CNN vì thế đã gọi ứng dụng có tên Sobrr này là “anti (chống) Facebook”.
Thông qua GPS (hệ thống định vị toàn cầu), người dùng Sobrr có thể xác định những người dùng khác ở gần đó và mời họ xem các nội dung, hình ảnh hoặc video do mình chia sẻ. Tương tự nút “like” (thích) trên Facebook, người dùng Sobrr có thể “cheer” (chúc mừng) nhau cũng như bình luận, trao đổi về những nội dung được chia sẻ.
Điều đặc biệt ở Sobrr chính là tất cả nội dung được chia sẻ sẽ hoàn toàn biến mất sau 24 giờ, kể cả mối quan hệ bạn bè vừa kết nối trong ngày.
“Với những nội dung ngại chia sẻ trên Facebook, người ta sẽ tìm đến Sobrr - anh Bruce Yang, nhà đồng sáng lập Sobrr, nói với CNN - Sobrr giúp người dùng có khoảng trời riêng và những bí mật nhỏ”.
Yang, người từng làm việc cho Microsoft, cho rằng hiện nay “thậm chí giáo viên hồi lớp 3 cũng có thể tìm ra Facebook của bạn, còn mọi người ở công sở đều muốn kết nối trên LinkedIn”. “Bởi thế, người ta ao ước có được một ứng dụng như Sobrr: nó giúp mọi người chia sẻ mọi thứ mà không sợ chúng để lại hậu quả gì sau này” - Yang kết luận.
Sobrr là cách nói trại đi của từ sober, có nghĩa là tỉnh táo, không say rượu. Yang kể với CNN: “Tại một bữa tiệc đêm ở Las Vegas, tôi thấy mọi người đều kiểm tra tài khoản mạng xã hội của mình để chắc rằng không có hình ảnh nào về việc “ăn chơi” của họ được tung lên. Và rồi sáng hôm sau, ý tưởng tạo ra Sobrr nảy đến”.
Sobrr hiện chỉ hỗ trợ hệ điều hành iOS của Apple và chỉ mới thu hút được số lượng khiêm tốn 200.000 thành viên sau một tháng ra mắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận