24/04/2014 15:15 GMT+7

Hành trình giải cứu thiếu nữ bị bắt cóc đòi chuộc 1 tỉ đồng

PHƯƠNG NGUYÊN - GIA MINH
PHƯƠNG NGUYÊN - GIA MINH

TTO - Nhóm bắt cóc chở D. về tới TP.HCM, đưa vào khách sạn khống chế và liên tục gọi điện, nhắn tin buộc gia đình phải chuẩn bị 1 tỉ đồng để chuộc người, nếu không sẽ giết D.

Giải cứu thiếu nữ 14 tuổi bị bắt cóc đòi 1 tỉ đồng tiền chuộc

gJIjSxfP.jpgPhóng to
Các đối tượng bắt cóc (từ trái qua): Thái Long Hồ, Nguyễn Thị Kim Chi , Trương Hữu Luân, Nguyễn Phú Hải - Ảnh: H.Minh

Chiều 24-4, Công an TP Cần Thơ đã tổ chức họp báo công khai chi tiết vụ bắt cóc cháu N.H.D. (14 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) đòi tiền chuộc 1 tỉ đồng xảy ra tại huyện Thới Lai, Cần Thơ vào trưa 22-4.

Công an Cần Thơ huy động trên 10 lực lượng lên TP.HCM phối hợp cùng hàng trăm lực lượng nghiệp vụ của C45B, PC45 Công an TP.HCM và đội cảnh sát hình sự Q.Bình Tân truy bắt được năm đối tượng bắt cóc, giải cứu cháu D., 14 tuổi, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam, mẹ người Việt, cha người Đài Loan nhưng đã mất.

Theo đại tá Phan Minh Tấn, phó giám đốc công an TP Cần Thơ, khoảng 11g10 ngày 22-4, ông Nguyễn Văn Khanh, ngụ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, Cần Thơ, cậu ruột của cháu D.chở cháu đi học. Đến đoạn đường Bốn Tổng Một Ngàn thuộc xã Đông Bình, huyện Thới Lai thì bị ôtô 7 chỗ ép vào lề, sau đó một số thanh niên trên ôtô nhảy xuống đánh ông Khanh, lấy điện thoại di động, chìa khóa xe máy và bắt cóc D. lên xe rồi bỏ chạy.

Do địa bàn khá xa, đến khoảng 12g30, ông Khanh mới đến được công an huyện Thới Lai trình báo vụ việc. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên công an Thới Lai báo cáo Ban giám đốc công an chỉ đạo các lực lượng phối hợp.

Ngay sau đó các trinh sát triển khai nghiệp vụ, rà soát địa bàn và phát hiện một nhóm người lạ có mặt trước đó, tụ tập ăn nhậu gần nhà nạn nhân.

Qua khoanh vùng, xác định hướng đi của ôtô, các cuộc điện thọai, tin nhắn tống tiền... công an khẳng định đây là nhóm bắt cóc đòi tiền chuộc. Địa bàn trú ngụ để giao nhận tiền, trả con tin là TP.HCM nên tung lực lượng truy bắt.

Đến trưa 23-4, hàng chục lực lượng đặc nhiệm, sinh sát phối hợp đã áp sát một khách sạn tại phường Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM. Tại đây, lực lượng công an bất ngờ tông cửa hai phòng nghỉ tại tầng hai, khống chế được ba đối tượng nam và một đối tượng nữ, giải cứu được cháu D.

Các đối tượng bị bắt bao gồm Nguyễn Thị Kim Chi, thường trú tại xã Đông Hòa, huyện Thới Lai, hàng xóm của nạn nhân; Nguyễn Phú Hải, ngụ quận 6, TP.HCM; Thái Long Hồ, ngụ Ninh Hòa, Hồng Dân, Bạc Liêu; Trương Hữu Luân, ngụ Vị Thủy, Hậu Giang.

Lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt cho thấy nhóm này đều làm việc tại một nhà hàng thuộc quận Bình Tân.

Qua khai thác nhanh, lực lượng công an còn phát hiện có một đối tượng liên quan ở Vĩnh Long nên đích thân đại tá Tấn quay về Vĩnh Long bắt khẩn cấp đối tượng này. Tại cơ quan công an, đối tượng này khai tên Nguyễn Thành Thắng, ngụ tại TP Vĩnh Long.

Đại tá Tấn cho biết do Kim Chi là hàng xóm với nạn nhân, biết gia đình cháu D. có tiền, mua nhiều đất đai nên nảy sinh ý định bắt cóc, tống tiền và bàn với bạn bè để thực hiện.

Trong quá trình thương lượng, nhóm bắt cóc yêu cầu phải đưa 1 tỉ đồng tiền chuộc, nếu không thực hiện sẽ giết chết nạn nhân. Sau đó nhóm này hạ xuống còn 500 triệu đồng và yêu cầu gia đình nạn nhân bán hoặc cầm cố đất đai.

Công an Cần Thơ cũng đã khởi tố vụ án, củng cố hồ sơ để xác định vai trò của từng đối tượng, tiến tới khởi tố bị can.

Chiều nay 24-4, ông Trương Quang Hoài Nam, phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã trao tặng bằng khen của chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho một tập thể và tám cá nhân có thành tích xuất sắc phá án trong vòng 24 giờ, giải cứu con tin an toàn.

PHƯƠNG NGUYÊN - GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên