10/11/2009 07:30 GMT+7

Nhiều sai phạm tại phòng khám Trung Quốc

L.ANH - T.DƯƠNG
L.ANH - T.DƯƠNG

TT - Ngày 9-11, thanh tra Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội bắt đầu đợt thanh tra hoạt động của các phòng khám đông y Trung Quốc.

Nhiều sai phạm tại phòng khám Trung Quốc

TT - Ngày 9-11, thanh tra Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội bắt đầu đợt thanh tra hoạt động của các phòng khám đông y Trung Quốc.

Cùng ngày, chánh thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Trung đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra các phòng khám đông y có bác sĩ nước ngoài nhằm tiến hành thanh tra đột xuất các phòng khám kiểu này tại Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Hải Phòng, Thanh Hóa, An Giang, Cần Thơ...

Theo ông Vũ Sỹ Vân - phó chánh thanh tra Bộ Y tế, qua thanh tra tại Hà Nội, phòng khám 455 Giải Phóng thông báo “tạm nghỉ vài ngày” nên thanh tra chưa làm việc được; phòng khám 62 Đại Cồ Việt cho biết có quảng cáo trên Đài PT-TH Quảng Ninh nhưng đã dừng quảng cáo, thanh tra chưa thẩm tra được thông tin do phòng khám cung cấp đúng hay sai; phòng khám 181 Giải Phóng có quảng cáo trên Đài PT-TH Hà Nội và một số báo, nội dung thế nào cũng chưa thẩm tra cụ thể.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hoàng Sơn - phó vụ trưởng Vụ Y dược cổ truyền Bộ Y tế - nói cơ quan này từng phát hiện thầy thuốc Trung Quốc hoạt động “chui”, không được cấp phép tại TP.HCM. Thống kê chính thức tại TP.HCM hiện chỉ có bốn phòng khám đông y Trung Quốc nhưng ước tính thực tế tới... 1.500 cơ sở đang hành nghề. Theo ông Sơn, sai phạm thường thấy của các phòng khám đông y Trung Quốc qua báo cáo từ địa phương là sử dụng thuốc không đảm bảo chất lượng, thuốc ngoài luồng, thầy thuốc hành nghề không phép... Cũng theo ông Sơn, công tác thanh tra, kiểm tra hiện chưa kiểm soát hết hoạt động của phòng khám Trung Quốc.

* Ngày 9-11, thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã thanh tra, kiểm tra phòng khám bệnh y học Trung Quốc (100% vốn đầu tư nước ngoài) ở số 87 Thành Thái (P.14, Q.10). Ngay tại thời điểm thanh tra, bệnh nhân N.T.P.L. (32 tuổi, ngụ Q.10) cho biết từng khám bệnh, mua thuốc điều trị dạ dày ở đây với giá 10 triệu đồng (dùng trong 20 ngày) nhưng khi uống thuốc luôn bị ói, khó chịu. Nhờ thanh tra Sở Y tế can thiệp, chị L. mới được trả lại 8,5 triệu đồng sau hai ngày uống thuốc. Một số bệnh nhân khác đang chờ khám nói tìm đến đây vì thấy truyền hình quảng cáo phòng khám này chữa bệnh rất tốt, nhưng sau một thời gian uống thuốc bệnh vẫn không thuyên giảm.

Đoàn thanh tra còn phát hiện tại phòng khám có một bịch thuốc (viên nang cứng) khoảng 10kg không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc. Phòng khám xuất trình giấy phép được sản xuất thuốc tại cơ sở, nhưng khi đoàn thanh tra đề nghị đi kiểm tra nơi sản xuất thuốc thì đại diện cơ sở nói người phụ trách đi vắng, không có chìa khóa mở cửa vào. Đoàn thanh tra còn ghi nhận sổ nhận bệnh của phòng khám này không cập nhật đầy đủ, hai nhân viên bốc thuốc không có bằng cấp chuyên môn phù hợp.

L.ANH - T.DƯƠNG

L.ANH - T.DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất