07/09/2022 16:16 GMT+7

Nhiều sinh viên tốt nghiệp trễ vì chưa đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn ở một số trường đại học dao động từ 30% đến 70%. Hầu hết sinh viên chưa được tốt nghiệp do 'nợ' chứng chỉ ngoại ngữ.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp trễ vì chưa đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ - Ảnh 1.

47 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong toàn khóa học 2018-2022 được Trường đại học Công nghệ khen thưởng tại lễ tốt nghiệp tổ chức cuối tháng 6 vừa qua - Ảnh: C.N.

Trường đại học Luật TP.HCM vừa hoàn tất việc xét tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên lớp QTL42 và khóa 43 ngành luật, luật thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh và ngôn ngữ Anh.

Trong số gần 1.800 sinh viên, khoảng 30% sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, phần lớn do chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ.

Ông Lê Văn Hiển - phó trưởng phòng phụ trách phòng đào tạo Trường đại học Luật TP.HCM - cho biết đây là tỉ lệ bình thường trong nhiều năm qua của hệ đào tạo chính quy. Đa số sinh viên chưa tốt nghiệp đúng hạn đều do chưa đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

Tỉ lệ tốt nghiệp đến khi hết thời gian đào tạo khoảng 96-97%. Những sinh viên còn lại phần lớn du học.

"Đa số các bạn sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ đều ở các tỉnh, vùng sâu vùng xa, điều kiện học tiếng Anh chưa tốt hoặc không có năng khiếu về ngoại ngữ. Ngay khi vào đại học, các bạn đã chủ động học tiếng Anh để đáp ứng chuẩn đầu ra, nhưng vì những lý do nói trên nên kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu" - ông Hiển nói thêm.

Trong khi đó, đợt tốt nghiệp tháng 6-2022, Trường đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) chỉ có 323 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. 915 sinh viên còn lại chưa được tốt nghiệp, phần lớn do chưa đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

Như vậy, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp chỉ đạt khoảng 25%. Đây là sinh viên những khóa trước và khóa 2017, 2018.

Đáng chú ý là có rất nhiều sinh viên có điểm trung bình tích lũy xếp loại giỏi và xuất sắc nhưng chưa thể tốt nghiệp trong đợt vừa rồi. Đa số chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Nhật. Một số ít nợ môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, kỹ năng mềm.

Đơn cử như sinh viên T.V.M. khóa 2016 có điểm trung bình tích lũy lên đến 3.92 (thang điểm 4) nhưng chưa hoàn thành các môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, kỹ năng mềm, chuẩn đầu ra tiếng Anh; sinh viên N.Đ.Đ. khóa 2017 có điểm tích lũy 3.62 nhưng chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh; sinh viên H.V.A. khóa 2018 có điểm tích lũy 3.83 nhưng chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh; sinh viên D.Q.H. khóa 2018 có điểm tích lũy lên đến 3.95 nhưng chưa được tốt nghiệp do chưa hoàn tất môn giáo dục quốc phòng...

ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM sắp cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên sau 1 năm chậm trễ ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM sắp cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên sau 1 năm chậm trễ

TTO - Hơn 4.000 sinh viên bậc đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cấp bằng tốt nghiệp từ tháng 7 này.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên