
Sự kiện do Khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thực hiện, nhân 70 năm thành lập học viện và 17 năm thành lập Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam - Ảnh: BTC
Chương trình Âm thanh đất Việt diễn ra tối 29-5 tại Phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội.
Hòa nhạc quy mô lên tới 150 nghệ sĩ
NSND Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chia sẻ đêm hòa nhạc quy mô lớn không chỉ thể hiện khát vọng và tinh thần kế thừa của những người làm âm nhạc truyền thống hôm nay mà còn gửi gắm khát vọng bảo tồn, phát triển và đưa âm nhạc truyền thống Việt Nam bước vào đời sống đương đại một cách mạnh mẽ hơn.
"Cùng với đó là khát vọng xây dựng một Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam chuyên nghiệp, xứng tầm với chiều sâu văn hóa của dân tộc và đủ sức bước ra thế giới bằng chính bản sắc Việt Nam", ông nói.
Ban tổ chức thông tin, chương trình được tổ chức quy mô, có sự tham gia của gần 150 nghệ sĩ của Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam, trong đó có nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, các nghệ sĩ, giảng viên hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc dân tộc Việt Nam.
Có thể kể ra như NSND Cồ Huy Hùng, NSND Phạm Ngọc Khôi, NSND Hoa Đăng, NSƯT Bùi Lệ Chi, NSƯT Lệ Giang, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Ngọc Anh, NSƯT Hoàng Anh… cùng những nghệ sĩ được yêu mến như Anh Thơ, Trọng Tấn…
Chương trình được xây dựng như một bức tranh Việt Nam toàn cảnh bằng âm nhạc, nhìn lại hành trình phát triển của nền âm nhạc dân tộc gắn liền với lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước.
Từ tiếng trống mở màn trong Hồi trống Lạc Hồng vang lên đầy khí phách dân tộc, chương trình sẽ dẫn dắt khán giả bước vào không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc với nhiều sắc màu âm nhạc Bắc - Trung - Nam, kết hợp giữa các tác phẩm kinh điển và những sáng tác rất mới dành cho dàn nhạc dân tộc.

Từ trái qua: Anh Thơ, Trọng Tấn, Tân Nhàn - Ảnh: BTC
Khán giả sẽ gặp lại Ông Gióng (nhạc sĩ Xuân Khoát) - tác phẩm lớn đầu tiên viết cho dàn nhạc dân tộc đến Giai điệu quê hương (Hồng Thái), Fantasy Việt Nam (Hồ Hoài Anh), Đất nước thái hòa (Phạm Ngọc Khôi) …
Xen kẽ là các phần biểu diễn độc tấu, song tấu và tốp tấu như Concerto Bình minh, Ầu ơ ví dầu... Trong đó tác phẩm Giữ trọn mùa Xuân quy tụ 50 nghệ sĩ đàn tranh cùng biểu diễn.
Các ca sĩ Tân Nhàn, Anh Thơ, Trọng Tấn sẽ hát Xa khơi, Chiếc khăn Piêu, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người…
Chương trình kết thúc bằng tác phẩm Non sông một dải được biểu diễn lần đầu tiên.

NSND Phạm Ngọc Khôi - Ảnh: BTC
Nhạc cụ truyền thống diễn tấu tác phẩm nước ngoài
Theo NSND Phạm Ngọc Khôi, các nhạc cụ truyền thống ngày nay đã được cải tiến, mở rộng tính năng để có thể diễn tấu nhiều loại hình âm nhạc khác nhau, kể cả các tác phẩm quốc tế quy mô lớn.
Trong chương trình, qua phần trình diễn tác phẩm Czardas với sự kết hợp giữa đàn T’rưng và đàn nhị của NSND Hoa Đăng cùng nghệ sĩ Hải Đăng, sẽ giúp công chúng thấy rõ nhạc cụ dân tộc Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ khi diễn tấu tác phẩm kinh điển nước ngoài.
Đó là cơ sở để dàn nhạc dân tộc có thể bước vào các sân khấu lớn với tư thế bình đẳng, hội nhập với thế giới bằng bản sắc riêng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận