10/12/2014 09:47 GMT+7

​Nhờ bú mẹ hoàn toàn, trẻ suy dinh dưỡng giảm

L.ANH
L.ANH

TT - Tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi năm 2014 đã giảm còn 16,5% ở các vùng có dự án tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ (năm 2010 khi bắt đầu triển khai dự án, tỉ lệ này là 17,6%), tỉ lệ trẻ 2-6 tuổi suy dinh dưỡng đã giảm từ 25,4% còn 22,5%.

Tại Hà Nội, một trong những vùng thực hiện chương trình, tỉ lệ trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời đã tăng từ 28% lên 65%.

Ngày 9-12, số liệu trên được đưa ra tại buổi báo cáo tổng kết bốn năm thực hiện dự án A&T (sáng kiến do Quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ triển khai tại VN trong thời gian từ năm 2009-2014) để cải thiện chế độ dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.

Phát biểu tại hội thảo, các chuyên gia đánh giá dự án A&T đã có hỗ trợ rất nhiều để chính sách bảo vệ thai sản ở VN tốt hơn, như vận động chính sách để phụ nữ được nghỉ thai sản sáu tháng thay vì bốn tháng như trước.

Đến nay nhiều doanh nghiệp đã có phòng vắt sữa, hỗ trợ nữ công nhân viên chức tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ khi quay lại làm việc. 

Bên cạnh đó, quy định quản lý sản phẩm thay thế sữa mẹ được tăng cường bằng cách cấm quảng cáo sữa cho trẻ dưới 24 tháng tuổi (trước đây chỉ cấm quảng cáo sữa cho trẻ dưới 12 tháng)...

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên