
Lại Lý Huynh xuất sắc lên ngôi vô địch Giải cờ tướng thế giới 2025 - Ảnh: Thăng Long Kỳ Đạo
Chiều 27-9, làng cờ tướng thế giới đã chứng kiến một cột mốc đáng nhớ khi kỳ thủ Lại Lý Huynh của Việt Nam xuất sắc đánh bại đối thủ chủ nhà Doãn Thăng (Trung Quốc) trong trận chung kết để giành chức vô địch Giải cờ tướng thế giới 2025.
Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu cho cá nhân anh mà còn đưa anh trở thành người Việt Nam đầu tiên, đồng thời là kỳ thủ không mang quốc tịch Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử đăng quang tại nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam danh giá này.
Để chạm tới đỉnh vinh quang trên, Lý Huynh đã phải vượt qua một hành trình cam go, đòi hỏi sự kết hợp giữa đẳng cấp, bản lĩnh thép và cả may mắn.
Chờ đợi tấm vé vào chung kết trong lo âu
Sau khi kết thúc vòng đấu thứ 8 quyết định vào tối 25-9 bằng một ván hòa trước kỳ thủ Li Dezhi, Lại Lý Huynh chính thức khép lại vòng loại với thành tích bất bại (5 thắng, 3 hòa) và 13 điểm.
Tưởng chừng chuỗi phong độ ấn tượng này đã đủ để anh ung dung tiến vào chung kết. Nhưng những diễn biến còn lại của bàn cờ lại đẩy Lý Huynh vào những giờ phút căng thẳng tột độ chờ đợi kết quả.
Sự kịch tính nổ ra khi hai đối thủ Trung Quốc là Doãn Thăng và Mạnh Phồn Duệ cũng cùng đạt 13 điểm, biến tấm vé chung kết thành cuộc phân định bằng hệ số phụ.
Doãn Thăng với 85 điểm dẫn đầu, nghiễm nhiên giành suất đầu tiên. Suất còn lại trở thành cuộc chiến "sinh tử" giữa Lý Huynh và Phồn Duệ. Và đại diện đến từ Việt Nam đã giành chiến thắng sít sao khi hơn 1 điểm (81 so với 80).

Lại Lý Huynh (trái) lên ngôi vô địch với thành tích bất bại - Ảnh: LĐCTVN
Khi ban tổ chức công bố danh sách thi đấu cuối cùng, chiến thắng sít sao này được hé lộ là nhờ vào hai yếu tố then chốt:
Thứ nhất là Lý Huynh đã thể hiện phong độ "hủy diệt" bằng cách thắng tuyệt đối cả 4 ván cầm quân đen (so với 2 ván của Phồn Duệ). Thành tích ấn tượng này là chìa khóa giúp anh đẩy chỉ số phụ vượt lên.
Thứ hai là ván hòa của kỳ thủ đồng hương Nguyễn Thành Bảo trước Li Mingjian ở vòng 7. Ván hòa này không giúp Bảo vào chung kết nhưng lại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Theo phân tích, nếu Thành Bảo thắng, chỉ số phụ của hai kỳ thủ Trung Quốc đã có thể tăng lên đáng kể và vượt qua Lý Huynh. Trận hòa này của Thành Bảo đã gián tiếp bảo vệ lợi thế chỉ số phụ cho đồng đội Lại Lý Huynh.
Lên ngôi vô địch nhờ vào bản lĩnh và đẳng cấp
Bước vào trận chung kết lịch sử, Lý Huynh phải đối mặt với bất lợi kép: đối đầu với kỳ thủ chủ nhà Doãn Thăng và buộc phải cầm quân đen. Trận đấu là màn so tài căng thẳng về cả chuyên môn lẫn tâm lý.
Sau khai cuộc, Doãn Thăng chủ động chơi tấn công bằng đòn thí pháo đổi tượng, tạo áp lực lớn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dặn và sự tỉnh táo phi thường, Lý Huynh đã trả quân một cách khôn ngoan để giành lại thế chủ động.
Anh tổ chức phản công sắc bén, từng bước khóa chặt các quân chủ lực của đối thủ. Ở giai đoạn tàn cuộc, những đòn đánh chí mạng liên tiếp nhằm vào quân tướng đã buộc Doãn Thăng phải đầu hàng.
Ý nghĩa lịch sử
Chiến thắng này là sự khẳng định cho tài năng vượt trội của Lý Huynh, đặc biệt sau khi từng về nhì năm 2023.
Danh hiệu "Kỳ thủ đầu tiên không mang quốc tịch Trung Quốc vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam tại Giải cờ tướng thế giới" đã khắc tên Việt Nam vào bản đồ đỉnh cao của bộ môn cờ tướng thế giới.
Sau trận chung kết kết thúc chiều 27-9, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam Nguyễn Hữu Luận cùng Tập đoàn Phương Trang thưởng nóng 1 tỉ đồng cho Lại Lý Huynh và 200 triệu đồng cho HLV.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận