09/04/2018 08:36 GMT+7

Nhiều nơi hỗ trợ cậu học trò 'ước mơ chông chênh vì nghèo'

M.K.
M.K.

TTO - Toan bỏ học vì gia cảnh khốn khó, cậu học trò Nguyễn Trọng Nghĩa hiện đang tiếp tục thực hiện ước mơ của mình nhờ sự tiếp sức của các nhà hảo tâm.

Nhiều nơi hỗ trợ cậu học trò ước mơ chông chênh vì nghèo - Ảnh 1.

ừ đồ chơi làm cho em gái, Nghĩa phát triển thành robot và đoạt giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật tỉnh Phú Yên - Ảnh: Lý Thị Thủy

Sau khi báo Tuổi Trẻ ngày 3-4 đăng bài viết "Ước mơ chông chênh vì nghèo", bạn đọc nhiều nơi đã hỗ trợ để bạn Nguyễn Trọng Nghĩa (học sinh lớp 12A Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt, Sông Hinh, Phú Yên), nhân vật trong bài, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

Cô Lý Thị Thủy - giáo viên của Nghĩa, cũng là người kể câu chuyện đến bạn đọc Tuổi Trẻ - kể: "Sau bài viết, nhiều nơi đã hỗ trợ cho Nghĩa được 27 triệu đồng để em giải quyết phần nào khó khăn trước mắt. 

Hiện Nghĩa đã nhận 7 triệu đồng, còn 20 triệu các nhà hảo tâm nói đang chuyển qua đường bưu điện. Xúc động hơn, có bốn nơi hứa nếu Nghĩa đậu đại học sẽ lo trọn gói cho em từ chi phí đi lại, ăn ở, học phí. 

Có nơi hứa nếu Nghĩa đậu đại học sẽ tài trợ em mỗi tháng 2 triệu đồng để trang trải việc học. Hiện nay em đã trở lại trường, cố gắng học tập và bảo sẽ không phụ lòng những người hỗ trợ mình".

Nghĩa từng đoạt giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh nhưng toan bỏ học vì gia cảnh khốn khó.

M.K.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên