22/08/2014 14:47 GMT+7

Nhóm bắt cóc nữ sinh đòi chuộc 1 tỉ đồng lãnh án

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Nhóm bị cáo biết mẹ của nạn nhân từng sinh sống tại Đài Loan, có tài sản nên đã rủ nhau bắt cóc cháu Nguyễn Hân Duy để đòi 1 tỉ đồng tiền chuộc.

Hành trình giải cứu thiếu nữ bị bắt cóc đòi chuộc 1 tỉ đồng
Giải cứu thiếu nữ 14 tuổi bị bắt cóc đòi 1 tỉ đồng tiền chuộc
Khởi tố 5 bị can vụ bắt cóc đòi tiền chuộc 1 tỉ đồng

Phóng to
Các bị cáo tại tòa

Ngày 22-8, tại Nhà văn hóa thông tin xã Đông Thuận, huyện Thới lai, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ bắt cóc nữ sinh đòi 1 tỉ đồng tiền chuộc.

Nhóm bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thị Kim Chi (17 tuổi, ngụ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai), Nguyễn Phú Hải (43 tuổi, ngụ phường 2, quận 6, TP.HCM), Thái Long Hồ (26 tuổi, ngụ xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu), Trương Hữu Luân (23 tuổi, ngụ xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Thành Thắng (31 tuổi, ngụ phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và Trần Hữu Gìn (51 tuổi, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai).

Trong đó, bốn bị cáo Chi, Hải, Hồ và Luân bị xét xử về 2 tội danh cướp tài sản và bắt cóc, chiếm đoạt tài sản; bị cáo Thắng bị xét xử về 2 tội danh bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; bị cáo Gìn bị xét xử về tội không tố giác tội phạm.

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo Chi, Hải, Hồ và Luân quen biết nhau từ trước do cùng làm thuê tại một quán nhậu ở quận Bình Tân, TP.HCM. Mấy lần về quê biết chị Nguyễn Thị Diễm Thúy có thời gian sinh sống tại Đài Loan, có nhiều tài sản nên khoảng tháng 3-2014, Chi bàn bạc với Hải, Hồ thuê xe từ TP.HCM đến xã Đông Thuận tìm chị Thúy để cướp.

Sau nhiều lần dò la và tìm hiểu quy luật sinh hoạt của chị Thúy, thấy không thể cướp được tài sản của chị nên nhóm thay đổi kế hoạch bắt cóc con chị Thúy là cháu Nguyễn Hân Duy, 14 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS thị trấn Cờ Đỏ để tống tiền.

Luân và Thắng biết được ý định của Chi, Hải, Hồ nên đồng ý tham gia.

Khoảng 11g ngày 22-4, Chi mượn xe máy chở theo Gìn đi tìm cháu Duy, đến đoạn đường gần cầu Đầu Ngàn thuộc xã Đông Bình, huyện Thới Lai, Chi phát hiện ông Nguyễn Văn Khanh (cậu ruột Duy) đang chở Duy đi học nên thông báo cho đồng phạm biết.

Nhận được tin, Hồ kêu Thắng lái ôtô áp sát và ép cúp đầu xe máy để ông Khanh dừng xe. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ông Khanh bị một nhóm người lao vào đánh, cướp điện thoại, giật chìa khóa xe máy và bắt Duy đưa lên ôtô rồi nhanh chóng chạy về TP.HCM.

Trên đường đi, Hải dùng dao bấm hăm dọa không cho Duy la và dùng khăn quàng bịt mặt Duy lại. Cả nhóm sau đó đón Chi tại đường cầu Cần Thơ bên Vĩnh Long. Còn Gin quay về nhà ở xã Đông Thuận.

Trên đường về TP.HCM, Hải dùng điện thoại di động đã lấy được của ông Khanh gọi cho chị Thúy hăm dọa và yêu cầu đưa tiền chuộc Duy với giá 1 tỉ đồng.

Chiều cùng ngày về đến TP.HCM, Hồ và Luân thuê nhà nghỉ để giữ Duy. Còn Chi và Hải đem tài sản đã lấy được của Duy gồm 1 đôi bông tai bán được hơn 1,6 triệu đồng. Chiếc điện thoại của ông Khanh bán không được nên Hồ đã cho Thắng.

Sau khi nhận 4 triệu đồng của nhóm Chi trả tiền thuê xe, Thắng đã quay xe về TP Vĩnh Long.

Sau nhiều lần điện thoại, nhắn tin cho chị Thúy, Hải và đồng phạm đồng ý hạ số tiền chuộc Duy xuống từ 1 tỉ đồng còn 500 triệu đồng và cuối cùng đồng ý với số tiền chuộc 300 triệu đồng.

Trong lúc chờ gia đình mang tiền chuộc đến, lực lượng Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an TP.HCM ập vào nhà nghỉ giải thoát an toàn cho Duy và khống chế nhóm bắt cóc. Ngay sau đó, một mũi trinh sát đến tỉnh Vĩnh Long thực hiện lệnh bắt giữ Thắng.

Tòa tuyên phạt bị cáo bị cáo Nguyễn Phú Hải 12 năm tù về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội danh cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 16 năm tù; bị cáo Thái Long Hồ 10 năm tù về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội danh cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi 8 năm tù về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội danh cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù; bị cáo Trương Hữu Luân 7 năm tù về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội danh cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thành Thắng bị tuyên phạt 6 năm tù về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản, 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tổng hợp hình phạt là 6 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Gìn là người chứng kiến, biết rõ Chi và đồng phạm bắt cóc Duy, nhưng khi cơ quan điều tra mời về làm việc vẫn không khai nên bị tuyên phạt 2 năm tù, cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên