11/05/2018 14:40 GMT+7

Như Quỳnh 'trắng tay' tại Thần tượng bolero

Q.N. - Ảnh: CATS
Q.N. - Ảnh: CATS

TTO - Trong tập bán kết vào tối 10-5, huấn luyện viên Như Quỳnh đã 'trắng tay' khi không còn một thí sinh nào trong đội mình được chọn vào chung kết Thần tượng bolero.

Như Quỳnh ôm học trò bật khóc nức nở vì Hoàng Hải - "chiến binh" cuối cùng của đội cô dừng chân trong tiếc nuối.

Duy Cường (đội Ngọc Sơn) giữ vững phong độ, có lượt bình chọn áp đảo top 4 là những điểm đáng chú ý trong tập bán kết Thần tượng bolero, lên sóng truyền hình VTV3 vào tối 10-5.

Liên khúc Mưa bụi ngày xưa - Lênh đênh phận buồn - Hoa trinh nữ

Mở màn đêm thi là liên khúc Mưa bụi ngày xưa - Lênh đênh phận buồn - Hoa trinh nữ do ba huấn luyện viên Ngọc Sơn - Như Quỳnh - Quang Lê thể hiện như một món quà đặc biệt mà các huấn luyện viên gửi tặng khán giả, cũng như cổ vũ tinh thần cho top 4.

Như Quỳnh trắng tay tại Thần tượng bolero - Ảnh 2.

Hoàng Hải - học trò của Như Quỳnh - là thí sinh trình diễn đầu tiên với ca khúc Xin thời gian qua mau.

Hoàng Hải với Xin thời gian qua mau

Huấn luyện viên Ngọc Sơn bày tỏ sự bất ngờ bởi những tiến bộ của Hoàng Hải. Anh cho rằng cô là "ngôi sao chớm nở", trong khi đó, Quang Lê phát hiện ra Hoàng Hải quên lời khi hát, nhưng anh tha thứ vì Hoàng Hải hát quá hay.

Như Quỳnh trắng tay tại Thần tượng bolero - Ảnh 4.

Tiếp đến là Thanh Lan - học trò của Quang Lê - với ca khúc Vòng tay giữ trọn ân tình.

Thanh Lan với Vòng tay giữ trọn ân tình

Luôn giữ phong độ qua từng vòng thi, Thanh Lan mang đến một không gian đậm màu bolero với những giai điệu da diết, chất giọng ngọt ngào, luyến láy như những ca sĩ chuyên nghiệp.

Ngọc Sơn khen Thanh Lan hát rất thuần bolero, mềm mại và có thể vươn xa hơn nữa.

Như Quỳnh trắng tay tại Thần tượng bolero - Ảnh 6.

Riêng Quang Lê thì cho hay, ca khúc này Như Quỳnh đã hát cách đây hơn 20 năm khiến anh rất say mê, anh cũng tự hào về học trò Thanh Lan đã đi đến được vòng thi này và có phần thể hiện không khiến anh "mất mặt" trước thần tượng Như Quỳnh của mình.

Như Quỳnh trắng tay tại Thần tượng bolero - Ảnh 7.

Thí sinh Duy Cường thể hiện ca khúc Nước mắt mẹ hiền, một nhạc phẩm do chính huấn luyện viên Ngọc Sơn sáng tác.

Duy Cường với Nước mắt mẹ hiền

Không làm huấn luyện viên thất vọng, Duy Cường đã mang đến một không gian lắng đọng, từng hình ảnh thân thương của người mẹ hiện lên qua giọng hát của Duy Cường. Đây cũng là bài hát mà anh dành tặng cho mẹ của mình đang ngồi dưới hàng ghế khán giả.

Huấn luyện viên Ngọc Sơn rất xúc động và anh đã thấy những giọt nước mắt của mẹ Duy Cường khi nghe con trai của mình hát.

Như Quỳnh trắng tay tại Thần tượng bolero - Ảnh 9.

Cuối cùng là thí sinh Thúy Anh - học trò Quang Lê - với ca khúc Trả lại thời gian.

Thúy Anh với Trả lại thời gian

Thúy Anh là thí sinh chuyên nhạc thính phòng nhưng khi chuyển sang bolero lại vô cùng ngọt ngào và được nhận xét là có tính sáng tạo. Với phần trình diễn này, Thúy Anh tiếp tục nhận được "cơn mưa lời khen" từ các vị huấn luyện viên.

Kết thúc, top 4 bước ra sân khấu nghe kết quả. Duy Cường là thí sinh có lượt bình chọn cao nhất với 33,18%, tiếp đến là Thúy Anh với 30,87% và cuối cùng là Thanh Lan với 18,63%.

Chương trình đã nói lời chia tay với Hoàng Hải - học trò của Như Quỳnh. Điều này đồng nghĩa với việc Như Quỳnh đã "trắng tay", mất sạch thí sinh trước thềm chung kết.

Chung kết Thần tượng bolero sẽ lên sóng trực tiếp trên kênh VTV3 vào lúc 20h30 ngày 17-5.

Thần tượng Bolero: khi Ngọc Sơn, Quang Lê, Như Quỳnh Thần tượng Bolero: khi Ngọc Sơn, Quang Lê, Như Quỳnh 'đau đầu'

TTO - Ở tập 12 của 'Thần tượng bolero' với đêm thi loại trực tiếp, ba huấn luyện viên Ngọc Sơn, Quang Lê, Như Quỳnh đã phải cân não trong việc loại ngay một thí sinh và chọn một thí sinh của đội mình đi tiếp.

Q.N. - Ảnh: CATS
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên