Phóng to |
| Nhóm MTV giờ đã có năm thành viên |
3A, Quả Dưa Hấu, TikTikTak, Con Gái, Guys By Chance… của phía Bắc; 1088, The Bells… của phía Nam, tất cả dù ồn ào hay lặng lẽ đều không thoát khỏi một qui luật “gặp gỡ rồi chia ly”.
Ì xèo hợp tan và hát solo
Thế hệ các nhóm ca đầu tiên (tính từ khi thị trường nhạc Việt lên ngôi giữa thập niên 1990) kể trên xem như đã tan rã 100%. Và hàng loạt nhóm ca “thế hệ 2” cũng đang trải qua những chấn động về nội bộ: Mây Trắng từ năm thành viên rút xuống bốn (có lúc chỉ còn ba), Go On từ bốn xẻ đôi còn hai (Đông Nhiên, Trung Lễ), La Thăng đầu tiên có năm bây giờ rút xuống ba (Việt Hải, Lương Anh Tuấn, Lưu Anh Tuấn), F5 từ bốn xuống ba rồi lại nhảy lên năm (hai thành viên mới là Nguyên Long, Triệu Minh).
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tan rã hoặc bất ổn định thành viên của các nhóm: bất đồng hay tị nạnh nội bộ, trình độ không đồng đều, lại “có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”, và viễn cảnh hát đơn (solo) của những thành viên được coi sáng sủa hơn hát nhóm!
Có thể thấy việc xé lẻ hát đơn là một hấp lực đầy quyến rũ đối với các ca sĩ đam mê nghiệp hát, khao khát chứng tỏ khả năng riêng, tìm kiếm thành công riêng. Những trường hợp thành công có thể thấy rõ ở Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Minh Quân từ Quả Dưa Hấu hay Ưng Hoàng Phúc, Vân Quang Long từ 1088…
Song việc bỏ nhóm đi hát riêng cũng là con dao hai lưỡi khắc nghiệt. Rất nhiều người đã không thể nào tìm lại hào quang xưa và những tràng vỗ tay vang dội như thời hát nhóm. Một tốp khác thì đang phải phấn đấu cật lực: Hồng Thúy và Thùy Vân của TikTikTak vào Nam ở trọ theo nghiệp hát, Đăng Khôi (Guys By Chance) có thực lực nhưng còn loay hoay, Minh Du (The Bells) giờ mới rục rịch ra mắt album riêng đầu tay… Song khi đã chấp nhận vượt sóng, nhiều người không dễ sớm buông tay chèo.
Đường chuyên nghiệp của nhóm
Phóng to |
| Minh Du rời The Bell để hát solo |
Đã có hàng loạt nhóm ca “thế hệ 3” ra đời: Biển Xanh, Năm Dòng Kẻ, Nhịp Điệu (Hà Nội), Friendly, For You, 114, MP5 (TP.HCM)… Họ đầy sức trẻ, vẻ hăm hở nhưng còn lộ nhiều điểm yếu. Một đường hướng chuyên nghiệp sẽ giúp các nhóm hát hạn chế được điểm yếu không đáng có và tạo nền tảng để cất cánh vững hơn.
Sau thành công của nhóm 1088, nhiều công ty âm nhạc đã áp dụng mô hình công nghệ “đào tạo tập trung” độc quyền để hi vọng tái lập thành công này. “Nhóm ca được ký hợp đồng nghiêm túc, thu nhập qui định cụ thể rõ ràng, được đào tạo bài bản về thanh nhạc, vũ đạo, được đầu tư trang phục, sản xuất băng đĩa, tiếp thị…” - nhạc sĩ Đinh Quang Minh, giám đốc Công ty tổ chức biểu diễn Nam Phương, cho biết.
“Đường chuyên nghiệp mang đến nhiều thuận lợi như ổn định nội bộ (do ràng buộc của hợp đồng), nhóm chỉ lo múa hát, biểu diễn sao cho ngày càng hay hơn”. Hiện nay nhóm boyband GMC của Công ty Nhạc Xanh và F5 của Công ty Nam Phương đã bắt đầu đến thời kỳ “hái quả” sau một thời gian được tôi luyện trong “công nghệ”. Thành công của họ sẽ góp phần rộng mở đường chuyên nghiệp cho các nhóm hát về sau...


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận