển là tạo điều kiện cho thí sinh được chủ động khi chọn trường. Hai nguyện vọng mềm dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào những trường không tổ chức thi và những trường tổ chức thi nhưng chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Sau khi thí sinh đã biết kết quả thi của mình và điều kiện xét tuyển của các trường, thí sinh chủ động lựa chọn trường mà thí sinh có nhiều khả năng trúng tuyển nhất để nộp hồ sơ xét tuyển.
* Nếu trúng tuyển hai trường ĐH, em có được theo học ở cả hai trường hay không? (Trương Thiện Vỹ, 19 tuổi, Lâm Đồng)
- Ông B.T.L: Trong Quy chế quy định đã trúng tuyển một trường ĐH thì không được xét tuyển nữa vì vậy em không thể trúng tuyển hai trường. Trong trường hợp em dự thi hai khối thi khác nhau, thì theo quy chế Công tác HSSV của bộ, em chỉ được học đồng thời hai trường khi kết quả học tập năm thứ nhất của em tại một trường đạt từ 9.0 trở lên.
* Kỳ thi tuyển sinh 2004 sẽ được tổ chức tại mấy cụm thi? (Trần Trung Thái, 18 tuổi, 24 Trần Hưng Đạo, TP.HCM)
- ÔngĐ.D.D: TS đăng ký dự thi tại trường nào thì về trường đó dự thi. Tuy nhiên để giảm bớt khó khăn cho TS, bộ tổ chức ba cụm thi tại TP Vinh, Quy Nhơn và Cần Thơ. Trong đó, cụm thi Vinh dành cho TS thi vào ĐH Vinh và TS có hộ khẩu thường trú tại 4 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đăng ký dự thi vào các trường ĐH của HN; cụm thi tại Quy Nhơn dành cho TS dự thi vào ĐH Quy Nhơn và TS có hộ khẩu thường trú tại Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kom Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam đăng ký dự thi vào các trường trên địa bàn HN và TPHCM; cụm thi Cần Thơ dành cho TS thi vào trường ĐH Cần Thơ và TS có hộ khẩu thường trú tại Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng và TP Cần Thơ đăng ký dự thi vào các trường khu vực TPHCM.
* Theo ông, đề thi năm nay nội dung có gì khác so với đề thi năm ngoái, dễ hay khó hơn so với năm ngoái? Đề ra bao nhiêu phần trăm là trong chương trình phổ thông, bao nhiêu phần trăm là ở ngoài (Lê Thanh Ngọc, 20 tuổi, 918 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh , Đà Nẳng, An Bình, 18 tuổi, Bình Dương)
- Ông Đ.D.D: Đề thi tuyển sinh năm 2004 về cơ bản như đề thi năm 2003. Nội dung đề thi sẽ phải bám sát chương trình và nội dung SGK THPT, chủ yếu là lớp 12.
- Ông B.T.L: Khuynh hướng ra đề thi năm nay cũng giống năm 2003 về nội dung (nằm trong chương trình THPT, chủ yếu của lớp 12). Nhưng mức độ khó của đề sẽ vừa sức hơn đối với thí sinh. Thang điểm cụ thể của đề thi năm nay sẽ do Hội đồng ra đề thi quyết định và chỉ công bố công khai đáp án, thang điểm sau khi của thí sinh làm bài thi.
* Ở VN có ngành nào đào tạo về khoa học vũ trụ không? Em muốn học về chế tạo máy bay thì đăng ký vào trường nào? (Việt, TPHCM)
- Ông B.T.L: Hiện nay ở VN chưa có trường nào đào tạo khoa học vũ trụ. Có hai trường đang đào tạo ngành kỹ thuật hàng không là ĐH Bách khoa HN và ĐH Bách khoa TPHCM.
* Xin cho biết ngành quan hệ quốc tế của ĐH Quốc Gia Hà Nội đào tạo những gì? (Nguyễn Dạ Quyên, Hà Tây)
- Ông M.T.N: ĐHQG Hà Nội không có ngành quan hệ quốc tế mà chỉ có ngành quốc tế học. Sau khi tốt nghiệp ngành quốc tế học, sinh viên có thể làm nghiên cứu hoặc giảng dạy về các vấn đề quốc tế ở các trường ĐH hoặc viện nghiên cứu, cơ quan ngoại giao, các vụ hợp tác quốc tế, làm công tác đối ngoại tại cơ quan an ninh, quốc phòng, truyền thông, cơ quan văn hóa đối ngoại, làm việc trong các cơ quan đại diện, các cơ sở doanh nghiệp có liên quan đến yếu tố nước ngoài, các tổ chức quốc tế…
Để có thêm thông tin chi tiết, em có thể vào trang web của ĐHQGHN: www.vnu.edu.vn
* Tôi là người dân tộc ít người, nghe nói có thể được cử tuyển đi học và phục vụ cho địa phương, vậy điều kiện như thế nào và có thể liên hệ tại địa phương? (Dor Omal, 25 tuổi, CC Ngô Gia Tự, F.3, Q.10)
- Ông B.T.L: Vấn đề cử tuyển có một qui định riêng (thông tư liên tịch số 04/2001TTLT của bộ GD& ĐT, Ban Tổ chức cán bộ CP, Uỷ ban Dân tộc miền núi). Em có thể liên hệ với sở GD&ĐT địa phương để hỏi thông tin chi tiết.
* Thưa GS, xin giáo sư cho biết suy nghĩ của mình về những quy định khu vực ưu tiên năm nay. Hiện nay Vụ đã có những kế hoạch chi tiết gì về khu vực ưu tiên cho TS 2004 chưa? Bởi vì những khó khăn trong việc xác định khu vực ưu tiên hiện nay quả là nan giải, vì có quá nhiều hoàn cảnh, nhiều đối tượng phải theo học ở những địa điểm khác nhau. Theo GS, việc "trúng thành rớt" như TS 2003 có lặp lại không? (Hữu Thùy, TP.HCM)
- Ông B.T.L: Vấn đề ưu tiên khu vực dã được các cơ quan như bộ GD&ĐT, Uỷ ban Dân tộc, Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Bộ Nội vụ, bộ LĐTB&XH... bàn rất kỹ và đã thống nhất mức điểm chênh lệch giữa các khu vực liền kề nhau là 0,5 điểm. Ngoài ra, còn thực hiện chính sách ưu tiên tích cực tức là tăng chỉ tiêu cử tuyển, dự bị ĐH lên 25-30%.
Những đối tượng này được vào học ĐH và hưởng một số chế độ chính sách ưu đãi khác như học bổng, bồi dưỡng kiến thức nhằm bảo đảm chất lượng khi vào học chương trình ĐH chính khóa.
Một số bất cập khi xác định điều kiện hưởng ưu tiên khu vực làm cho một số TS từ đậu thành rớt như năm 2003 sẽ không bị lặp lại vì quy chế đã được sửa đổi hợp lý hơn, chặt chẽ hơn. Điều kiện hưởng ưu tiên khu vực được xác định theo nơi học THPT hoặc tương đương.
* Thưa TS, nơi em đang học trước đây là thị trấn, nay đã trở thành thị xã. Vậy em có được hưởng ưu tiên như trước không ? Em thuộc xã vùng sâu, vùng xa phải ra thị trấn học, vậy em sẽ được hưởng ưu tiên như thế nào? Cụ thể là bao nhiêu điểm? (Nguyễn Thị Thảo, 18 tuổi, THPT Long Khánh - Đồng Nai)
- Ông BTL: Những trường hợp đặc biệt này sẽ được xem xét cụ thể sau.
![]() |
- Ông Đ.D.D: Thông tin về việc xét tuyển NV2, NV3 sẽ được đăng trên Internet, trên các phương tiện thông tin đại chúng và sẽ được niêm yết ngay tại các trường.
* Làm sao để đảm bảo các trường giữ đúng thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển? Nếu có một trường nào đó dừng nhận hồ sơ trước thời hạn thì sẽ xử lý như thế nào? (Vũ Nguyên, 21 tuổi, TP.HCM)
- Ông Đ.D.D: Trường nào tùy tiện kết thúc việc nhận hồ sơ xét tuyển trước hoặc sau thời hạn quy định sẽ bị xử lý theo quy chế.
* Theo chúng tôi được biết trong năm 2003, có một số trường đã ngừng nhận hồ sơ trước thời hạn quy định, chẳng hạn như Trường CĐ Sư phạm TP.HCM. Như vậy, cho đến nay, Bộ đã có xử lý gì chưa?
- Ông Đ.D.D: Năm 2003, Ban chỉ đạo tuyển sinh không nhận được thông tin này.
![]() |
- Ông Đ.D.D: Điểm sàn quy định cho từng khối thi A, B, C, D, đối với tất cả các trường ĐH, CĐ trong toàn quốc, đương nhiên bao gồm cả các trường ĐH bán công, dân lập.
* Kính thưa Vụ trưởng, mỗi khối chúng ta có bao nhiêu nguyện vọng? Tôi có thể để NV1 vào một trường có khối A thi đợt 1, sau đó lại chọn một NV vào một trường khối B dự thi đợt 2 được không? (Hữu Thu, Cà Mau)
- Ông B.T.L: Mỗi khối thi, TS được xét tuyển ba NV. TS được dự thi một trường đợt 1 và một trường đợt 2. Mỗi một lần dự thi được xét tuyển 3 NV. Thí sinh dự thi khối nào chỉ được đăng ký xét tuyển khối đó.
* Thi trắc nghiệm rất phổ biến ở các nước có nền giáo dục phát triển. Xin hỏi GS là hình thức này bao giờ sẽ được áp dụng và thay thế hoàn toàn hình thức thi tuyển ĐH hiện nay ở Việt Nam? (Nguyễn Đông, 27 tuổi, Seoul)
- Ông B.T.L: Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã thành lập Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Một trong những nhiệm vụ của Cục này là chuẩn bị đề thi trắc nghiệm. Nếu chuẩn bị tốt thì thi tuyển sinh ĐH bằng hình thức trắc nghiệm dự kiến sẽ được thực hiện từ 2006.
* Tại sao ngành giáo dục cứ hẹn và liên tục dời thời điểm thi trắc nghiệm? Từ 2003 hẹn sang 2004 rồi hiện nay lại dời đến năm 2006, nhưng đó hình như cũng chưa phải là thời điểm chính xác? Phải chăng đây là cách trả lời dư luận cho qua chuyện? Do thiếu cơ chế tổ chức hay thiếu người biết cách ra đề thi trắc nghiệm?Theo TS, nếu thi ĐH theo hướng đề trắc nghiệm, thí sinh phải được chuẩn bị như thế nào trong phương pháp học tập? (Huy Hoàng,TP.HCM)
- Ông B.T.L: Bộ GD&ĐT chưa bao giờ khẳng định thi trắc nghiệm vào 2003 hay 2004. Trong đề án cải tiến tuyển sinh đã trình Thủ tướng Chính phủ, phương án thi trắc nghiệm được triển khai từ năm 2006 khi đã có sự chuẩn bị tốt, đặc biệt là công tác ra đề thi bởi vì liên quan đến cả triệu thí sinh dự thi.
Hiện nay cục Khảo thí và kiểm định chất lượng đã được thành lập và đang tích cực chuẩn bị công tác đề thi trắc nghiệm. Chúng ta có nhiều nhà giáo có thể đảm nhiệm được công tác ra đề thi và chúng tôi tin tưởng sẽ tiến hành cách thi này trong thời gian sắp tới như đã nói ở trên. Vấn đề chuẩn bị phương pháp học tập đối với thi trắc nghiệm sẽ được hướng dẫn cụ thể và làm quen trong bậc học trung học phổ thông.
![]() |
- Ông B.T.L: Hiện nay bộ GD&ĐT và các trường ĐH đang cố gắng xây dựng một quy trình tuyển sinh ổn định về lâu dài, coi đó là một hoạt động bình thường và là khâu đầu tiên trong quá trình đào tạo ĐH. Trên thực tế, chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ của chúng ta hàng năm chỉ là 20% so với số học sinh tốt nghiệp THPT. Vì vậy, áp lực rất lớn và là một vấn đề xã hội rất nhạy cảm.
Mục tiêu của tuyển sinh như ông (bà) đã nói là tạo sự công bằng trong thi cử nhất là trong xét tuyển. Nên năm 2004, sự điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh nhất là cách xét tuyển NV là để khắc phục sự rắc rối phức tạp kéo dài, tạo tính chủ động cho các trường, đồng thời đảm bảo tối đa sự công khai, dân chủ, công bằng.
Trong suốt buổi giao lưu với bạn đọc, TTO đã nhận được gần 2.800 câu hỏi của bạn đọc ở khắp trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vì thời gian có hạn nên các thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh không thể trả lời chi tiết đến từng câu hỏi. Các thành viên này hứa sẽ cố gắng trả lời tất cả những vấn đề mà bạn đọc đề ra trong thời gian sớm nhất. Các bạn có thể gởi trực tiếp gởi câu hỏi của mình về báo Tuổi Trẻ, 161 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM hoặc qua Email: tuyensinh@tuoitre.com.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận