02/11/2022 17:29 GMT+7

Nhiều trường THCS tại TP.HCM sẽ điều chỉnh giờ vào học từ 7-11

MỸ DUNG
MỸ DUNG

TTO - Sau công văn hướng dẫn lùi thời gian vào học của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, hôm nay 2-11, nhiều trường phổ thông trên địa bàn TP.HCM đã ban hành xong thông báo điều chỉnh thời gian dạy học.

Nhiều trường THCS tại TP.HCM sẽ điều chỉnh giờ vào học từ 7-11 - Ảnh 1.

Thông báo điều chỉnh thời gian dạy học vừa được ban hành ngày 2-11 của Trường THCS Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM - Ảnh: MỸ DUNG

Cụ thể, Trường THCS Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM đã ban hành thông báo điều chỉnh thời gian dạy học. Theo đó, thời gian vào học của học sinh được tăng thêm 15 phút, được áp dụng chính thức từ ngày 7-11. 

Như vậy, theo thời gian dạy học mới này, học sinh của trường sẽ bắt đầu vào học tiết 1 mỗi ngày vào lúc 7h15 và kết thúc mỗi ngày vào 17h04. Trước đó, học sinh vào học lúc 7h mỗi ngày. 

Tương tự, Ban giám hiệu Trường THCS Hồng Bàng, quận 5, TP.HCM cho biết trường cũng dự kiến điều chỉnh thời gian vào học của học sinh bắt đầu từ ngày 7-11, từ 7h lên 7h15. 

"Sau khi có thông tin về lùi thời gian vào học, trường cũng đã có sự bàn bạc, cân nhắc. Sau khi lấy ý kiến phụ huynh và họp hội đồng sư phạm, trường sẽ có thông báo chính thức thay đổi thời gian vào học đến học sinh, phụ huynh" - thầy Trần Văn Luyện, hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng, cho biết. 

Nhiều trường THCS tại TP.HCM sẽ điều chỉnh giờ vào học từ 7-11 - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Ông Ngô Văn Tuyên, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, cũng cho biết các trường THCS trên địa bàn quận sẽ bắt đầu thay đổi thời gian vào học từ ngày 7-11, theo đó thời gian vào học của học sinh sẽ chuyển từ 7h lên 7h15 sáng mỗi ngày. Như vậy, thời gian ra về của học sinh cũng sẽ trễ hơn so với thời gian ra về trước đây 15 phút.  

"Việc đổi giờ học này chỉ áp dụng đối với bậc THCS, còn thời gian học của bậc mầm non và tiểu học ở quận từ lâu đã trùng với thời gian mà Sở Giáo dục và Đào tạo mới công bố hôm qua. 

Dù thời gian vào học trễ hơn trước nhưng học sinh vẫn có thể đến sớm như trước đây. Vì các trường luôn bố trí lực lượng giám sát học sinh nhằm đáp ứng nhu cầu của những phụ huynh muốn đưa con đến trường sớm hơn" - ông Ngô Văn Tuyên khẳng định. 

Theo cô Nguyễn Đoan Trang - hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM, việc lùi giờ vào học với học sinh THCS là hợp lý, nhất là với những học sinh ở xa và nhằm đảm bảo việc ăn sáng đầy đủ, tốt hơn đối với học sinh. 

"Nhiều phụ huynh khi được lấy ý kiến về lùi thời gian vào học đã rất hưởng ứng. Họ nói chỉ 15 phút thôi nhưng con họ có thể ăn sáng chất lượng hơn, những học sinh ở xa cũng đỡ nơm nớp đi học trễ. 

Tôi nghĩ những lợi ích về việc vào học trễ 15 phút sẽ dễ dàng nhận thấy sau một thời gian thực hiện như học sinh tập trung học bài tốt hơn sau khi được ăn sáng và ngủ đủ giấc..." - cô Trang nói.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM hướng dẫn việc lùi giờ vào học của học sinh các cấp Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM hướng dẫn việc lùi giờ vào học của học sinh các cấp

TTO - Tối 1-11, TP.HCM ban hành văn bản rà soát và điều chỉnh giờ vào học của các trường từ mầm non cho đến THPT.

MỸ DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên