30/09/2020 18:29 GMT+7

Nhóm nhập lậu máy móc cũ từ nước ngoài về Việt Nam lãnh án

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Sau 2 ngày xét xử, chiều 30-9 TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong đường dây buôn lậu, nhập máy móc cũ từ Nhật về Việt Nam.

Nhóm nhập lậu máy móc cũ từ nước ngoài về Việt Nam lãnh án - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Vương 7 năm tù, Vũ Văn Dũng 4 năm tù về tội buôn lậu. 

13 bị cáo còn lại có mức án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 3 năm 6 tháng tù cùng về tội buôn lậu. Ngoài ra, các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, Vũ Văn Dũng thành lập các công ty TNHH xuất nhập khẩu Ánh Dương, Long Bình, Gia Hưng để làm dịch vụ nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài. 

Dũng và Vương đã sử dụng pháp nhân của các công ty trên để lập hồ sơ, hợp đồng giả để mua bán số lượng lớn máy móc, công cụ các loại đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu (tuổi thiết bị quá 10 năm kể từ ngày sản xuất).

Ngày 16-8-2017, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng Công an TP.HCM phát hiện 1 xe cẩu chở 1 máy công cụ cũ đang chạy trên đường. Kiểm tra, lực lượng chức năng xác định chiếc máy trên không có hóa đơn. 

Cùng ngày, tổ công tác khác của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng phát hiện thêm một xe cẩu khác đang chở 1 máy công cụ đã qua sử dụng mà không có hóa đơn chứng từ. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khám xét khẩn cấp trụ sở, kho chứa hàng của Công ty TNHH Khánh Huy, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Trần Lê Minh, Công ty TNHH Gia Hưng và nơi ở của Trần Quốc Vương. 

Công an thu giữ tổng cộng 336 máy công cụ đã qua sử dụng. Các loại máy này nhập khẩu từ Nhật Bản với năm sản xuất từ 1970-1999. 

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 10 máy của Trần Quốc Vương sử dụng pháp nhân Công ty Trần Lê Minh mở tờ khai hải quan để nhập khẩu nhưng bị Phòng cảnh sát môi trường Công an TP.HCM bắt giữ, bàn giao cơ quan điều tra. Tất cả các máy trên đều không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định. 

Điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định các đơn vị giám định hàng hóa gồm Công ty TNHH giám định Đại Việt, Công ty CP giám định khử trùng Vietnamcontrol, Công ty Bảo Tín, Công ty cổ phần Giám định Eurocontrol, Công ty cổ phần giám định ICC đã giúp sức cho việc buôn lậu. 

Những giám định viên từ các đơn vị giám định trên gồm: Tô Duy Phương, Trương Chí Thanh, Trần Ngọc Điền, Đặng Nguyên Thi và Võ Phương Thanh chỉ ký khống vào biên bản mà không giám định hàng hóa thực tế tại kho của khách hàng nhằm hợp thức hóa việc cấp khống các chứng thư để Vương và Dũng làm thủ tục thông quan hàng hóa nhập khẩu không đủ điều kiện.

Hàng trăm bộ máy lạnh cũ nghi nhập lậu từ Campuchia về TP.HCM gia công bán lại Hàng trăm bộ máy lạnh cũ nghi nhập lậu từ Campuchia về TP.HCM gia công bán lại

TTO - Khoảng hơn 300 bộ máy lạnh đã qua sử dụng đã bị lực lượng quản lý thị trường TP.HCM tạm giữ do không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Theo cơ quan chức năng, lượng hàng trên có khả năng là vận chuyển lậu từ Campuchia về gia công lại để bán.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên