11/08/2016 22:06 GMT+7

Người trẻ Hà Nội nghĩ gì về trào lưu bắt Pokémon?

HOÀI NAM
HOÀI NAM

TTO - Không ít người "phát cuồng" sau khi Niantic Labs và Nintendo phát hành trò chơi trên di động Pokémon Go tại Việt Nam. 

Những hình ảnh các bạn trẻ dừng xe ven đường, chăm chú vào chiếc điện thoại một lúc rồi lại đi tiếp đang dần trở nên vô cùng quen thuộc - Ảnh: Hoài Nam
Hình ảnh các bạn trẻ dừng xe ven đường, chăm chú vào chiếc điện thoại một lúc rồi lại đi tiếp đang dần trở nên quen thuộc - Ảnh: Hoài Nam

 

"Săn"... bất chấp nắng mưa

Một ghi nhận của Nhịp Sống Số tại Hà Nội trong tuần qua, không chỉ vào buổi tối mát mẻ mà thậm chí giữa cái nắng gay gắt buổi trưa, nhiều bạn trẻ không ngần ngại đi bộ hay lái xe máy loanh quanh khắp các ngõ ngách đường phố để có thể tìm bắt được các loại Pokémon trong trò chơi đang “gây sốt” trên khắp thế giới này.

Có mặt tại VN chính thức từ ngày 6-8, Pokémon Go lập tức tạo nên một “cơn sốt” về lượng người chơi. Với đặc thù yêu cầu người chơi không ở yên một chỗ mà cần phải di chuyển thực tế, Pokémon Go đã khiến cho nhiều khu vực công cộng bỗng dưng đông nghịt bạn trẻ cắm cúi vào chiếc điện thoại di động của mình để tham gia trò chơi. Họ đang bắt Pokémon!

Chị Vũ Hạnh Dung, 22 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, cho biết Pokémon Go là một trò chơi rất mới lạ và hấp dẫn song cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cướp giật do người chơi quá chăm chú vào trò chơi. Đồng thời, trò chơi này cũng có thể khiến mọi người sao nhãng công việc do dành quá nhiều thời gian đi lại tham gia chơi Pokémon Go.

Vừa lái xe tham gia giao thông vừa chăm chú vào màn hình điện thoại để chơi dù đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông - Ảnh: Hoài Nam
Vừa lái xe vừa chăm chú vào màn hình điện thoại để chơi dù đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông - Ảnh: Hoài Nam

Giải thích cho niềm đam mê với Pokémon Go, anh Hoàng Trí Công, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội, vốn là một người yêu truyện Pokémon từ lâu cho biết phần lớn người chơi Pokémon Go thuộc thế hệ 8X, 9X. Đây là thời điểm những bộ phim hoạt hình Pokémon ra đời và trở thành dấu ấn tuổi thơ của nhiều người nên ngay từ khi trò chơi này ra đời đã được mọi người chào đón mạnh mẽ.

Cùng với việc trò chơi được phát triển trên điện thoại di động thông minh (smartphone) và cách chơi mới lạ, buộc người chơi phải di chuyển nên đã tạo ra sự lạ lẫm, thu hút, trong đó có nhiều người sẽ tò mò chơi để khám phá.

* Một số hình ảnh về hiện tượng săn Pokémon Go tại Hà Nội những ngày qua:

Các nhân viên văn phòng cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa để ra khu vực công viên cùng nhau chơi Pokemon Go - Ảnh: Hoài Nam
Nhân viên văn phòng không nghỉ trưa để ra khu vực công viên cùng nhau chơi Pokémon Go - Ảnh: Hoài Nam
Nhiều bạn trẻ dừng xe bên ven đường hoặc đi bộ vào hẳn trong khu vực công viên để tìm bắt Pokemon rồi lại đi tiếp - Ảnh: Hoài Nam
Nhiều bạn trẻ dừng xe ven đường hoặc đi bộ vào hẳn trong khu vực công viên để tìm bắt Pokémon rồi lại đi tiếp - Ảnh: Hoài Nam
Bất cứ đâu có Pokemon, ở đó sẽ có những bạn trẻ dừng xe để “tìm bắt” - Ảnh: Hoài Nam
“Tìm bắt” Pokemon bất chấp xung quanh - Ảnh: Hoài Nam

* Bạn có đang chơi Pokémon Go, hoặc bạn có ý kiến chia sẻ gì về trò chơi này? Vui lòng chia sẻ ý kiến trong phần Bình luận bên dưới!

HOÀI NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên