24/05/2018 18:56 GMT+7

Nhóm cướp trẻ 'mỗi ngày làm một vụ' lãnh án

DIỆP THANH
DIỆP THANH

TTO - Gây ra 8 vụ cướp trên địa bàn thủ đô Hà Nội trong vòng mươi ngày, băng cướp trẻ tuổi hành xử theo kiểu “chém trước, cướp sau” đã phải trả giá cho hành động của mình.

Nhóm cướp trẻ mỗi ngày làm một vụ lãnh án - Ảnh 1.

Các bị cáo đều ở độ tuổi dưới 20 tại tòa - Ảnh: DIỆP THANH

Ngày 24-5, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Đỗ Trùng Dương (19 tuổi, ngụ ở quận Ba Đình), Trần Tùng Dương (16 tuổi, quận Hai Bà Trưng), Tạ Thăng Long (18 tuổi, quận Hoàng Mai) và Lê Tuấn Minh (19 tuổi, quận Hoàng Mai) ra xét xử về tội cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, do không có việc làm mà lại muốn có tiền tiêu xài, khoảng cuối tháng 6-2017, Trùng Dương rủ 3 bị cáo kia đi cướp tài sản.

Sau khi được sự đồng thuận của các thành viên còn lại, ngày 28-6-2017, Tùng Dương và Minh đến chỗ ở của Trùng Dương để cùng đi cướp tài sản. Sau đó, bộ 3 chở nhau đến địa bàn quận Ba Đình để ra tay.

Tại đường Hoàng Hoa Thám, họ nhìn thấy anh Nguyễn Đình Minh (36 tuổi) đang đi xe máy trên đường. Nhóm trẻ vượt lên chặn đầu xe của anh Minh để ra tay.

Theo cáo trạng, Tùng Dương đi tới chỗ anh Minh rồi vung dao chém một nhát vào cánh tay trái khiến nạn nhân phải bỏ lại tài sản, chạy thoát thân.

Cướp được xe máy của anh Minh, cả nhóm mang tài sản về chỗ Trùng Dương cất giấu, sau đó tiếp tục lên đường đi "cướp đêm".

Khoảng 2h sáng 29-6-2017, tức chỉ 2 giờ sau vụ cướp tài sản của anh Minh, bộ ba tiếp tục dùng dao đe dọa, yêu cầu chị Eleanor Sander O’Hearn (quốc tịch Úc) đang trú mưa dưới mái hiên một ngôi nhà trên đường Hoàng Hoa Thám đưa túi xách cho mình.

Do bị hại không chịu giao tài sản, Trùng Dương liền đánh vào mặt chị Eleanor để Tùng Dương giật tài sản.

Cơ quan chức năng xác định từ ngày 28-6-2017 đến 6-7-2017, nhóm của Trùng Dương đã gây ra 8 vụ cướp trên địa bàn Hà Nội, chiếm đoạt hơn 169 triệu đồng. Nhóm này thường dùng thủ đoạn đánh, hoặc chém nạn nhân bị thương rồi cướp tài sản.

Trong 6 vụ cướp giật còn lại, do không xác định được các bị hại nên cơ quan điều tra đã quyết định rút tài liệu, tang vật liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đỗ Trùng Dương 9 năm tù về tội cướp tài sản; 3 đồng phạm của Dương cùng bị 7 năm tù về tội danh trên.

DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên