20/07/2024 09:02 GMT+7

Nhiều phụ huynh cùng con đi nghe tư vấn xét tuyển đại học

Sáng 20-7, đông đảo phụ huynh đã cùng con đến Ngày tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng 2024 tại Hà Nội và TP.HCM để nghe tư vấn xét tuyển đại học.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), phát biểu tại chương trình - Ảnh: NAM TRẦN

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), phát biểu tại chương trình - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 20-7, mặc dù trời Hà Nội đổ mưa lớn nhưng nhiều phụ huynh đã cùng con đến Ngày tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng 2024 diễn ra tại ĐH Bách khoa Hà Nội để nghe tư vấn xét tuyển.

Bà Đoàn Thị Thanh Tâm (Phú Thọ) cho biết con đạt 26,03 điểm tổ hợp D01, khi tham khảo các thông tin tuyển sinh trên mạng cả hai mẹ con đều rất băn khoăn, không biết đăng ký vào trường nào để phù hợp với điểm và nguyện vọng mong muốn. Biết tin có ngày tư vấn xét tuyển, cả hai mẹ con dậy từ 3h sáng xuống Hà Nội tham dự.

Em Lê Minh Vương cho biết em đang nhắm đến ngành kinh tế của các trường top đầu, tuy nhiên với 26,03 điểm tổ hợp D01, so sánh với điểm chuẩn năm trước thì điểm chênh lệch chỉ từ 0,1 - 0,4.

"Tỉ lệ em đỗ vào các trường top đầu là rất thấp, điều em băn khoăn lớn nhất khi đến ngày tư vấn xét tuyển là điểm chuẩn tăng so với năm ngoái nhiều không, em sẽ nhờ ban tư vấn hỗ trợ để tìm được trường phù hợp", Vương nói.

Em Phạm Thị Cẩm Ly, học sinh Trường THPT Trần Quang Khải (Hưng Yên), cho biết mình được 26,35 điểm tổ hợp D01, mong muốn học ngành thương mại điện tử, tuy nhiên khi tham khảo điểm chuẩn năm trước ngành này của Trường đại học Thương mại và Trường đại học Kinh tế quốc dân thì không đủ.

"Em đang rất lo, không biết điểm chuẩn sẽ tăng giảm ra sao, với 26 điểm khối D01 có thể xét tuyển vào ngành học nào trong khi các tổ hợp đều có phổ điểm cao hơn năm ngoái. Em đến chương trình để nhờ thầy cô tư vấn thêm về cơ hội nghề nghiệp, và những nguyện vọng sau nếu không trúng tuyển được ngành yêu thích nhất", Ly chia sẻ.

Phát biểu tại ngày tư vấn xét tuyển, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết việc tư vấn xét tuyển trong giai đoạn này rất cần thiết đối với thí sinh trong việc định hướng để lựa chọn sáng suốt khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

“Tôi ghi nhận việc hỗ trợ của báo Tuổi Trẻ cũng như các cơ quan thông tấn báo chí trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về công tác xét tuyển đại học, cao đẳng”, bà Thủy cho biết.

Thí sinh được đại diện tuyển sinh của các trường tư vấn trực tiếp tại chương trình - Ảnh: HÀ QUÂN

Thí sinh được đại diện tuyển sinh của các trường tư vấn trực tiếp tại chương trình - Ảnh: HÀ QUÂN

Tại TP.HCM, đông đảo thí sinh, phụ huynh cũng đến Ngày tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng 2024 diễn ra ở Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) từ sớm để được nghe tư vấn đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Chia sẻ tại sự kiện, nhà báo Nguyễn Khắc Cường - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết vào tháng 3-2024, hơn 20.000 thí sinh, phụ huynh tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 tại Trường đại học Bách khoa. Hôm nay, rất nhiều thí sinh, phụ huynh trong số đó trở lại đây với tâm trạng khác, những băn khoăn khác, câu hỏi cụ thể hơn vì hiện các em đã biết điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngày tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng hôm nay được tổ chức nhằm giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh, phụ huynh về chọn ngành, chọn trường, sắp xếp nguyện vọng đăng ký xét tuyển phù hợp với năng lực, sở thích cũng như điều kiện kinh tế gia đình.

Sự kiện có sự tham gia của rất nhiều chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng.

Ông Nguyễn Khắc Cường - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - phát biểu tại ngày tư vấn xét tuyển - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Nguyễn Khắc Cường - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - phát biểu tại ngày tư vấn xét tuyển - Ảnh: DUYÊN PHAN

"Chúng tôi trân trọng cảm ơn các đơn vị phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình này, gồm Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), cùng Tập đoàn Vingroup. Đây là năm thứ 14 Tập đoàn Vingroup đồng hành cùng chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp", ông Cường bày tỏ.

Phó tổng biên tập Nguyễn Khắc Cường còn cho biết báo Tuổi Trẻ hiện đang tập trung thực hiện chương trình học bổng Tiếp sức đến trường. Hằng năm, báo Tuổi Trẻ đều trao khoảng 1.000 suất cho tân sinh viên khó khăn khắp cả nước với mỗi suất 15 triệu đồng.

"Học bổng do bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp để tiếp sức cho giấc mơ giảng đường của các bạn trẻ trúng tuyển đại học nhưng có hoàn cảnh khó khăn. Do đó bạn nào đậu đại học, cao đẳng nhưng gặp khó khăn cần hỗ trợ hãy mạnh dạn liên hệ báo Tuổi Trẻ. Thầy cô giáo có học trò khó khăn đậu đại học hãy giới thiệu để báo Tuổi Trẻ hỗ trợ các bạn", ông Cường nói.

Thí sinh đến nghe tư vấn xét tuyển sáng 20-7 tại Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thí sinh đến nghe tư vấn xét tuyển sáng 20-7 tại Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đang tích cực tìm hiểu thông tin tại chương trình, nhóm 5 học sinh Trường THPT Rạch Kiến, huyện Cần Đước (Long An) cho biết các bạn cùng bắt xe đến Ngày tư vấn xét tuyển đại học 2024 từ 5h sáng. 

Mỗi người trong nhóm các bạn đều có những định hướng khác nhau, có bạn muốn theo học ngành ngôn ngữ Anh tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), có bạn muốn học ngành logistics tại Trường đại học Giao thông vận tải, có bạn muốn vào Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)…

Võ Huỳnh Hữu Nhân, học sinh Trường THPT Rạch Kiến, chia sẻ bạn đang phân vân giữa ngành quản lý hoạt động bay và ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Học viện Hàng không Việt Nam. Cả hai ngành, Nhân đều đã đủ điều kiện trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ. Tuy nhiên, Nhân chưa biết chọn ngành nào trong hai ngành này làm nguyện vọng 1. Ngoài ra, điểm thi tổ hợp khối C00 của Nhân đạt 25,75, bạn không biết có thêm cơ hội với điểm thi này hay không.

"Mình đã tìm hiểu những ngành học này từ đầu năm, nhưng càng về cuối năm thì lại càng phân vân do có nhiều ý kiến, điều kiện tác động. Vì vậy mình đến đây để được gặp các chuyên gia tư vấn, kiểm tra lại lần nữa những lựa chọn của mình", Nhân nói.

Chú Nguyễn Quang Nghi (TP Cần Thơ) cùng hai con xuất phát từ 4h sáng để kịp nghe tư vấn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chú Nguyễn Quang Nghi (TP Cần Thơ) cùng hai con xuất phát từ 4h sáng để kịp nghe tư vấn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trong khi đó Trần Tuấn Khôi, cựu học sinh Trường THPT THPT Nguyễn Hữu Cầu (TP.HCM), cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, bạn thi được 24,8 điểm khối D7 và 23,55 điểm khối B00. Trước đó, Khôi đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào Trường đại học FPT TP.HCM, ngành khoa học máy tính. 

Mẹ Khôi muốn con theo học một trường công lập hơn là trường tư thục, nên hướng Khôi vào Đại học Kinh tế TP.HCM. Ngoài ra khi thấy Khôi giành điểm khá ổn khối B00, gia đình cũng muốn em đăng ký thêm bác sĩ dinh dưỡng tại Trường đại học Y Dược TP.HCM.

Hai mẹ con đến ngày tư vấn xét tuyển từ sớm để nghe thêm những góc nhìn của các chuyên gia tuyển sinh. Cuối cùng, mẹ và Khôi cùng thống nhất Khôi phù hợp với một trường xu hướng kỹ thuật hơn là kinh tế hay sức khỏe. 

Ngoài ra vì Khôi đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào Trường đại học FPT nên hai mẹ con cũng quyết định sau khi được tư vấn sẽ đặt nguyện vọng 1 vào trường. 

Em Khánh Linh cùng mẹ từ tỉnh Bình Định vào nghe tư vấn, hai mẹ con đi xe khách từ tối qua mất 11 giờ đồng hồ để đến TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Em Khánh Linh cùng mẹ từ tỉnh Bình Định vào nghe tư vấn, hai mẹ con đi xe khách từ tối qua mất 11 giờ đồng hồ để đến TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Vừa xong lớp 9, tranh thủ đi nghe tư vấn xét tuyển đại học

Nguyễn Minh Thiện vừa học xong lớp 9 và trúng tuyển vào Trường THPT Trần Phú (TP.HCM) với số điểm khá cao, 25 điểm. Sáng 20-7, Thiện cùng cô của mình có mặt tại Ngày tư vấn xét tuyển đại học 2024, đi nhiều gian tư vấn để hỏi han về các ngành học, cách thức xét tuyển, cách kết hợp những tổ hợp môn…

Minh Thiện cho biết em muốn tìm hiểu để xác định sớm ngành nghề yêu thích, từ đó có thể lên chiến lược và kế hoạch học tập cho suốt 3 năm học sắp tới. Thứ hai, nếu biết trước mình thích ngành gì và trường đại học nào, sẽ rất dễ lựa chọn các môn học trong chương trình phổ thông tới đây.

"Sau khi tìm hiểu, hiện giờ em có định hướng học marketing và nhắm đến Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Ngành học này phù hợp với sở thích hay đọc tin tức và quan tâm đến thị trường của em. Em thấy những định hướng bước đầu này rất quan trọng vì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến suốt năm học phổ thông của mình", Thiện nói.

Minh Thiện tìm hiểu thông tin tại gian tư vấn ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Minh Thiện tìm hiểu thông tin tại gian tư vấn Đại học Kinh tế TP.HCM - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Tư vấn, giải đáp thắc mắc về lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học 2024 Tư vấn, giải đáp thắc mắc về lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học 2024

Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học 2024 sẽ diễn ra ngày 20-7, trước 10 ngày thí sinh phải chốt nguyện vọng xét tuyển đại học.

Nhiều phụ huynh cùng con đi nghe tư vấn xét tuyển đại học- Ảnh 9.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên