
Lại Lý Huynh làm nên lịch sử khi lật đổ Trung Quốc ở môn cờ tướng - Ảnh: LĐCVN
Trận chung kết giữa Lại Lý Huynh và Doãn Thắng tại chung kết Giải cờ tướng thế giới 2025 khởi đầu với nhiều bất lợi cho kỳ thủ Việt Nam. Anh phải cầm quân đen, chịu sức ép từ đối thủ chủ nhà.
Trận đấu hết sức căng thẳng cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Sau khai cuộc, Doãn Thắng thí pháo đổi lấy tượng và nhận được thế công.
Lại Lý Huynh của Việt Nam với kinh nghiệm trận mạc trả lại quân để giành lại thế chủ động và liên tiếp tấn công, buộc đối phương mất thế chủ động.
Quân xe và mã bị cầm chân không cử động được, Huynh tiếp tục giáng những đòn chí mạng vào quân tướng, buộc đối phương phải đầu hàng.
Đây là chức vô địch lịch sử bởi Lại Lý Huynh là kỳ thủ đầu tiên vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam của Giải cờ tướng thế giới mà không mang quốc tịch Trung Quốc. Trước đây anh cũng từng giành vé vào chung kết năm 2023, nhưng chỉ về nhì khi đánh rơi chiến thắng vào tay Mạnh Thần.
Sau trận chung kết kết thúc chiều 27-9, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam Nguyễn Hữu Luận cùng Tập đoàn Phương Trang thưởng nóng 1 tỉ đồng cho Lại Lý Huynh và 200 triệu đồng cho HLV.
Giải cờ tướng thế giới lần đầu được tổ chức năm 1990, thường diễn ra hai năm một lần, và Trung Quốc đã có đại diện vô địch cả 18 kỳ đầu tiên ở nội dung quan trọng nhất: cờ tiêu chuẩn cá nhân nam. Trong giai đoạn này, Việt Nam hai lần về nhì, với Nguyễn Thành Bảo năm 2009 và Lại Lý Huynh 2023.
Năm nay, giải đấu được tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc). Từ trước giải, nhiều kỳ thủ ngôi sao của nước chủ nhà nhận án phạt nặng vì bán độ, nên không thể góp mặt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận