27/09/2024 17:50 GMT+7

Nhiều trung tâm ngoại ngữ tăng học phí tùy tiện, chưa hợp lý

Ông Lê Hoài Nam, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, nhận xét như vậy về một số mặt còn tồn tại của không ít trung tâm ngoại ngữ, tin học tại TP.HCM hiện nay.

Nhiều trung tâm ngoại ngữ tăng học phí tùy tiện, chưa hợp lý - Ảnh 1.

Học sinh TP.HCM trong ngày hội tiếng Anh ở trường tiểu học - Ảnh: MỸ DUNG

Cần công khai, minh bạch mức tăng học phí

Ngày 27-9, tại lễ tổng kết năm học 2023 - 2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 của các trung tâm ngoại ngữ, tin học, ông Lê Hoài Nam - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - đã chỉ ra một số điểm còn tồn tại trong hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học tại TP.HCM.

Trước tiên, nhiều trung tâm ngoại ngữ, tin học đang hoạt động trên địa bàn TP vẫn chưa công khai rõ ràng về mức tăng học phí đến với phụ huynh, học sinh. Có nhiều trung tâm ngoại ngữ tăng giá học phí năm sau cao hơn năm trước nhiều, tùy tiện tăng mức học phí, không tuân theo quy định về mức tăng học phí.

"Theo các nghị định của Chính phủ, học phí năm sau không được tăng hơn năm trước 15%. Nhưng có những đơn vị lấy cớ này cớ nọ tăng lên mức 30 - 40%. Vì thế, tôi đề nghị các trung tâm ngoại ngữ, tin học khi tăng học phí phải cân nhắc thực hiện đúng quy định, hợp lý, hợp tình, hợp nhu cầu, hợp với sự phát triển của xã hội.

Việc này cũng phải công khai minh bạch với phụ huynh, cung cấp giá để phụ huynh nắm được", ông Nam yêu cầu.

Bên cạnh đó, các trung tâm ngoại ngữ, tin học cần phải thực hiện đúng quy định của Nhà nước về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Việc tuyển dụng giáo viên nước ngoài phải đảm bảo yêu cầu về trình độ chứng chỉ.

Ở một số trung tâm, cơ sở vật chất dạy học vẫn còn nghèo nàn.

Không mượn danh nghĩa để huy động vốn từ phụ huynh, học sinh

Theo ông Nam, hiện vẫn còn tồn tại tình trạng trung tâm chưa đảm bảo yêu cầu cam kết chất lượng với phụ huynh, học sinh, chưa đảm bảo chất lượng chương trình đúng nội dung được cấp phép…

Nói về việc năm rồi có tình trạng một số trung tâm ngoại ngữ mượn danh nghĩa trung tâm ngoại ngữ huy động vốn rồi mất khả năng chi trả, vướng vào lao lý, ông Nam yêu cầu các trung tâm cần tránh, không được huy động vốn từ phụ huynh, học sinh.

Với những mặt còn tồn tại, ông Nam yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ, tin học phải tuân thủ các quy định, đảm bảo các điều kiện hoạt động; có cam kết về chất lượng dạy học, từng bước nâng cao chất lượng và giữ vững uy tín để cùng TP phát triển giáo dục đào tạo.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, hệ thống trung tâm ngoại ngữ, tin học của TP.HCM đang vượt qua nhiều khó khăn để phát triển mạnh mẽ. Đầu năm 2023, TP chỉ có hơn 700 trung tâm ngoại ngữ, tin học nhưng đến nay toàn TP có đến hơn 1.000 trung tâm.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẵn sàng hỗ trợ

Năm học 2024 - 2025, các trung tâm ngoại ngữ, tin học tại TP.HCM khi cung cấp chương trình dạy học trong trường công đang vướng quy định về đấu thầu.

Theo đó, các trường phải tổ chức đấu thầu các chương trình nhà trường nhưng việc đấu thầu này không phù hợp với tính thống nhất, xuyên suốt và mục đích đào tạo của mỗi chương trình.

Vì thế, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đang làm việc với các sở ngành, quận, huyện để hỗ trợ các trường công thực hiện chương trình nhà trường. Đồng thời hỗ trợ các trung tâm ngoại ngữ, tin học với mong muốn đạt được mục tiêu chung của TP trong việc đào tạo ngoại ngữ, tin học.

Nhiều trung tâm ngoại ngữ tăng học phí tùy tiện, chưa hợp lý - Ảnh 3.Trung tâm ngoại ngữ, tin học ở TP.HCM không được thu học phí dài hạn

Sở GD-ĐT yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ, tin học thu học phí theo số tháng thực học, không được thu học phí dài hạn không đúng quy định.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên