10/11/2014 10:00 GMT+7

Nhu cầu điện miền Nam tăng ít nhất cả nước

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Tổng sản lượng điện sản xuất và mua của Tập đoàn Điện lực VN (EVN) trong 10 tháng đầu năm 2014 lên tới trên 117 tỷ kWh, trong đó mua điện Trung Quốc chiếm 1,47%...

Đường dây 500kV Bắc-Nam - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

 Theo báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10-2014 của EVN, nhu cầu tiêu dùng điện khu vực miền Nam - khu vực kinh tế năng động của đất nước - lại tăng thấp nhất, chỉ 8,9% (thể hiện nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng tăng thấp hơn- PV), trong khi miền Bắc tăng 14,86%, miền Trung cũng tăng 9,74%.

Cũng theo EVN, 10 tháng qua, Tập đoàn này thực hiện khối lượng đầu tư  lên tới 91.756 tỷ đồng (trên 4 tỷ USD), trong đó đã giải ngân thực 82.010 tỷ đồng - cao hơn cùng kỳ năm 2013.

EVN nêu tháng 11-2014 này, hệ thống điện sẽ phải truyền tải mở mức cao để bổ sung điện từ miền Bắc, miền Trung vào miền Nam.

Tuy nhiên, EVN khẳng định sẽ đảm bảo được nhu cầu cực đại nếu không xảy ra sự cố bất thường xảy ra.

 

 

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên