02/10/2020 11:39 GMT+7

Nhiều tay vợt 'vô danh' thăng hạng, xếp hạt giống cao ở Roland Garros

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Nhiều tay vợt ít tên tuổi được xếp hạt giống cao ở các nội dung đơn nam và đơn nữ của Giải quần vợt Pháp mở rộng 2020 (Roland Garros). Ai trong số họ sẽ trở thành ngôi sao thực thụ?

Nhiều tay vợt vô danh thăng hạng, xếp hạt giống cao ở Roland Garros - Ảnh 1.

Sabalenka - một trong những tay vợt chưa có tên tuổi được xếp hạt giống cao ở Roland Garros - Ảnh: Reuters

Cũng như ở Giải Mỹ mở rộng diễn ra trước đó, ảnh hưởng của đại dịch và thêm vào đó là lịch thi đấu quá sát nhau khiến nhiều tay vợt tên tuổi quyết định rút lui khỏi Roland Garros 2020. Điều này tạo điều kiện cho nhiều tay vợt trẻ được thăng hạng. Theo đó, nội dung đơn nam, có đến 14 trong tổng số 32 tay vợt được xếp hạt giống có tuổi đời từ 24 trở xuống, còn ở đơn nữ là 9.

Đây là một số tay vợt mà người hâm mộ sẽ bất ngờ khi biết được thứ hạng hạt giống của họ. Ở nội dung đơn nữ, Aryna Sabalenka là một ví dụ điển hình. 

Trước đó, có mấy ai từng nghe tên tay vợt người Belarus này? Nhưng đây lại là hạt giống số 8 của giải, và cũng đồng nghĩa được kỳ vọng sẽ vào đến tứ kết. 2 năm trước, Sabalenka còn nằm ngoài top 50 thế giới. Còn thành tích thi đấu ở Grand Slam, cô gái 22 tuổi này chưa từng lọt vào tứ kết một giải đấu nào.

Tháng 2-2020, thời điểm ngay trước khi đại dịch bùng phát, Sabalenka bất ngờ giành chiến thắng ở Giải Qatar mở rộng - một giải đấu thuộc hệ thống Premier của WTA để thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng. Và sau đó, do các giải quần vợt bị đình trệ nhiều tháng trời vì dịch, vị trí của Sabalenka nhờ vậy không bị suy suyển.

Rybakina là một tay vợt vô danh khác được xếp hạt giống thứ 14. So với Sabalenka, tay vợt 21 tuổi này có thành tích khiêm tốn hơn khi chỉ mới 5 lần vượt qua vòng loại các giải Grand Slam (chưa lần nào lọt vào đến vòng 4). 

Rybakina cũng chưa giành được danh hiệu lớn nào thuộc hệ thống Premier. Có lẽ chỉ nhờ việc chăm chỉ tham dự các giải đấu trong năm 2020 (rất nhiều tay vợt tên tuổi rút lui) Rybakina mới kiếm được một vị trí cao đến vậy.

Ở nội dung đơn nam, chức vô địch khó lòng thoát khỏi tay một trong ba cái tên Novak Djokovic - Rafael Nadal - Dominic Thiem. Nhưng trong nhóm còn lại, không có quá nhiều sự chênh lệch giữa một tay vợt được xếp hạt giống thứ 4 như Daniil Medvedev và những tay vợt trẻ như Denis Shapovalov (hạt giống số 9), Andrey Rublev (hạt giống 13) hay Karen Khachanov (hạt giống 15). Bằng chứng là Medvedev đã bị loại ngay ở vòng 1.

Trong khi đó, Shapovalov và Rublev vụt sáng ở Giải Mỹ mở rộng 2020 khi vào đến tứ kết, còn Khachanov lại thường chơi hay trên mặt sân đất nện. Do đó, đừng ngạc nhiên nếu họ tiến xa ở Roland Garros năm nay.

Serena Williams chia tay Roland Garros do chấn thương gót chân Serena Williams chia tay Roland Garros do chấn thương gót chân

TTO - Đêm 30-9, tay vợt nữ người Mỹ Serena Williams đã rút lui khỏi Giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) 2020, sau khi cô bị chấn thương gót chân trước trận đấu với đối thủ người Bulgaria Tsvetana Pironkova ở vòng hai.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên