28/01/2022 09:15 GMT+7

Nhiều sự kiện thể thao quốc tế sôi động

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Bên cạnh hành trình của các đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam, người hâm mộ còn có nhiều sự kiện thể thao quốc tế hấp dẫn khác để theo dõi trong dịp Tết Nhâm Dần.

Nhiều sự kiện thể thao quốc tế sôi động - Ảnh 1.

Nadal đứng trước cơ hội lớn để vô địch Giải Úc mở rộng 2022 - Ảnh: AFP

Không chỉ có bóng đá, quần vợt và các nội dung tranh tài mùa đông hứa hẹn cũng mang đến những màn tranh tài thú vị.

1. Giải quần vợt Úc mở rộng

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, Rafael Nadal đã lấy lại phong độ ổn định khi tái xuất ở Giải Úc mở rộng 2022 sau khoảng nửa năm trời điều trị chấn thương.

Việc Zverev bất ngờ bị loại sớm càng khiến tay vợt người Tây Ban Nha thênh thang hơn trên con đường tiến vào chung kết (anh đã may mắn né được cả Djokovic lẫn Zverev, dù nằm chung nhánh đấu với hai tay vợt hùng mạnh này). Dù vậy, thể lực của Nadal đã hao tổn ít nhiều sau khi trải qua 5 ván đấu căng thẳng với Shapovalov ở tứ kết.

Ở nhánh đấu còn lại, tay vợt được xem là mạnh nhất thời điểm hiện tại - Medvedev - cũng phải trải qua trận kịch chiến kéo dài 5 ván đấu trước Aliassime mới giành quyền vào bán kết. Đối thủ của anh sẽ là hạt giống số 4 Tsitsipas - người đã thắng dễ Sinner tại tứ kết.

Ở nội dung đơn nữ, giải đấu năm nay chắc chắn sẽ chào đón một nhà vô địch mới sau khi Naomi Osaka, Sofia Kenin và Angelique Kerber bị loại sớm. Chào đón nhà tân vô địch là một xu hướng của quần vợt đơn nữ những năm gần đây, khi các tay vợt trẻ sớm tỏa sáng nhưng rồi cũng sa sút nhanh chóng.

2. Giải vô địch châu Phi (CAN hoặc AFCON)

Diễn ra suốt hai tuần qua, CAN 2021 hiện đã đi đến giai đoạn vòng tứ kết. Nhiều ngôi sao đã sớm rơi rụng cùng đội tuyển quốc gia của họ, như Riyad Mahrez của Algeria, Naby Keita của Guinea, Aubameyang của Gabon... Dù vậy, giải đấu vẫn hứa hẹn đáng xem khi Senegal và Ai Cập - hai đội bóng được chú ý nhất - đã tiến vào vòng tứ kết.

Con đường của Senegal tương đối dễ dàng hơn khi họ chỉ phải gặp Guinea Xích Đạo ở vòng đấu sắp tới. Và nếu vào bán kết, Senegal sẽ gặp Tunisia hoặc Burkina Faso. Trong khi đó, Ai Cập sau khi trải qua trận kịch chiến kéo dài đến loạt sút luân lưu với Bờ Biển Ngà giờ đây lại phải chạm trán Morocco - đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao như Hakimi, Amrabat...

3. Olympic mùa đông 2022

Cũng như Olympic Tokyo 2020, kỳ Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh (Trung Quốc) diễn ra từ ngày 4-2 sẽ đóng cửa với khán giả vì lo sợ dịch bệnh. Thậm chí chủ nhà Trung Quốc còn gắt gao hơn nhiều so với Olympic Tokyo 2020 vào 6 tháng trước về các quy định phòng dịch.

Từ nhiều tháng qua, Mỹ và nhiều nước đồng minh phương Tây như Anh, Canada, Úc... đã tuyên bố "tẩy chay ngoại giao" Olympic mùa đông Bắc Kinh vì những vấn đề liên quan đến nhân quyền. Các quốc gia này sẽ không cử đoàn quan chức cấp cao đến dự giải, nhưng các VĐV vẫn sẽ tham dự bình thường.

Dự kiến sẽ có gần 2.900 VĐV tranh tài ở 109 nội dung thi đấu (15 môn thể thao) tại Olympic Bắc Kinh 2022.

Các sự kiện thể thao đáng chú ý (theo giờ VN)

29-1 (27 Tết): chung kết đơn nữ Giải Úc mở rộng

30-1 (28 Tết): chung kết đơn nam Giải Úc mở rộng

3-2 và 4-2 (mùng 3, mùng 4 Tết): bán kết CAN

4-2 (mùng 4 Tết): khai mạc Olympic mùa đông

7-2 (mùng 7 Tết): chung kết CAN.

Lội ngược dòng Lội ngược dòng 'nghẹt thở', Medvedev vào bán kết gặp Tsitsipas

TTO - Thua 2 ván đầu tiên nhưng tay vợt người Nga Daniil Medvedev đã có màn lội ngược dòng nghẹt thở để đánh bại đối thủ Canada Félix Auger-Aliassime 3-2 (6-7, 3-6, 7-6, 7-5,6-4) đêm 26-1 trong trận tứ kết đơn nam cuối cùng ở Giải Úc mở rộng 2022.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên