Vụ tiếp viên bị bắt tại Nhật, đình chỉ năm thành viên tổ bayĐường dây nóng vụ JTC chi hối lộ: 0986093979
- Vậy chứ theo ông, trong hai vụ trên thì vụ nào to hơn?
- Thì vụ ở ngành đường sắt, con số nhiều tỉ, xảy ra ở dự án nhà nước, tầm cao hơn. Còn vụ ăn cắp kia là chuyện chôm chỉa hàng siêu thị, tất nhiên nhỏ hơn.
- Đó là nói về mặt “doanh số” phạm pháp. Chứ xét về chuyện tổn hại danh dự, nói nôm na là xấu hổ, thì có lẽ cả hai đều xêm xêm nhau.
- Thôi thì lớn nhỏ hay bằng nhau tùy đánh giá mọi người. Rồi đây quá trình xử lý sắp tới sẽ có ai đó ra tòa với những con số sai phạm cụ thể, và mức án phạt của pháp luật sẽ cho thấy mức độ lớn nhỏ. Và ai đó sẽ có hoặc không, ít hay nhiều xấu hổ, hối hận thì còn tùy vào… “cơ địa”. Nhưng ngay bây giờ, bà con mình nghe chuyện này đã thấy buồn, bực và… xấu hổ rồi. Vậy là bọn mình đã bị tổn hại rồi! Ai đó vì lòng tham, mờ mắt trước món lợi bất chính có nghĩ đến bà con tụi tui lãnh đủ nỗi rầu này không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận