18/02/2018 17:06 GMT+7

Nhiều thanh niên, học sinh dập nát tay nhưng không nhận do đốt pháo

DOÃN HÒA - TIẾN THẮNG
DOÃN HÒA - TIẾN THẮNG

TTO - Đến chiều 18-2 (mùng 3 Tết Mậu Tuất), có ít nhất 5 nam thanh niên, học sinh bị thương ở tay nghi do nổ pháo đang điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An.

Nhiều thanh niên, học sinh dập nát tay nhưng không nhận do đốt pháo - Ảnh 1.

Một nam thanh niên bị thương ở tay do nổ pháo đang điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An chiều 18-2 (mùng 3 tết) - Ảnh: DOÃN HÒA

Ghi nhận của PV Tuổi Trẻ Online chiều 18-2 (mùng 3 Tết Mậu Tuất), tại khoa chi trên, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An, một số bệnh nhân bị thương nghi do nổ pháo trong đêm giao thừa vẫn đang được các bác sĩ, chăm sóc điều trị tích cực. 

Hầu hết các thanh niên, học sinh bị thương ở vùng tay. Tuy nhiên, khi được hỏi về nguyên nhân bị thương, nhiều bạn không nói do bị pháo nổ trúng tay.

Một học sinh quê xã Hoa Thành, huyện Yên Thành vào bệnh viện cấp cứu sau đêm giao thừa cho biết mình bị thương 5 đầu ngón tay bàn tay phải do nổ pháo tự chế. 

Do bị thương ở vùng bàn tay phải nên sau kỳ nghỉ tết, việc học hành sẽ bị ảnh hưởng.

Bác sĩ trực khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho hay sau đêm giao thừa đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 5-6 trường hợp bị thương do đốt pháo. 

Sau ca phẫu thuật bàn tay, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng các bệnh nhân đều bị tổn thương nặng vùng bàn tay.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cũng tiếp nhận điều trị cho hai bệnh nhi T.T.K (9 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Yên Thành) và P.T.B (15 tuổi, ngụ huyện Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên) với tình trạng bàn tay bị dập nát do bị pháo nổ.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Nghệ An, qua 4 tháng triển khai kế hoạch phòng chống pháo và vật liệu nổ trước dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lực lượng chức năng Nghệ An đã phát hiện 418 vụ, 505 đối tượng, thu gần 4,9 tấn pháo.

Người dân huyện Đô Lương, Nghệ An đốt pháo trong đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 - Video: TRÀ PHƯƠNG

Theo thống kê ban đầu của Sở Y tế Nghệ An, từ ngày 14-2 (ngày 29 tháng chạp) đến ngày 17-2 (mùng 2 tết), có 3.175 bệnh nhân tới các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh để khám, cấp cứu, điều trị.

Trong đó có 474 ca tai nạn giao thông (1 trường hợp tử vong), 18 người do ngộ độc rượu bia, 4 người mắc ngộ độc thực phẩm, 29 người phải nhập viện do đánh nhau.  

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 18-2, ông Phạm Văn Khải, chủ tịch UBND xã Thuận Thiên xác nhận trên địa bàn mới đây có xảy ra một vụ tai nạn trong quá trình "chế" pháo nổ khiến một nam học sinh bị hư hỏng nặng hai bàn tay.

Theo đó, vào chiều 14-2 (29 tết), Nguyễn Đức Thắng (13 tuổi, trú tại thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên) đã bị dập nát cả 2 bàn tay do nghịch làm pháo tự chế.

Cụ thể tại thời điểm kể trên, Thắng cùng một số bạn bè được một thanh niên gần nhà thuê đi mua diêm về cạo lấy phần bột diêm cho vào các lọ, sau đó dùng giấy để cho bột diêm vào quấn chặt lại nhằm mục đích "chế" thành các quả pháo nổ.

Trong lúc đang quấn pháo thì Thắng được một người trong nhóm nhờ mở hộ nắp của lọ đựng thuốc diêm có dung tích khoảng 150ml. Trong lúc mở nắp tạo ra ma sát làm lọ thuốc diêm này bất ngờ phát nổ khiến cậu học sinh lớp 7 bị dập nát các ngón tay trên cả hai bàn tay.

Mặc dù được người dân gần đó đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng ngay sau khi xảy ra vụ việc nhưng các y bác sĩ chỉ có thể giữ lại cho nam học sinh này ngón tay cái của bàn tay phải và 3 ngón tay trái do nhiều ngón tay khác đã bị mất hết các tổ chức gân, không còn khả năng nối lại.

DOÃN HÒA - TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên